Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Hiệu quả tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng, dồn điền đổi thửa ở xóm Rậm Cọ

Thứ ba, 4/6/2024 | 4:51:01 Sáng

Nông nghiệp phát triển, nông thôn đổi mới là điều dễ nhận thấy khi trở lại xóm Rậm Cọ, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn). Những năm gần đây, thực hiện chính sách, chủ trương về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), dồn điền đổi thửa (DĐĐT), cấp uỷ, chính quyền và nhân dân xóm Rậm Cọ từng bước phát huy được tiềm năng, lợi thế, chung tay xây dựng cuộc sống văn minh, giàu đẹp.


Nông dân xóm Rậm Cọ, xã Thượng Cốc (Lạc Sơn) đưa cơ giới hoá vào sản xuất, giải phóng sức lao động nhờ dồn điền đổi thửa.

Xóm Rậm Cọ có 202 hộ, 932 nhân khẩu. Kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với khoảng 32 ha đất canh tác. Đồng chí Bùi Văn Hiệu, Bí thư chi bộ xóm cho biết: Thực hiện chủ trương DĐĐT, chi bộ đã tổ chức họp mở rộng đến trưởng thôn, các chi hội để quán triệt và đề ra mục tiêu cụ thể, cách thức cũng như quyết tâm tổ chức triển khai. Đối với công tác GPMB, chi bộ tuyên truyền đến nhân dân thấy rõ tầm quan trọng, từ đó tạo điều kiện để nhà nước cải tạo, nâng cấp đường giao thông, thuận lợi lưu thông, tạo đà phát triển kinh tế hàng hoá.

Chi bộ đã chỉ đạo thành lập Ban chỉ đạo GPMB và thực hiện DĐĐT gồm các đồng chí đảng viên, trưởng, phó các chi hội, đại diện xã viên là người có uy tín, tinh thần trách nhiệm cao, am hiểu nông nghiệp. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ phối hợp với cán bộ chuyên môn cấp trên thực hiện công tác quy hoạch, kẻ vẽ đường mương nội đồng, đảm bảo ruộng hộ nào cũng có đường, mương dẫn nước tưới tiêu… Sau khi thực hiện công tác quy hoạch, tổng hợp, xóm tổ chức họp dân để công khai bàn bạc. Thông tin được niêm yết tại nhà văn hoá để người dân nghiên cứu, góp ý, kiểm tra, giám sát và kịp thời sửa đổi, bổ sung nếu cần trước khi tuyên truyền đến từng gia đình.

Quá trình thực hiện, cán bộ, đảng viên nêu cao vai trò, trách nhiệm tiên phong. Để xử lý các thắc mắc, chi bộ cùng ban lãnh đạo xóm và các đoàn thể họp bàn giải quyết, rút kinh nghiệm, đảm bảo công khai, công bằng, đúng nguyên tắc. Chi bộ đưa ra một số cách làm sáng tạo như: Tuyên truyền cán bộ, đảng viên gương mẫu, không bốc thăm chọn vị trí với các hộ dân mà sau khi các hộ bốc thăm xong, cán bộ, đảng viên sẽ nhận những thửa ruộng xa, khó khăn hơn…

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, 100% hộ dân đồng tình ủng hộ việc DĐĐT, GPMB. Đến nay, xóm đã dồn, đổi được 24/32 ha đất canh tác, đạt 75%. Về GPMB, nhân dân tham gia hiến 1.724 m2 đất ruộng, 250 m2 đất vườn, 330 m2 tường bao, 50 m2 mái tôn tạo mặt bằng để nhà nước đầu tư, cải tạo nâng cấp quốc lộ 12B vào xóm Rậm Cọ đi xóm Anh với tổng chiều dài khoảng 2,4 km.

Đồng chí Phạm Hồng Đức,   Bí thư Đảng uỷ xã đánh giá: Thực tiễn triển khai ở xóm Rậm Cọ cho thấy tính đúng đắn của các chủ trương, nghị quyết và cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng thuận, hưởng ứng với quyết tâm cao. Với hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động ở chi bộ xóm Rậm Cọ đã góp phần nâng cao uy tín, năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Đồng chí Bùi Văn Hiệu, Bí thư chi bộ xóm Rậm Cọ chia sẻ: Để thành công trong công tác DĐĐT, GPMB là tuyên truyền làm sao để người dân hiểu rõ lợi ích thiết thực. Đồng thời, phải luôn tôn trọng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phương án DĐĐT phải được nhân dân bàn bạc kỹ, thống nhất theo nguyên tắc "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.


Bùi Minh