(HBĐT) - Trong 2 ngày (3 - 4/8), tại Trường Chính trị tỉnh, BCH Đoàn Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối CCQ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Dự đại hội có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng 155 đoàn viên - thanh niên (ĐV-TN) ưu tú đại diện cho ĐV-TN trong Khối.


Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và lãnh đạo Tỉnh Đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn Khối khóa XVIII ra mắt đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, với khí thế của tuổi trẻ toàn tỉnh nói chung và tuổi trẻ Khối CCQ tỉnh nói riêng, sự nỗ lực,cố gắng của các cơ sở Đoàn trong Khối, các nội dung được tập trung triển khai đồng đều trên các mặt công tác, nhất là hoạt động sáng tạo tham gia xây dựng Đoàn, xây dựng cơ quan, đơn vị.Đoàn Khối CCQ tỉnh đã chỉ đạo, triển khai hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên có nhiều điểm nhấn; nội dung,hình thức hoạt động được nâng lên cả về số lượng,chất lượng.Công tác xây dựng tổ chức Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội được thực hiện thường xuyên. ĐV-TN tích cực và cụ thể hóa 3 phong trào, 3 chương trình của Đoàn thành các việc làm cụ thể, gắn với thực tiễn nhiệm vụ công tác của mỗi cá nhân, tập thể.

Tại đại hội, có 5 tham luận được trình bày với các nội dung:phát huy vai trò của ĐV-TN trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, năng lực số và vai trò của ĐV-TN trong chuyển đổi số; vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên tham gia cải cách hành chính…

Đại hội đã bầu BCH Đoàn Khối khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 với 20 đồng chí; công bố quyết định chỉ định Bí thư Đoàn Khối khóa VXIII đối với đồng chí Nguyễn Như Quỳnh, Chánh Văn phòng kiêm Trưởng Ban Thanh thiếu nhi trường học, Tỉnh Đoàn Hòa Bình.Đồng thời bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Tỉnh Đoàn lần thứ XVII gồm 9 đồng chí chính thức và2 đồng chí dự khuyết. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội với 9 chỉ tiêu cụ thể và xác định khẩu hiệu hành động của nhiệm kỳ mới là: "Tuổi trẻ Đoàn Khối CCQ tỉnhtiên phong - bản lĩnh - đoàn kết - sáng tạo - phát triển”.


Lãnh đạo Tỉnh Đoàn trao bằng khen cho các tập thể,cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, các đồng chí: Nguyễn Đức Cường,Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Duy Tư, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của ĐV-TN Khối CCQ tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí đề nghị BCH Đoàn Khối khóa XVIII cần phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất cao, góp phần đưa phong trào Đoàn đi lên với những kết quả tích cực hơn. Tập trung nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của ĐV-TN với cộng đồng xã hội, các hoạt động của tổ chức Đoàn và ĐV-TN phải luôn hướng tới mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Hành động phải luôn đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong hành động cách mạng. Thực hiện tốt nội dung công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Nhân dịp này, có 4 tập thể và 3 cá nhân được Tỉnh Đoàn tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên thời gian qua. Trước đó, lãnh đạo Đảng ủy Khối và các đồng chí đại diện Đoàn Khối đã dâng hương, báo công tại Tượng đài Bác Hồ. 


T.S

Các tin khác


MTTQ huyện Lạc Sơn: Đổi mới nội dung các phong trào thi đua

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lạc Sơn đã triển khai thực hiện rộng khắp các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng về cơ sở với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới "mái nhà chung" của người làm báo

LTS: Có niềm vui, sự hứng khởi, có lòng say mê, nhiệt huyết và cả sự can trường, sẵn sàng dấn thân của người làm báo… để xây dựng nên những tác phẩm báo chí mang đậm hơi thở của cuộc sống đến với độc giả, khán thính giả. Đó là những điều đang có, đang tồn tại dưới "mái nhà chung” của người làm báo Hòa Bình - Hội Nhà báo (HNB) tỉnh Hòa Bình. Kết quả này được kiến tạo bởi tâm huyết của những người làm công tác Hội và sự góp sức tích cực của các hội viên nhà báo vì mục tiêu xây dựng HNB tỉnh Hòa Bình ngày càng vững mạnh. Nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập HNB Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2024), Người làm báo Hòa Bình (NLBHB) có cuộc phỏng vấn nhà báo Nguyễn Mạnh Tuấn, Ủy viên BCH HNB Việt Nam, Chủ tịch HNB tỉnh Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Tân Lạc

Việc triển khai thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB) tại Đảng bộ huyện Tân Lạc đã góp phần đạt được những kết quả tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chất lượng SHCB đi vào nền nếp, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng cao, phương thức lãnh đạo của đảng ủy cơ sở từng bước được đổi mới.

Kỳ họp thứ 7 dự kiến tổ chức thành hai đợt với nhiều nội dung quan trọng

Chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra trong hai đợt vào tháng 5, tháng 6/2024.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT

Chiều 17/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Huyện Cao Phong: Thống nhất thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của các chỉ thị, nghị quyết

Sáng 17/4, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Cao Phong khóa XXVIII tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam (NQ 33); tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới (CT 38); sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/4/2021 của BCH Đảng bộ huyện về cải thiện môi trường thu hút đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên địa bàn huyện Cao Phong, giai đoạn 2021 - 2025 (NQ 02).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục