(HBĐT) - Chiều 28/11, các đồng chí: Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn đã tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân thị trấn Lương Sơn về xây dựng kết cấu hạ tầng, phấn đấu đến năm 2025 đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp phường.



Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Lương Sơn tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân thị trấn Lương Sơn.

Qua khảo sát của Ban Dân vận Huyện ủy, với 194 phiếu xin ý kiến gửi đến Nhân dân thị trấn Lương Sơn, đã có trên 900 lượt ý kiến tập trung phản ánh một số vấn đề như: Thái độ quản lý, điều hành, phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức; việc xây dựng các công trình hạ tầng giao thông; xây dựng cảnh quan môi trường, xử lý rác thải, hệ thống cung cấp nước sạch, quy hoạch nghĩa trang nhân dân; hạ tầng cung cấp điện; hệ thống cấp thoát nước đô thị, kè chống sạt lở sông, suối; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn thị trấn...

Đa số ý kiến Nhân dân thị trấn hài lòng với thái độ chỉ đạo, điều hành, phục vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, công chức ở thị trấn ít sâu sát cơ sở nên việc nắm bắt một số vụ việc phát sinh tại khu dân cư chậm; một số cán bộ chưa đáp ứng trình độ, chuyên môn, hiệu quả giải quyết công việc còn hạn chế. Về xây dựng kết cấu hạ tầng để lên phường, tuy đã được huyện quan tâm đầu tư nâng cấp các tuyến đường nội thị, nhưng đến nay một số tuyến đường bị xuống cấp như đường Phạm Văn Đồng; việc xây dựng vỉa hè, cây xanh, xây dựng tuyến phố văn minh đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng còn bộc lộ nhiều hạn chế; việc gắn biển quảng cáo chưa theo quy định, mạng lưới dây điện, dây viễn thông gây mất mỹ quan đô thị; công tác thu gom, xử lý rác thải, hệ thống tiêu thoát nước còn nhiều bất cập…

Nhân dân thị trấn Lương Sơn đề nghị huyện tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp mở rộng các tuyến đường trong các khu dân cư; hỗ trợ nâng cấp, mở rộng các nhà văn hóa tiểu khu; xây dựng, mở rộng nghĩa trang nhân dân; cải tạo hệ thống tiêu thoát nước đô thị, kè chống sạt lở sông Bùi...

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện đã tiếp thu, giải trình những vấn đề người dân quan tâm, phản ánh, từ đó làm rõ hơn giải pháp huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị. Các đồng chí lãnh đạo huyện mong muốn Nhân dân thị trấn Lương Sơn tiếp tục đoàn kết cùng với Đảng ủy, chính quyền thị trấn, phát huy tiềm năng, thế mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, sớm đưa thị trấn đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp phường.

Thanh Hoàn 
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Lương Sơn)

Các tin khác


Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Hòa Bình

Sáng 24/4, tại Tượng đài Bác Hồ trên công trình Thủy điện Hòa Bình, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh Hòa Bình tổ chức Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi” nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam; Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam; lãnh đạo các ban, văn phòng, đơn vị trực thuộc T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh: Hòa Bình, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nam...

Báo Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên

Ngày 24/4, Báo Lạng Sơn tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1/5/1964 - 1/5/2024). Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và 17 Báo Đảng địa phương...

Sẵn sàng tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn trong tỉnh cơ bản hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Công tác tổ chức đại hội tại các xã, phường, thị trấn đều trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn. Sau thành công của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện theo đúng kế hoạch đề ra.

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng.

Tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần cải cách hành chính

Theo báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023) của Bộ Nội vụ công bố mới đây, tỉnh Hòa Bình dẫn đầu cả nước 2/8 chỉ số thành phần xếp hạng Chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, ngành, hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy phục vụ tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp và người dân. Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các nội dung CCHC gắn với công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục