Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc di sản Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc”

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/10/2025 | 1:53:52 PM

Báo và Phát thanh, truyền hình Bắc Ninh phối hợp Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Ninh; Báo và Phát thanh, truyền hình Hải Phòng tổ chức cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc di sản Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc”. Với tổng giá trị giải thưởng 200 triệu đồng, cuộc thi nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 31/3/2026.

Cung Trúc lâm Yên Tử là nơi diễn ra các sự kiện về văn hóa, tôn giáo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.
Cung Trúc lâm Yên Tử là nơi diễn ra các sự kiện về văn hóa, tôn giáo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Cuộc thi nhằm lan tỏa nét đặc sắc gắn với bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể di sản thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc; giới thiệu hình ảnh vùng đất, con người, nét đẹp trong đời sống, sinh hoạt, sản xuất và cảnh quan thiên nhiên trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng.

Trước đó, ngày 12/7/2025, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc đã chính thức được Ủy ban Di sản Thế giới công nhận là Di sản văn hóa thế giới của nhân loại. Đây là Di sản văn hóa thế giới dạng chuỗi đầu tiên, đồng thời là di sản liên tỉnh thứ hai trong số 9 Di sản Thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận.

Theo quy định của Ban tổ chức, tất cả công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác, học tập và sinh sống ở Việt Nam đều có quyền tham dự cuộc thi. Các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban thư ký cuộc thi không được gửi tác phẩm dự thi.​

image-3-6731.jpg
Bảo vật quốc gia, bộ tượng Tam Tổ Trúc Lâm tại chùa Vĩnh Nghiêm.

Tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc di sản Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc” thuộc mọi thể loại nhiếp ảnh: phong cảnh, chân dung, sinh hoạt đời thường trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng.

 

Các tác phẩm có thể phản ánh cảnh quan, kiến trúc, cổ vật, hiện vật quý tại Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc; nghi lễ, lễ hội, văn hóa dân gian, không gian sinh hoạt tôn giáo; chân dung những người gìn giữ, truyền dạy hoặc sáng tạo để di sản tiếp tục sống trong đời sống hiện đại; hoạt động bảo tồn gắn với phát triển du lịch, kinh tế địa phương, hoặc những sáng kiến mới trong quản lý, khai thác di sản; cảnh sinh hoạt, lao động, sản xuất gắn với không gian di sản, thể hiện sự kết nối giữa di sản và cộng đồng…

e9f8edccfbd976872fc8-5444.jpg
Nét cổ kính của đình chùa miền Kinh Bắc.

Ảnh dự thi là ảnh đơn và ảnh bộ, dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh có định dạng jpg. Kích thước của chiều dài nhất tối thiểu 3.500 pixel, độ phân giải 300 dpi.

Cụ thể, ảnh đơn: mỗi ảnh là một tác phẩm (mỗi tác giả có quyền gửi tối đa 10 tác phẩm tham dự cuộc thi). Ảnh bộ: tối đa 3 bộ ảnh, mỗi bộ ảnh là một tác phẩm, gồm từ 5 đến 8 ảnh. Trường hợp tác giả gửi ảnh dự thi bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ thì ảnh đơn không trùng với ảnh trong bộ ảnh. Khi tải ảnh dự thi, tác giả phải ghi rõ địa điểm, thời gian sáng tác. Khuyến khích các tác phẩm sáng tác từ năm 2023 đến nay.

 

Các tác phẩm đoạt giải và chọn trưng bày triển lãm được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) cấp Bằng chứng nhận và được tính điểm cấp khu vực theo Quy chế của hội.

Ban tổ chức dành 200 triệu đồng để tặng thưởng, vinh danh các tác phẩm xuất sắc. Cụ thể: 1 giải Nhất: Huy chương Vàng và 30.000.000 đồng. 2 giải Nhì: Mỗi giải gồm Huy chương Bạc và 20.000.000 đồng. 3 giải Ba: Mỗi giải gồm Huy chương Đồng và 10.000.000 đồng và 20 giải Khuyến khích: Mỗi giải 5.000.000 đồng.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 31/3/2026.

 

Dự kiến, lễ trao giải thưởng và triển lãm ảnh sẽ được tổ chức vào tháng 5/2026.

Theo Báo NDĐT

Các tin khác
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: bvhttdl.gov.vn

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức họp báo bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu của năm 2025.

Không khí Giáng sinh tưng bừng tràn ngập không gian Nhà thờ Chính toà Bắc Ninh.

Những ngày này, không khí đón Giáng sinh 2025 lan tỏa khắp các nẻo đường của tỉnh Bắc Ninh. Các tuyến phố, trung tâm thương mại, nhà thờ, khu vui chơi, quán cafe được trang hoàng lung linh với đèn led, cây thông và tiểu cảnh Noel, thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng.

Tháp Bà Ponagar ở Nha Trang (Khánh Hòa).

Đó là một quần thể kiến trúc đặc sắc, nơi tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na hòa quyện với các nghi thức Chăm, tạo nên bản sắc văn hóa phi vật thể cần được gìn giữ.

Tiết mục biểu diễn ca ngợi tình hữu nghị láng giềng Việt Nam-Trung Quốc, truyền tải thông điệp về triển vọng tốt đẹp của quan hệ hai nước. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN tại Trung Quốc

Chương trình biểu diễn nghệ thuật hữu nghị Việt-Trung "Những sắc màu văn hóa" và Triển lãm ảnh có chủ đề: "Việt Nam - Điểm đến di sản hàng đầu thế giới" diễn ra tối nay (21/12) tại Bắc Kinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục