(HBĐT) - Ngày 28/9, tại Sân vận động tỉnh, Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VII, năm 2022 tiếp tục diễn ra các nội dung thi đấu của môn điền kinh.


Các vận động viên thi đấu nội dung 800m nữ vô địch.

Tham gia thi đấu môn điền kinh, các vận động viên (VĐV) thi đấu tranh tài ở các nội dung: Chạy 100m, 400m, 800m nam, nữ và 1.500m nam, tiếp sức 1x400 nữ; phóng lao nam, nữ; đẩy tạ nam, nữ; nhảy cao nam, nữ và nhảy xa nam, nữ.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, mặc dù trời mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 4, các VĐV đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao và đạt thành tích tốt.

 

Kết thúc ngày thi đấu, BTC đã trao huy chương cho các VĐV thành tích cao ở các nội dung: Nội dung phóng lao nữ, nhất: VĐVBùi Thị Sinh (Lạc Sơn)với thành tích 33,10m;nhì:Bùi Ngọc Tân (Yên Thủy),thành tích 33m; ba:Bùi Thị Tám (Lương Sơn), thành tích 26,80m.
Nội dung phóng lao nam, nhất: Bùi Văn Khang (Lạc Sơn), thành tích 40,20m; nhì: Nguyễn Phi Hùng (Lạc Sơn), thành tích 38,95m; ba:Bùi Duy Thành (Tân Lạc),thành tích 38,80m.

 

Nội dung đẩy tạ nữ vô địch (5kg), nhất: Bùi Ngọc Tân (Yên Thủy), thành tích 7,73m; nhì: Bùi Thị Tám (Lương Sơn), thành tích 7,10m; ba:Bùi Thị Hảo (Đà Bắc), thành tích 6,47m.

Nội dung đẩy tạ nam vô địch (7kg), nhất:Bùi Văn Khang (Lạc Sơn),thành tích 10,57m; nhì:Nguyễn Tiến Mạnh (TP Hòa Bình),thành tích 10,14m; ba:Nguyễn Phi Hùng (Lạc Sơn),thành tích 9,69m.

Nội dung chạy 400m nam vô địch,nhất:Xa Thanh Sơn (Đà Bắc); nhì:Bùi Văn Lộc (Lạc Sơn); ba:Bùi Duy Khánh (Lạc Sơn).

Nội dung chạy 400m nữ vô địch, nhất: Bùi Thị Lương (Yên Thủy);nhì: Bùi Thị Phương Linh (Yên Thủy); ba:Bùi Thị Kiều (Lạc Sơn).

Nội dung chạy 100m nữ, nhất:Bùi Mai Việt (Yên Thủy); nhì:Bùi Thị Kiều (Lạc Sơn); ba:Bùi Thị Diệu Huyền (Yên Thủy).


Lãnh đạo Sở VH-TT&DL trao huy chương huy chương cho vận động viên đạt giải nội dung chạy 400m vô địch nam.

Nội dung chạy 100m nam vô địch, nhất:Trần Văn Sơn (Lương Sơn); nhì: Bùi Khánh Duy (Lạc Sơn); ba: Bùi Văn Lộc (Lạc Sơn).

Nội dung chạy 800m nam vô địch, nhất:Xa Thanh Sơn (Đà Bắc); nhì: Trần Anh Tú (Yên Thủy); ba:Bùi Công Hoán (Lạc Sơn).

Nội dung chạy 800m nữ vô địch, nhất: Bùi Thị Lương (Yên Thủy); nhì:Bùi Thị Phương Linh (Yên Thủy); ba: Bùi Minh Quyết (Lạc Sơn).

Nội dung nhảy xa nam, nhất: Bùi Tiến An (Lạc Sơn); nhì:Bùi Minh Sáng (Lạc Sơn); ba: Bùi Hoài Linh (Cao Phong).

Nội dung nhảy xa nữ, nhất:Bùi Thị Sinh (Lạc Sơn); nhì:Bùi Thúy Ngọc (Lạc Sơn); ba: Đinh Thị Thu Hoài (Đà Bắc).

Nội dung nhảy cao nam vô địch, nhất:Bùi Văn Sáng (Lạc Sơn); nhì:Bùi Vinh Khánh (Lạc Sơn); ba:Hà Công Hải (Kim Bôi).

Nội dung nhảy cao nữ vô địch, nhất: Bạch Thị Thúy Ngân (Kim Bôi); nhì: Quách Khánh Trang (Lạc Sơn); ba:Quách Thị Hoa (Lương Sơn). 


Đỗ Hà

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục