Hơn 1.000 lính cứu hỏa ngày 19-6 vẫn chiến đấu với đám cháy rừng gây thương vong nhiều nhất từ trước tới nay tại Bồ Đào Nha, sau khi đám cháy này đã làm ít nhất 62 người thiệt mạng hồi cuối tuần qua.

 

Một lính cứu hỏa tham gia dập tắt đám cháy gần ngôi làng Fato, miền trung Bồ Đào Nha, ngày 18-6-2017. (Ảnh: Reuters)

Sáng 19-6 đã xuất hiện một cơn mưa nhẹ tại khu vực xảy ra cháy rừng. Tuy nhiên cơn mưa này không đủ mạnh để hỗ trợ nỗ lực dập tắt đám cháy. Các máy bay phun nước của Pháp và Tây Ban Nha đã tiếp tục hoạt động sau khi tạm ngừng vào đêm hôm trước.

"Vẫn còn rất nhiều rừng có thể bùng cháy và trận mưa không tạo ra sự khác biệt đáng kể”, Rui Barreto, phó chỉ huy lực lượng phòng cháy chữa cháy cho biết.

Các lính cứu hỏa cho biết, điều kiện thời tiết vẫn bất lợi tại hầu hết các khu vực lửa cháy dữ dội. Hai tiểu đoàn quân đội đã tham gia hỗ trợ công tác cứu hộ và phòng cháy chữa cháy.

Hàng chục xe cứu hỏa đến và đi để chiến đấu với đám cháy ở nhiều khu vực, cách phía bắc Pedrogao Grande 20km. Bốn xe cứu hỏa của nước láng giềng Tây Ban Nha cũng đã có mặt tại trụ sở chỉ huy phòng cháy chữa cháy tạm thời.

Ít nhất một nửa trong số các nạn nhân thiệt mạng trong các xe ô-tô của mình khi họ cố bỏ chạy dọc theo một con đường tại địa phương, trong khi nhiều thi thể khác được tìm thấy ngay sát đường có thể do họ đã bỏ lại xe ô-tô của mình trong lúc hoảng loạn.

Cảnh sát cho biết, một tia sét đánh trúng một thân cây có thể là nguyên nhân gây ra đám cháy vào ngày 17-6 tại Pedro Grande, một vùng núi cách thành phố Lisbon 200km về phía đông bắc. Khu vực này vốn đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, hanh khô và gió lớn làm các đám cháy dễ bùng phát dữ dội.

Công tố viên khu vực đã lệnh thực hiện một cuộc điều tra hình sự về nguyên nhân gây ra đám cháy này.

 

                                                     TheoNhandan

Các tin khác


Thủ tướng Hungary đánh giá triển vọng EU mở đàm phán gia nhập cho Ukraine

Ukraine đã chính thức được trao tư cách ứng cử viên EU vào năm ngoái, một quyết định nhanh chóng trong bối cảnh quốc gia này đang có xung đột với Nga

Số trẻ em bị tấn công, giết hại ở CHDC Congo tăng mức kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 30/9 cho biết Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đang chứng kiến số lượng trẻ em bị giết, bị thương tật, bị bắt cóc hoặc bị tấn công tình dục ở mức cao kỷ lục trong năm 2023 và là năm thứ ba liên tiếp.

"Khoảng trống Suwalki": Điểm yếu lớn nhất của NATO giờ ra sao?

NATO từng lo ngại về điểm yếu lớn nhất của mình với Nga về cái gọi là "Khoảng trống Suwalki". Nhưng nguy cơ này bây giờ giảm đi đáng kể do cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Quân đội Somalia bắt giữ thủ lĩnh cấp cao của Al-Shabaab

Ngày 29/9, Lực lượng an ninh Somalia đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Al-Shabaab, kẻ chịu trách nhiệm mua sắm vũ khí và thiết bị nổ cho nhiều vụ tấn công khủng bố trên khắp Somalia.

Căng thẳng Đức - Italy về vấn đề di cư

Căng thẳng Đức - Italy đang cản trở thỏa thuận của EU về các quy tắc mới để giải quyết khủng hoảng di cư ở châu Âu.

Nổ kho nhiên liệu ở Nagorny-Karabakh: Số người thiệt mạng tăng lên 170

Hãng thông tấn Armenpress của Armenia ngày 29/9 dẫn lời giới chức tại khu vực Nagorny-Karabakh cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ và cháy kho nhiên liệu ở khu vực này đã tăng lên 170 người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục