TP Hồ Chí Minh: Tôn vinh nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Mạ

  • Cập nhật: Thứ ba, 18/11/2025 | 3:12:50 PM

Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hoá Việt Nam (23-11) và hưởng ứng Ngày hội Di sản văn hoá TP Hồ Chí Minh, sáng 18-11, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của phụ nữ dân tộc Mạ ở xã Tà Lài, tỉnh Đồng Nai”.

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề.
Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề.

Lễ khai mạc có sự tham dự của lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao, Hội Di sản văn hóa TP Hồ Chí Minh và các bảo tàng trên địa bàn Thành phố, cùng đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa, khách tham quan.

Dân tộc Mạ sinh sống chủ yếu tại tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. Ở xã Tà Lài, tỉnh Đồng Nai, người Mạ đã kiến tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc, trong đó nghề dệt thổ cẩm truyền thống nổi lên như một biểu đạt văn hóa cốt lõi.

Từ 8 đến 9 tuổi, các bé gái người Mạ đã bắt đầu học những kỹ thuật đầu tiên từ bà và mẹ, qua đó bồi đắp về phẩm chất và vai trò xã hội của người phụ nữ trong cộng đồng. Mỗi tấm thổ cẩm tinh xảo là một "văn bản” độc đáo, thể hiện thế giới quan, mối quan hệ cộng sinh mật thiết giữa con người với tự nhiên. Hoa văn thổ cẩm Mạ phong phú, từ hình sông nước uốn lượn, đôi mắt sâu thẳm, muông thú, cây cỏ, cho đến các mô-típ nhà sàn, hình người, và đường zigzag mang ý nghĩa về sự ổn định, bảo vệ và tuần hoàn cuộc sống.

TP Hồ Chí Minh: Tôn vinh nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Mạ
Các đại biểu tham dự khai mạc.
TP Hồ Chí Minh: Tôn vinh nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Mạ

TP Hồ Chí Minh: Tôn vinh nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Mạ
Khách tham quan tìm hiểu về sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống của người dân tộc Mạ.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quốc Chính, Phó giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ cho biết: Trưng bày chuyên đề lần này không chỉ giới thiệu về đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng truyền thống của người Mạ, về quy trình dệt thủ công với khung dệt đơn giản, kỹ thuật nhuộm sợi từ nguyên liệu thiên nhiên như củ nghệ, vỏ cây lộc vừng, mà còn khắc họa rõ nét hình ảnh người phụ nữ Mạ trong gìn giữ và phát huy di sản quý giá này.

Không gian trưng bày "Nghề dệt thổ cẩm truyền thống của phụ nữ dân tộc Mạ ở xã Tà Lài, tỉnh Đồng Nai" tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ.

Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ mong muốn giới thiệu các hiện vật, tư liệu về nghề dệt thủ công truyền thống, giúp khách tham quan khám phá ký ức, bản sắc và sự sáng tạo của người phụ nữ Mạ ở xã Tà Lài, tỉnh Đồng Nai.

Qua đó, tôn vinh những người đang thầm lặng gìn giữ "linh hồn” của văn hóa tộc người trong dòng chảy đương đại. Trưng bày diễn ra đến ngày 18-4-2026.

Theo Báo QĐNDĐT

Các tin khác
Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: bvhttdl.gov.vn

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Báo Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức họp báo bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu của năm 2025.

Không khí Giáng sinh tưng bừng tràn ngập không gian Nhà thờ Chính toà Bắc Ninh.

Những ngày này, không khí đón Giáng sinh 2025 lan tỏa khắp các nẻo đường của tỉnh Bắc Ninh. Các tuyến phố, trung tâm thương mại, nhà thờ, khu vui chơi, quán cafe được trang hoàng lung linh với đèn led, cây thông và tiểu cảnh Noel, thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh tạo nên không khí vui tươi, rộn ràng.

Tháp Bà Ponagar ở Nha Trang (Khánh Hòa).

Đó là một quần thể kiến trúc đặc sắc, nơi tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na hòa quyện với các nghi thức Chăm, tạo nên bản sắc văn hóa phi vật thể cần được gìn giữ.

Tiết mục biểu diễn ca ngợi tình hữu nghị láng giềng Việt Nam-Trung Quốc, truyền tải thông điệp về triển vọng tốt đẹp của quan hệ hai nước. Ảnh: Công Tuyên-PV TTXVN tại Trung Quốc

Chương trình biểu diễn nghệ thuật hữu nghị Việt-Trung "Những sắc màu văn hóa" và Triển lãm ảnh có chủ đề: "Việt Nam - Điểm đến di sản hàng đầu thế giới" diễn ra tối nay (21/12) tại Bắc Kinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục