Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Huyện Mai Châu: Tạo đồng thuận từ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Thứ sáu, 19/11/2021 | 10:04:56 Sáng

(HBĐT) - Thực hiện chủ trương làm tuyến đường giao thông nội đồng phục vụ sản xuất, chi bộ, ban quản lý xóm Nghẹ, xã Vạn Mai đã tổ chức họp dân, vận động các hộ hiến đất, tham gia ngày công.


Nhân dân xóm Nghẹ, xã Vạn Mai (Mai Châu) tham gia ngày công, ủng hộ vật chất làm đường giao thông nội đồng vào khu sản xuất.

Chủ trương đưa ra được 100% hộ dân trong xóm ủng hộ, những hộ không có đất trong khu sản xuất tích cực đóng góp ngày công... Không chỉ ở Vạn Mai mà ở khắp các xã, thị trấn trong toàn huyện Mai Châu, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở đã tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các chương trình, đề án, mô hình phát triển KT-XH ở địa phương.

Đồng chí Ngần Văn Diễn, Bí thư Đảng ủy xã Thành Sơn chia sẻ: Sau khi sáp nhập, xã có địa bàn rộng, tổng chiều dài toàn xã 26 km, với 11 xóm, 4.171 nhân khẩu. Xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung hướng về cơ sở, xã chủ động lãnh đạo, điều hành tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp nhu cầu thị trường. Cùng với cây ngô, lạc, từ năm 2020, Nhân dân mở rộng diện tích trồng tỏi tía từ 7 - 8 ha/năm lên 12 ha/năm; đưa vào trồng các loại rau sạch. Xã đã thành lập HTX rau sạch với sự tham gia, quy tụ ruộng đất của nhiều hộ dân, đem lại giá trị, hiệu quả kinh tế cao gấp 6 lần so với trồng ngô, gấp 3 lần so với trồng lạc...

Đồng chí Hà Công Nghị, Phó Bí thư TT Huyện ủy Mai Châu cho biết: Với việc làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật, đặc biệt là thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao khi triển khai các chương trình, đề án, mô hình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN. Tạo sự chuyển biến rõ nét trong tăng trưởng kinh tế, đời sống Nhân dân ổn định, bộ mặt nông thôn đổi mới. Các xã đã quan tâm chỉ đạo, kiện toàn tổ chức sản xuất thông qua tăng cường hoạt động của các HTX nông nghiệp. Nhiều mô hình thâm canh tăng năng suất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được áp dụng, góp phần tăng thu nhập bình quân chung của cư dân nông thôn trong toàn huyện. Theo thống kê, năm 2020, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 34,8 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 12,56%, 15/15 xã đạt tiêu chí việc làm trong xây dựng nông thôn mới. ANTT được đảm bảo, tệ nạn xã hội giảm. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân nâng cao, các tổ chức trong hệ thống chính trị được củng cố, vững chắc...

"Chính từ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, trên địa bàn huyện đã xuất hiện, nhân rộng nhiều mô hình điển hình. Trong đó có 680 mô hình "tổ liên gia tự quản” ở 116/116 xóm, bản, khu dân cư, riêng về lĩnh vực ANTT có 414 tổ liên gia tự quản, 13 dòng họ tự quản hoạt động hiệu quả, góp phần giảm thiểu tai, tệ nạn xã hội. 16/16 xã, thị trấn thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân đến giao dịch. Cũng từ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập hợp, động viên đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các công việc chung của cộng đồng; bàn, quyết định trực tiếp những vấn đề thiết thực, gắn với lợi ích của Nhân dân và lợi ích cộng đồng; vận động, tổ chức để Nhân dân trực tiếp giám sát ở cơ sở thông qua việc thành lập các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; kịp thời nắm bắt ý kiến, kiến nghị của Nhân dân phản ánh với cấp ủy, chính quyền giải quyết, không để phát sinh điểm nóng về an ninh nông thôn...” - đồng chí Nguyễn Thị Kiều Hoa, Phó Chủ tịch UB MTTQ huyện Mai Châu nhấn mạnh.


Mạnh Hùng