Độc đáo phiên chợ âm dương
- Cập nhật: Thứ bảy, 2/8/2025 | 12:00:00 AM
Làng Ó hay còn gọi là làng Xuân Ổ, nay là khu phố Xuân Ổ thuộc phường Võ Cường (Bắc Ninh). Tương truyền từ xa xưa làng có phiên chợ âm dương được mở vào đêm mùng 4 đến rạng sáng ngày mùng 5 Tết Nguyên đán hằng năm.
|
|
Mặt hàng bày bán chủ yếu ở chợ âm dương là đồ thờ cúng và gà đen.
|
Sau trận chiến, thân nhân của những người lính đó đã đi tìm kiếm người thân vào dịp sau Tết Nguyên đán. Họ đến bãi chiến trường để thắp hương và đốt vàng mã cho người thân. Dần dần, người dân quan niệm, cửa âm phủ một năm chỉ mở một lần vào đêm mùng 4, rạng ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch cho người dưới âm lên gặp người thân của mình trên trần gian, từ đó sinh ra chợ âm dương.
Không ai biết phiên chợ âm dương đầu tiên bắt đầu khi nào, chỉ biết rằng các thế hệ người làng Ó truyề̀n tai nhau về việc làng mình đã từng có một phiên chợ như thế. Chợ không thắp đèn, không cười nói ồn ào vì sợ làm ảnh hưởng đến những người đã khuất. Trong chợ, người mua không mặc cả, người bán không ra giá. Người đi chợ chỉ để cầu may, trút bỏ muộn phiền, không quá quan tâm đến lợi nhuận. Mặt hàng được mua bán nhiều nhất trong chợ là gà đen và các đồ vật tế lễ như đèn nến, vàng mã... Những người đi chợ đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái, coi đây là dịp làm phúc, làm việc thiện với người đã khuất.
Một hoạt động không thể thiếu tại phiên chợ âm dương là hát quan họ trên sân khấu và hát giao duyên giữa các làng quan họ.
Từ năm 2022, phiên chợ âm dương đã được phục dựng, tổ chức tại khu phố Xuân Ổ (phường Võ Cường), trở thành điểm đến văn hóa du lịch tâm linh đặc sắc, riêng có ở vùng Kinh Bắc - Bắc Ninh, đáp ứng nguyện vọng của người dân địa phương, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Các tin khác
Ngày 23/12, tại Hà Nội, Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức họp báo bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu của năm 2025.
Những ngày này, không khí đón Giáng sinh 2025 lan tỏa khắp các nẻo đường của tỉnh Bắc Ninh. Các tuyến phố, trung tâm thương mại, nhà thờ, khu vui chơi, quán cafe được trang hoàng lung linh với đèn led, cây thông và tiểu cảnh Noel, thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng.
Đó là một quần thể kiến trúc đặc sắc, nơi tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na hòa quyện với các nghi thức Chăm, tạo nên bản sắc văn hóa phi vật thể cần được gìn giữ.
Chương trình biểu diễn nghệ thuật hữu nghị Việt-Trung "Những sắc màu văn hóa" và Triển lãm ảnh có chủ đề: "Việt Nam - Điểm đến di sản hàng đầu thế giới" diễn ra tối nay (21/12) tại Bắc Kinh.

