Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Hội Người cao tuổi huyện Lạc Sơn: Lá cờ đầu trong phong trào "Tuổi cao - gương sáng"

Thứ năm, 5/5/2022 | 8:19:00 Sáng

(HBĐT) - Năm 2021, Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Lạc Sơn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Thiết thực các hoạt động chăm lo, quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để NCT được sống vui - sống khoẻ - sống có ích. Từ đó phát huy vai trò của NCT trên các lĩnh vực, xứng đáng là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.


Ông Bùi Văn Tịnh, hội viên Chi hội người cao tuổi xóm Trong 2, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) phát triển hiệu quả mô hình nuôi ong lấy mật, nâng cao thu nhập gia đình.

Ông Bùi Văn Tịnh, xóm Trong 2, xã Thượng Cốc là hội viên NCT tiêu biểu, phát triển thành công mô hình nuôi ong lấy mật tại địa phương. Khi bắt tay vào nuôi ong, ông Tịnh chưa có kinh nghiệm hay tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, tất cả kiến thức đều được học hỏi qua sách báo, internet. Hiện, gia đình ông Tịnh đã phát triển trên 30 đàn ong, thời tiết thuận lợi mỗi đàn ong có thể cho thu 30 - 40 lít mật/năm, giá thành ổn định 200.000 đồng/lít, lợi nhuận thu về từ 100 - 150 triệu đồng/năm.

Ông Tịnh chia sẻ: "So với các mô hình phát triển kinh tế, nuôi ong lấy mật phù hợp với tuổi tác và sức khoẻ của tôi, hiệu quả kinh tế đem lại khá ổn định. Với tinh thần "Tuổi cao trí càng cao”, tôi mong muốn tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức để nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương”.

Hội NCT huyện Lạc Sơn có trên 17.000 hội viên, sinh hoạt tại 24 cơ sở Hội, 252 chi hội. Thời gian qua, Hội NCT các cấp tích cực tham mưu cấp uỷ, chính quyền thực hiện hiệu quả, kịp thời các chế độ, chính sách đối với NCT; chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể duy trì hoạt động hỗ trợ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Trong năm 2021, Hội NCT huyện đã phối hợp Trung tâm Y tế huyện tổ chức quản lý, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho 6.389 NCT, lập hồ sơ theo dõi sức khoẻ cho 6.337 NCT. Duy trì hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gần 1.000 NCT với tổng kinh phí 164,5 triệu đồng trong các dịp lễ, Tết. Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT 3 cấp để trao tặng 555 suất quà, trị giá 110 triệu đồng. Đa dạng hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể thao thu hút gần 5.000 hội viên tham gia tại 247 câu lạc bộ. Tỷ lệ hộ NCT đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá” trên địa bàn đạt 93,7%.

Phát huy phong trào "Tuổi cao - gương sáng”, toàn huyện có 930 NCT tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền tại cơ sở. Gương mẫu, tích cực tham gia hoạt động các tổ hoà giải, tổ an ninh nhân dân góp phần giữ vững ANCT - TTATXH. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, trên 90% NCT tích cực thi đua lao động sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Trong đó, 31 NCT là chủ doanh nghiệp, 240 NCT được công nhận SXKD giỏi. Đối với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên NCT các cấp tích cực tham gia xây dựng các tiêu chí. Qua đó đã hiến 39.330 m2 đất các loại, đóng góp 7.123 ngày công lao động và 12,5 triệu đồng xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu.

Nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022, Hội NCT các cấp đã tổ chức mừng thọ cho 1.827 cụ với tổng kinh phí 793,3 triệu đồng; động viên, thăm hỏi, trao tặng 683 suất quà trị giá 135,8 triệu đồng cho NCT thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Bùi Minh Thành, Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện cho biết: Để thực hiện hiệu quả phong trào "Tuổi cao - gương sáng”, Hội NCT huyện đã triển khai đa dạng hoạt động nhằm chăm lo, phát huy vai trò NCT trong cộng đồng trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, chính quyền, thi đua phát triển KT-XH. Tuyên truyền, vận động mỗi hội viên NCT là một tấm gương sáng trong việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động do T.Ư và địa phương phát động. Qua đó cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm, góp phần đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Đức Anh