Đội tuyển Thái-lan đăng quang tại AFF Suzuki Cup 2014.

Đội tuyển Thái-lan đăng quang tại AFF Suzuki Cup 2014.

Giải bóng đá vô địch Ðông - Nam Á (AFF Suzuki Cup) 2014 đã khép lại với cúp vô địch thuộc về đội tuyển Thái-lan sau 12 năm chờ đợi. Bên cạnh dấu ấn từ sức trẻ của bóng đá "xứ chùa vàng" là sự ổn định của các anh tài Ma-lai-xi-a, Việt Nam, Phi-li-pin. Trong khi đó, các đội tuyển In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Mi-an-ma và Lào lại có dấu hiệu chững lại về chuyên môn.

 

Thời gian qua, dưới sự dẫn dắt của "thuyền trưởng" tài ba Ki-a-ti-xắc, đội tuyển Thái-lan tiếp tục tạo được dấu ấn mạnh mẽ ở sân chơi khu vực và châu lục. Ðây là lần thứ tư đội tuyển Thái-lan đăng quang tại giải đấu này, ngang bằng thành tích của "người láng giềng" Xin-ga-po. Trên chặng đường đến vinh quang, họ ghi được 14 bàn thắng, nhiều nhất giải. Theo đánh giá của các chuyên gia, nhà tân vô địch đã chứng tỏ được bản lĩnh, sức mạnh của mình. Từ năm 2013 đến nay, "người Thái" liên tục giành những thành tích khả quan: Ðội U23 Thái-lan đoạt HCV tại SEA Game 27 ở In-đô-nê-xi-a cuối năm 2013 và xếp thứ tư chung cuộc ASIAD 17 tại Hàn Quốc hồi tháng 9 vừa qua. Ðể có thành công hôm nay, HLV Ki-a-ti-xắc đã mạnh dạn "thay máu" triệt để lực lượng, sử dụng phần lớn lứa cầu thủ trẻ dự SEA Games, ASIAD 17, chỉ có tám người mới bước sang tuổi 24. Ðồng thời ông "thổi luồng gió mới" vào đội tuyển với lối chơi hiện đại, di chuyển ít chạm, phối hợp cự ly ngắn nhuần nhuyễn, chuyển từ phòng ngự sang tiến công và ngược lại với tốc độ cao. Cách thức ghi bàn linh hoạt, với "ngón tủ": tiền đạo di chuyển không bóng thông minh, kéo dãn hàng phòng ngự đối phương để tiền vệ từ tuyến hai băng lên dứt điểm lập công. Nhờ nền tảng thể lực tốt, học trò của "Di-cô Thái-lan" có thể chạy liên tục 90 phút thi đấu không biết mệt. Họ thường ghi bàn thắng ở cuối trận khi đối thủ xuống sức và mắc sai lầm. HLV T.Ðô-lây của đội tuyển Phi-li-pin thừa nhận: Thời điểm này, Thái-lan gần như không có điểm yếu. Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá Thái-lan tiến hành những bước đi chiến lược một cách căn cơ. Một mặt tiếp tục nâng cao chất lượng giải đấu quốc gia, yêu cầu các câu lạc bộ hợp sức, tạo điều kiện nhiều hơn cho cầu thủ trẻ cọ xát để đội tuyển có thêm sự lựa chọn. Mặt khác, đưa các tài năng trẻ đi đào tạo nước ngoài trau dồi chuyên môn với tham vọng vươn lên tầm châu lục.

Theo nhận định của những người am hiểu môn "thể thao vua", việc vào đến bán kết giải năm nay là kết quả chấp nhận được đối với đội tuyển Việt Nam. Khách quan nhìn nhận: Dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Bản T.Mi-u-ra trong thời gian ngắn, các tuyển thủ của chúng ta có những tiến bộ nhất định về chuyên môn, với tư duy chơi bóng mới: nhanh, mạnh, hiệu quả; thể lực được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, kể từ sau thất bại năm 2012 đến nay, chúng ta đang ở thời kỳ chuyển giao thế hệ cầu thủ. Ngoài một số trụ cột: Phước Tứ, Công Vinh, Thành Lương...; các tuyển thủ còn lại đều trẻ. Nhiều người lần đầu tham gia như: Nguyên Mạnh, Huy Hùng, Tiến Thành, Hoàng Thịnh... Mặc dù họ có sức trẻ, nhiệt huyết, song kinh nghiệm trận mạc chưa nhiều, khả năng chịu sức ép ở những trận cầu quan trọng chưa cao, sự gắn kết trong đội hình chưa tốt. Hàng phòng ngự còn bộc lộ nhiều sai sót đáng tiếc, thiếu một thủ lĩnh đóng vai trò chỉ huy thực thụ, tuyến giữa thiếu người "cầm trịch" điều tiết thế trận tốt; phong độ cầu thủ chưa ổn định, đá trận hay, trận dở.

Trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, thắng hay thua ở một giải đấu là chuyện bình thường, nhưng muốn hái "quả ngọt" việc đầu tư bài bản, lâu dài giữ vai trò quyết định. Từ giải AFF Cup lần này Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần phân tích thấu đáo, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra chiến lược phát triển, nâng "chất" Giải V-League, đào tạo cầu thủ trẻ; đầu tư, chăm sóc khoa học mới hy vọng phát triển bền vững trong tương lai.

 

 

                                                                        Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

VCK Futsal châu Á 2024: Tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 1-0

Chiều 19/4, tuyển futsal Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc ở lượt trận 2 bảng A VCK futsal châu Á 2024 nhờ bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng. Dù bất bại sau 2 lượt trận nhưng vé đi tiếp của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa chắc chắn và phải phụ thuộc nhiều vào đối thủ Thái Lan.

VCK U23 châu Á 2024: Tiền đạo Đình Bắc bị chấn thương nặng

Tin không vui đã đến với HLV Hoàng Anh Tuấn và ĐT U23 Việt Nam khi tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương nặng và nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay VCK giải bóng đá U23 châu Á.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục