Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong: Củng cố vững chắc thế trận an ninh Nhân dân

Thứ bảy, 2/4/2022 | 9:34:04 Sáng

(HBĐT) - Từ tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Cao Phong đã phát hiện, xử lý 1 vụ trồng cây thuốc phiện tổng diện tích 555 m2 thuộc địa phận xóm Thiều Nau (xã Thu Phong), thu giữ, tiêu hủy 467 cây anh túc... Đó chỉ là một trong nhiều vụ việc Công an huyện đã phát hiện, xử lý kịp thời từ nguồn tin báo, tố giác tội phạm.


Công an xã Thạch Yên (Cao Phong) phối hợp với Ban CHQS xã tổ chức tuần tra vũ trang ban đêm bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Theo Thượng tá Trần Đăng Khoa, Trưởng Công an huyện, ngoài vụ việc trên, thời gian qua từ nguồn tin báo của quần chúng Nhân dân, Công an huyện đã đấu tranh, xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, bức xúc trong dư luận Nhân dân. Điển hình như việc phát hiện, xử lý 15 vụ đánh bắt, chế biến giun đất tại các xã: Dũng Phong, Hợp Phong, Thu Phong, Tây Phong, Thung Nai, Thạch Yên; 3 vụ sử dụng xung kích điện để đánh bắt cá tại xã Hợp Phong, Dũng Phong, Thạch Yên. Đặc biệt, từ tin báo tố giác tội phạm của quần chúng Nhân dân, Công an huyện đã chủ trì phối hợp các đơn vị chức năng Công an tỉnh bắt giữ 9 đối tượng đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua zalo, facebook với số tiền giao dịch khoảng 200 triệu đồng; xác lập, đấu tranh thành công chuyên án "môi giới, chứa mại dâm và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, bắt 17 đối tượng...

Để có được kết quả này, Công an huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu. Trong đó, tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bài trừ tai, tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa mới tại khu dân cư, làng, xóm; thực hiện công tác đảm bảo ANTT, giữ vững tiêu chí "an ninh, trật tự xã hội và bảo đảm bình yên”; phát huy tốt vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật ngay từ mỗi gia đình, khu dân cư và mỗi xóm, xã... Với tinh thần và cách làm đó, thời gian qua, Công an huyện đã tiếp nhận thụ lý, giải quyết hàng chục tin báo, tố giác tội phạm. Qua đó, giúp lực lượng Công an xác lập, đấu tranh, giải quyết hàng chục vụ việc liên quan đến ANTT; vận động thu hồi được 31 khẩu súng tự chế các loại, gồm 21 khẩu súng tự chế bắn bằng hơi cồn công nghiệp, 4 khẩu súng hơi PCP, 5 khẩu súng hơi các loại, 1 khẩu súng kíp; 5 linh kiện chế tạo súng, 112 viên đạn chì, 2 hộp đạn chì. Ngoài ra, từ sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, Công an huyện đã bắt 1 đối tượng truy nã, truy tìm được 1 đối tượng có quyết định truy nã bỏ trốn khỏi địa phương; Công an các xã, thị trấn lập 28 hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn; lập 23 hồ sơ đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc; gọi hỏi, răn đe, giáo dục gần 200 lượt đối tượng hình sự, ma túy; tổ chức trên 1.300 lượt tuần tra bảo đảm ANTT; phối hợp tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại xóm, xã với sự tham gia của hàng nghìn lượt cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Thông qua các buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật đã vận động hàng nghìn người dân ký cam kết và chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; nhiều gia đình tự giác tháo dỡ lều quán, hàng rào vi phạm hành lang an toàn giao thông... Nổi bật, từ sự vận động của lực lượng công an, mô hình "Camera giám sát an ninh và hoạt động giao thông trên địa bàn huyện” tiếp tục được mở rộng. Trong năm 2021, đã vận động Nhân dân quyên góp, ủng hộ 160 triệu đồng để lắp đặt mới 14 camera tại các xã: Dũng Phong, Bình Thanh, Thung Nai, Hợp Phong, Thạch Yên. Việc lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh đã góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Qua khai thác hình ảnh từ camera an ninh, từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phát hiện 5 vụ, 6 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật...

Với phương châm củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân (ANND) ngay từ cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, đến nay, huyện tiếp tục tham gia và duy trì hoạt động hiệu quả 4 mô hình cụm an ninh giáp ranh; 280 đơn vị cơ sở mô hình tự quản (88 tổ ANND; 88 hòm thư tố giác tội phạm; 88 mô hình "khu dân cư, xóm an toàn về ANTT”; 3 mô hình "nhà trường an toàn không có ma túy”; 1 mô hình "khu dân cư không có thanh niên, thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”; 3 mô hình "chi hội phụ nữ 3 an toàn”; 1 mô hình "phiên chợ an toàn”; 3 mô hình "phối hợp, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”; 1 mô hình "quản lý, giúp đỡ, phòng ngừa người mắc bệnh tâm thần gây mất ANTT”.


Mạnh Hùng