Huyện ủy, UBND huyện Yên Thủy

Huyện Yên Thuỷ: Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng

Thứ bảy, 10/4/2021 | 1:01:52 Chiều

(HBĐT) - Ở Yên Thuỷ, mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống tội phạm và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phong trào được lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt từ huyện đến cơ sở và từng người dân, huy động sức mạnh tổng hợp của quần chúng Nhân dân. 


Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Yên Thuỷ vận động người dân xã Lạc Lương tham gia đảm bảo an ninh, trật tự. 

Để việc triển khai phong trào đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, Huyện uỷ đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác đảm bảo ANTT, UBND huyện Yên Thuỷ ra Chỉ thị phát động sâu rộng phong trào bảo vệ ANTT đến các cấp, ngành và các tầng lớp Nhân dân. Mục tiêu của phong trào nhằm động viên, khuyến kích người dân tích cực tham gia, hỗ trợ lực lượng Công an đảm bảo ANTT, phấn đấu mỗi khu phố, thôn xóm là một trận địa an ninh, mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống tội phạm. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng với 5 dạng mô hình, 26 mô hình tiêu biểu, 1.280 đơn vị trong phong trào. Công an huyện phối hợp với Ban CHQS huyện xây mới mô hình "Làng văn hoá Quốc phòng – An ninh” tại xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương; phối hợp với Công an huyện Lạc Sơn, Công an huyện Thạch Thành (Thanh Hoá) xây mới mô hình "Cụm an ninh liên kết Thanh Bình” giữa 6 xã của 3 huyện; trường THCS xã Lạc Thịnh xây mới mô hình "Nhà trường an toàn không có ma tuý”; Hội Nông dân huyện xây mới 5 mô hình "Chi hội nông dân tự quản về ANTT”; Đoàn Thanh niên xã Bảo Hiệu, Đoàn Kết xây mới 2 mô hình "Khu dân cư không có thanh thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội”.

Thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thời gian qua, quần chúng đã cung cấp hàng chục nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá thành công 36/37 vụ phạm pháp hình sự, bắt 41 đối tượng, đạt tỷ lệ 97,3%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt 88,3%; vận  động 13 đối tượng phạm tội đầu thú; lập 6 hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Vận động Nhân dân giao nộp 46 khẩu súng các loại. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện 551 trường hợp vi phạm, lập biên bản 159 trường hợp, phạt tiền trên 350 triệu đồng. Đặc biệt, người dân đã tích cực tố giác, cung cấp thông tin giúp lực lượng Công an điều tra, khám phá thành công nhiều vụ án phức tạp. Thời gian qua, trên địa bàn huyện xuất hiện đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề với quy mô lớn. Đối tượng sử dụng mạng xã hội để giao dịch, thu gom, chuyển bảng lô, đề gây rất nhiều khó khăn trong việc điều tra, bắt giữ. Hoạt động mua bán diễn ra công khai gây bức xúc dư luận, người dân đã gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng. Với sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 19h30’, ngày 29/7/2020, các tổ công tác đồng loạt tấn công, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Đinh Văn Quyết, SN 1967, Nguyễn Khánh Hưng, SN 1969 và Trần Văn Hoàn, SN 1964 đều trú tại thị trấn Hàng Trạm (Yên Thuỷ), đồng thời vận động 7 đối tượng có liên quan đầu thú. Nhóm đối tượng này khai nhận đã thực hiện các giao dịch với số tiền trên 500 triệu đồng/ngày...

Với sự đồng thuận trong lãnh đạo, chỉ đạo và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện Yên Thuỷ đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy KT-XH phát triển, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.       

Như Hùng 
(Công an tỉnh)