Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Xã Bình Thanh: Đảm bảo an ninh, trật tự góp phần xây dựng nông thôn mới

Thứ bảy, 22/4/2023 | 1:28:35 Chiều

(HBĐT) - Là địa phương tiếp giáp TP Hòa Bình, xã Bình Thanh (Cao Phong) chia thành 7 xóm với 677 hộ, 2.675 nhân khẩu. Với sự chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, xã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển KT-XH, đời sống Nhân dân ngày càng nâng cao. An ninh, trật tự (ANTT) được giữ vững, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp là tiền đề để Bình Thanh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.


Công an xã Bình Thanh (Cao Phong) sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn.

Nhằm giữ vững ANTT góp phần xây dựng nông thôn mới, hàng năm, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết lãnh đạo công tác đảm bảo ANTT, trong đó xác định các giải pháp đột phá chiến lược. Trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy, UBND xã ban hành kế hoạch thực hiện, chỉ đạo Ban chỉ đạo 09 xã hoàn thiện quy chế hoạt động, quy trình công tác, tập trung lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh ở cơ sở, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại các hội nghị quân dân chính, Ban chỉ đạo 09 xã kết hợp quán triệt chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phổ biến âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động, nhất là âm mưu "diễn biến hòa bình”, các luận điệu tuyên truyền sai trái để phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân. Các tổ chức đoàn thể quần chúng tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia đảm bảo ANTT với những hoạt động cụ thể. Đoàn Thanh niên với phong trào "Tuổi trẻ xung kích tham gia giữ gìn ANTT tại cơ sở”, Hội Phụ nữ với phong trào "Cán bộ, hội viên tích cực quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, MTTQ với phong trào "Xây dựng thôn, xóm an toàn về ANTT”. Từ năm 2021 đến tháng 3/2023, Công an xã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ tổ chức 4 buổi tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống mại dâm, mua bán người, tổ chức 5 buổi tuyên truyền pháp luật giao thông tại các trường học. Đặc biệt, trong chiến dịch cấp căn cước công dân, Công an xã đã "đi từng nhà, rà từng người” để cấp căn cước công dân, xác thực định danh điện tử cho công dân. Đối với trường hợp yếu thế, neo đơn, Công an xã cử cán bộ đến tận nhà làm thủ tục cấp căn cước công dân, để lại ấn tượng tốt đẹp trong Nhân dân.

Xã quan tâm củng cố, duy trì mạng lưới ANTT tại cơ sở, kiện toàn các mô hình tự quản tại 7/7 xóm với nòng cốt là người dân. Theo đó, duy trì 7 mô hình "Tổ tuần tra nhân dân”, 7 tổ hòa giải, 7 tổ tự quản, 12 tổ phòng cháy chữa cháy. Công an xã đã triển khai mô hình "Zalo - Vì bình yên cuộc sống” kết nối với các khu dân cư, hộ gia đình và từng người dân để chia sẻ thông tin ANTT và tố giác tội phạm. Thông qua mô hình "Camera giám sát an ninh, trật tự an toàn giao thông” đặt tại các vị trí trọng yếu, Công an xã chủ động phát hiện, giải quyết các sai phạm, phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm ngay tại cơ sở.

Là lực lượng bám cơ sở, địa bàn rộng, chỉ với 5 cán bộ, chiến sỹ, Công an xã Bình Thanh luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Từ những mâu mắc nhỏ trong Nhân dân hay vụ việc gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, trộm cắp tài sản, tội phạm ma túy, đánh bạc... đều được các anh giải quyết kịp thời. Trong 2 năm qua, Công an xã đã gọi hỏi, giáo dục, răn đe 158 lượt đối tượng, tổ chức 193 lượt tuần tra vũ trang khép kín, xử lý 1 trường hợp, phạt 750.000 đồng. Vận động người dân giao nộp 8 khẩu súng các loại, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng trên địa bàn.

Với nhiều thành tích xuất sắc, Công an xã Bình Thanh 2 năm liên tục đạt danh hiệu "Đơn vị quyết thắng”, nhiều lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng. Quan trọng hơn, những kết quả đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển KT-XH, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Như Hùng 

(Công an tỉnh)