Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện Mai Châu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thứ tư, 11/5/2022 | 3:14:05 Chiều

(HBĐT) - Trong 2 ngày 10 - 11/5, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Mai Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đây là đơn vị được Hội CCB tỉnh chọn đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo đại hội đối với Hội CCB cấp huyện. Dự đại hội có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, huyện Mai Châu và 125 đại biểu đại diện cho gần 4.500 hội viên CCB trong toàn huyện.



Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, cán bộ, hội viên CCB đã phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 9/10 chỉ tiêu; 100% tổ chức cơ sở Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, hội viên CCB gương mẫu đạt 91%. Toàn Hội có 295 mô hình kinh tế do CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho 1.175 lao động, tạo điều kiện cho 271 hộ hội viên thoát nghèo. Hưởng ứng các phong trào thi đua do T.Ư, địa phương phát động, cán bộ, hội viên đã tham gia hiến 37.200 ngày công, hiến 46.331 m2 đất xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu. Toàn Hội có 566 mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành”, 37 mô hình "Đoạn đường nông thôn mới do Hội CCB tự quản”, xây dựng 16 tổ tuyên truyền bảo vệ môi trường thu hút 285 hội viên tham gia. Vận động xây dựng quỹ "Nghĩa tình đồng đội” để làm mới, sửa chữa 29 nhà cho hội viên hoàn cảnh khó khăn trị giá 360 triệu đồng.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời thống nhất đề ra 14 chỉ tiêu và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2022 - 2027. Cụ thể: Phấn đấu mỗi năm kết nạp mới 70 hội viên trở lên; 100% cán bộ từ chi hội trở lên được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp; phấn đấu hàng năm giảm từ 2% hộ hội viên nghèo theo tiêu chí mới đa chiều; đến cuối nhiệm kỳ đạt 60% số hộ có đời sống khá trở lên; xây dựng quỹ "Nghĩa tình CCB” với mức 24.000 đồng/hội viên/năm; quỹ Hội bình quân đạt từ 650.000 đồng/hội viên trở lên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội CCB huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 20 đồng chí; bầu 13 đồng chí đi dự đại hội cấp trên, trong đó có 1 đồng chí là đại biểu dự khuyết. Đồng chí Lò Văn Thẩm tái đắc cử Chủ tịch Hội CCB huyện khoá VII.  



Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện Mai Châu khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội.

Đức Anh