Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Xã Cao Dương: Lúc dân cần, lúc dân khó có công an

Chủ nhật, 9/3/2025 | 1:20:24 Sáng

Xã Cao Dương nằm ở phía Đông Nam của huyện Lương Sơn, cách trung tâm huyện gần 40 km. Toàn xã được chia thành 26 thôn, xóm với 3.876 hộ, 16.923 nhân khẩu; có 3 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Mường chiếm trên 85%. Là địa phương có độ mở cao, thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, tình hình an ninh, trật tự có lúc, có việc diễn biến khá phức tạp, đặt ra cho cấp uỷ, chính quyền và công an cơ sở nhiều thách thức.


Công an xã Cao Dương (Lương Sơn) tuần tra nắm tình hình địa bàn.

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự được xác định là nhiệm vụ quan trọng, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển, Đảng uỷ, chính quyền xã Cao Dương chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh, trật tự vững mạnh. Hàng năm, Đảng uỷ ban hành nghị quyết lãnh đạo, UBND xã ban hành chương trình hành động với những nhiệm vụ cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban chỉ đạo. Công an xã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã ban hành nhiều giải pháp lãnh, chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự, lấy người dân là trung tâm trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để cụ thể hóa nhiệm vụ đó, Công an xã đề xuất triển khai mô hình "Zalo - vì bình yên cuộc sống” nhằm kết nối người dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở.

Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực xã hội tham gia đảm bảo an ninh, trật tự. Củng cố, kiện toàn các mô hình quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự theo hướng "tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”. Đến nay, toàn xã duy trì 26 tổ an ninh nhân dân, 26 tổ hòa giải, 26 tổ tự quản tại tất cả các thôn, xóm. Ngoài ra, các khu dân cư hình thành các tổ liên gia tự quản đảm bảo an ninh, trật tự, các dòng họ hình thành "dòng họ tự quản” giáo dục con cháu ngay trong gia đình, dòng họ. Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, có hiệu quả được nhân rộng như: "Nhà trường an toàn không có ma tuý”, "Chi hội nông dân tự quản về an ninh, trật tự”, "Khu dân cư không có thanh, thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội”, "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”... Với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả đã góp phần gắn kết người dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm cho phong trào phát triển sâu rộng và lan toả trong cộng đồng.

Để phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa và từ cơ sở, Công an xã Cao Dương luôn chủ động nắm chắc tình hình, nắm chắc địa bàn, tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Tổ chức thiết lập đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm phục vụ công tác quản lý địa bàn và điều tra, xử lý tội phạm. Từ năm 2024 đến nay, Công an xã phối hợp bắt quả tang 2 vụ đánh bạc, 1 vụ trộm xe máy, 1 vụ ma tuý, chuyển khởi tố 6 đối tượng, xử lý hành chính 4 đối tượng, phạt tiền 10,75 triệu đồng. Quản lý 18 đối tượng tù tha, 35 đối tượng chấp hành án treo, cảm hoá, giáo dục 94 đối tượng, lập 3 hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, 5 hồ sơ quản lý đối tượng tại cộng đồng. Vận động nhân dân giao nộp 2 xung kích điện, 7 khẩu súng hơi. Đặc biệt, trong cơn bão số 3 (Yagi), Công an xã Cao Dương đã phối hợp lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bất chấp nguy hiểm, giải cứu thành công 2 người dân bị cô lập. Với thành tích đặc biệt xuất sắc đó, có 4 cá nhân được Bộ Công an khen thưởng đột xuất. Đó là minh chứng cho tinh thần "Lúc dân cần, lúc dân khó có công an” của cán bộ, chiến sỹ Công an xã Cao Dương.

Như Hùng

(Công an tỉnh)