Huyện ủy, UBND huyện Tân Lạc

Đảng bộ xã Phong Phú:Xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện

Thứ tư, 24/3/2021 | 9:45:53 Sáng

(HBĐT) - Đảng bộ xã Phong Phú (Tân Lạc) hiện có hơn 500 đảng viên sinh hoạt tại 21 chi bộ trực thuộc. Là Đảng bộ được sáp nhập bởi Đảng bộ xã Địch Giáo và xã Phong Phú (cũ), cấp uỷ khoá mới đã kế thừa truyền thống đoàn kết, sáng tạo, năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành mang lại những kết quả đáng kể.


Thường trực Đảng uỷ xã Phong Phú (Tân Lạc) trao đổi với cán bộ, đảng viên về các giải pháp đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đội ngũ cán bộ đều có trình độ đạt và vượt chuẩn, do đó, thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đề ra. Với nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, để tạo tiền đề đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, Đảng ủy xã đã cử các đồng chí cấp ủy viên, nhất là Bí thư chi bộ tham gia lần đầu dự tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng. Bên cạnh đó, phổ biến các phương pháp làm việc linh hoạt, kỹ năng xử lý tình huống hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên thông qua việc gắn thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị vào nhiệm vụ chuyên môn của từng đồng chí, lấy đó làm một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét hàng năm. Đặc biệt, cấp uỷ khoá mới đã làm tốt công tác ổn định tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong bộ máy mới, không có vấn đề phát sinh.

Năm 2020, Đảng bộ xã có gần 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó, gần 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu. Kết quả đó thể hiện sự sát sao của Đảng uỷ xã trong khâu kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ. Điển hình như Đảng uỷ xã kiểm tra đối với chi bộ xóm Tân Phú về nội dung "thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW”; giám sát đối với chi bộ xóm Mường Khung về nội dung "thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/ĐU của Đảng ủy về mục tiêu nhiệm vụ công tác năm 2019”; giám sát 6 đảng viên về nội dung "chấp hành quy chế làm việc và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện các quy định về nêu gương” đối với Ban chi ủy 2 xóm Mường Khung, Mường Lồ. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kiểm tra 4 chi bộ, giám sát 1 chi bộ, 2 đảng viên. Qua đó, góp phần nắm bắt tình hình cơ sở kịp thời để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.  

Việc thi đua thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp được các chi bộ trong toàn Đảng bộ chú trọng. Trong đó, Đảng uỷ xã chỉ đạo các chi bộ tập trung vận động Nhân dân phát triển kinh tế làm trọng tâm. Theo đó, phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ chiếm 50,58% trong cơ cấu kinh tế; nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 39,8%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 9,54%. Xã hiện có 3 doanh nghiệp, 1 HTX, 15 cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, gồm các sản phẩm chủ yếu như: Sản xuất gạch các loại, chế biến gỗ, nước máy, chế biến và lắp ráp khung nhôm, cửa kính... với tổng giá trị sản xuất năm 2020 đạt hơn 279 tỷ đồng. Về du lịch, trong năm qua, địa phương đón tiếp 368 lượt khách du lịch (khách quốc tế 195 lượt, khách nội địa 189 lượt), tổng giá trị 139 triệu đồng. Sản xuất nông nghiệp cơ bản đạt và vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Hiện, bình quân thu nhập đầu người của xã đạt 57,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,4%. 

Đồng chí Bùi Thị Khuyên, Bí thư Đảng uỷ xã cho biết: "Trong thời gian tới, Đảng bộ xã nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Lấy đảng viên làm nòng cốt, tiên phong trong thực hiện các phong trào thi đua của địa phương cũng như phát triển kinh tế. Tích cực vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Các chi bộ cần cụ thể hoá nghị quyết vào cuộc sống phù hợp điều kiện thực tế của từng thôn, xóm. Bên cạnh đó, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để đáp ứng tốt các nhu cầu chính đáng, cũng như giải quyết kịp thời vấn đề nảy sinh ở cơ sở”.
 

Thanh Sơn