Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Phụ nữ huyện Lạc Sơn chung tay xây dựng cuộc sống mới

Thứ năm, 13/4/2023 | 11:02:44 Sáng

(HBĐT) - Nhiều năm qua, bám sát chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương, Hội LHPN huyện Lạc Sơn luôn được đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua, nhiệm vụ công tác Hội. Năm 2022, Hội LHPN huyện đạt đơn vị lá cờ đầu phong trào thi đua các huyện, thành phố.


Hội LHPN xã Miền Đồi (Lạc Sơn) tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng giữ gìn hạnh phúc gia đình, hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2023.

Đồng chí Bùi Thị Ngợi, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Ngay từ đầu năm, Hội LHPN huyện chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động theo chuyên đề, chọn hoạt động trọng tâm, trọng điểm phù hợp từng thời điểm để triển khai thực hiện ở cơ sở. Trong đó, trọng tâm là xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Hoà Bình thời đại mới” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động (CVĐ) "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và 2 khâu đột phá. Song song với đó, các cấp Hội thành lập các mô hình câu lạc bộ: "Phụ nữ tự tin, tự trọng, có tri thức, có sức khoẻ”, "Hát dân ca, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc Mường”, "Phụ nữ phát triển kinh tế, ứng dụng KHKT trong sản xuất, chăn nuôi”, "Tổ phụ nữ phát triển kinh tế liên thế hệ theo chuỗi”, "Xây dựng nông thôn mới”; chú trọng ứng dụng các phần mềm, công nghệ 4.0 trong điều hành hoạt động hội cơ sở...

Theo đó, kết quả đạt được của các cấp Hội khá toàn diện, nổi bật. Trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở Hội đăng ký hoạt động, việc làm cụ thể như: Thực hiện các công trình giao thông nông thôn, đường hoa nông thôn, mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp”, "Mỗi hố rác một cây xanh”, "Biến rác thải, phế liệu thành tiền”, "Đoạn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường”, "Mua BHYT”, "Xây nhà tiêu hợp vệ sinh”; công trình chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII… 

Đối với việc thực hiện 2 khâu đột phá, Hội tập trung đổi mới phương thức hoạt động, trọng tâm là ứng dụng CNTT và xây dựng cơ sở Hội vững mạnh. Hội LHPN huyện mạnh dạn ứng dụng CNTT trong điều hành hoạt động thông qua ứng dụng trên các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo, messenger, fanpage. Đến nay, Hội Phụ nữ từ huyện đến các xã, thị trấn đều lập trang fanpage, zalo để triển khai các hoạt động Hội. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện xây dựng thành công đề án thu hút hội viên phụ nữ cao tuổi, nữ thanh niên tham gia tổ chức Hội giai đoạn 2022 - 2026; đã có 32 tổ phụ nữ cao tuổi, trên 700 phụ nữ cao tuổi sinh hoạt tại các cơ sở Hội. 

Hội bám sát nội dung, phong trào thi đua và 3 nhiệm vụ trọng tâm để triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn, quan tâm đặc biệt đến trẻ mồ côi, phụ nữ khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong năm 2022, Hội nhận đỡ đầu 40 trẻ mồ côi, hỗ trợ xây 18 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, hỗ trợ trên 500 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Đồng chí Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết thêm: Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng sản phẩm, thương hiệu cho phụ nữ được coi là hoạt động điểm nhấn của phụ nữ Lạc Sơn trong năm 2022. Trong năm, Hội đạt 2 giải thưởng ý tưởng khởi nghiệp cấp T.Ư và cấp tỉnh về sản xuất rau củ quả an toàn sinh học và mật ong rừng Mỹ Thành. Hội cũng hỗ trợ xây dựng thành công 2 sản phẩm OCOP (mật ong rừng và sim rừng) tại xã Mỹ Thành; thành lập câu lạc bộ Nữ doanh nhân huyện. Hiện, Hội LHPN huyện phối hợp cơ quan chuyên môn xây dựng sản phẩm, thương hiệu gạo nếp trứng khe xã Miền Đồi theo chuỗi, hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP trong năm nay... Việc quản lý tốt tiền tiết kiệm tại chi hội phụ nữ bằng việc duy trì 2 mô hình "Tổ tiết kiệm tại chi hội”, "Tổ tín dụng tiết kiệm” đã hỗ trợ tích cực cho phụ nữ có vốn đầu tư phát triển kinh tế, hỗ trợ hội viên khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Các cấp Hội hiện quản lý trên 143 tỷ đồng vốn Ngân hàng Chính sách xã hội với 5.183 thành viên vay, 121 tổ vay vốn…

Hồng Duyên