Xã Ngọc Thiện: Truyền thông để giảm nghèo bền vững

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/11/2025 | 1:49:21 PM

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xã Ngọc Thiện (Bắc Ninh) đã đẩy mạnh công tác truyền thông, tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nắm bắt thông tin, học tập kinh nghiệm. Nhờ đó, các mô hình hay, cách làm mới đã được bà con nghiên cứu, áp dụng vào thực tế sản xuất, phát triển kinh tế.

Đoàn viên thanh niên xã Ngọc Thiện hướng dẫn người dân sử dụng kỹ năng số
Đoàn viên thanh niên xã Ngọc Thiện hướng dẫn người dân sử dụng kỹ năng số

Tuyên truyền sâu rộng

Theo ông Nguyễn Tiến Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Thiện, việc nâng cao, thay đổi nhận thức của người nghèo, loại bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác giảm nghèo. Do vậy, xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng "đi trước, thấm sâu” bằng nhiều hình thức đa dạng như: Vận hành hiệu quả hệ thống loa truyền thanh; cổng thông tin điện tử, trang facebook, zalo của xã; tờ rơi; tổ chức đối thoại; pa nô, áp phích… Cùng đó giao các ngành, đoàn thể chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để hỗ trợ đúng, trúng, phù hợp, giúp họ vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhờ đó, hằng năm, số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn đều giảm.


Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phụ cụ hành chính công xã Ngọc Thiện.

 

Với ưu thế của những người trẻ, đoàn viên thanh niên xã Ngọc Thiện đã đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số như: Facebook, zalo, tiktok. Anh Thân Nhân Thiện, Bí thư Đoàn xã cho biết: "Sau khi nhận được thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động của một số doanh nghiệp, chúng tôi sẽ đăng tải thông tin lên các trang mạng xã hội để người dân dễ dàng nắm bắt. Ngoài ra, chúng tôi cũng đăng tải những chương trình về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quỹ hỗ trợ thanh niên… để các bạn trẻ tìm hiểu và tìm kiếm cơ hội. Nhờ vậylượng người tiếp cận thông tin được nhiều hơn so với kênh truyền thống”.

Còn với công chức Phòng Văn hóa – Xã hội Trần Văn Tuấn, anh thường xuyên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do các cấp tổ chức để nâng cao kỹ năng tuyên truyền. Qua đó anh đã biết ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc, từng bước nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, phổ cập chính sách trên địa bàn.

Lan tỏa cộng đồng

Nhờ đa dạng hình thức tuyên truyền không chỉ giúp xã Song Vân triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước kịp thời, đầy đủ mà còn giúp người nghèo nắm được thông tin và học hỏi những tấm gương điển hình trong nhiều lĩnh vực. Từ đó áp dụng vào thực tế, từng bước vươn lên thoát nghèo. Được tiếp cận thông tin về các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững và tập huấn kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Song Vân đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chủ động vươn lên thoát nghèo. Như trường hợp chị Tạ Thị Xuân (sinh năm 1981), thôn Hồng Phúc, thông qua tổ tiết kiệm vay vốn của phụ nữ chị được vay 50 triệu đồng để đầu tư chăn nuôi bò và lợn. Nhờ chăm chỉ, chịu khó học hỏi nên đàn vật nuôi sinh trưởng tốt, giúp gia đình có thêm thu nhập cải thiện cuộc sống. Gia đình chị không còn là hộ cận nghèo từ năm 2023.

Hiệu quả của công tác truyền thông chính sách không chỉ góp phần khơi dậy ý chí tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo của nhân dân mà còn khơi gợi sức dân tham gia xây dựng quê hương. Hết nhiệm kỳ 2020-2025, tổng giá trị sản xuất lĩnh vực thương mại - dịch vụ toàn vùng ước đạt trên 1.009 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất lĩnh vực thương mại - dịch vụ toàn vùng ước đạt trên 1.009 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững trong thời gian tới, theo lãnh đạo UBND xã Ngọc Thiện, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến về chính sách để người dân nâng cao nhận thức và hiểu rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm của mình đối với công tác giảm nghèo. Từ đó tích cực lao động sản xuất, giải quyết việc làm, ổn định đời sống và nâng cao thu nhập cho cá nhân, gia đình.

Hà Minh


Các tin khác
Đảng viên Tống Văn Binh kiểm tra chất lượng nhãn trước khi thu hoạch.

Với vai trò tiền phong gương mẫu, cán bộ, đảng viên ở xã Lục Sơn (Bắc Ninh) luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, góp phần thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần vươn lên của hộ nghèo.

Có kiến thức về chăn nuôi - thú y, anh Tống Văn Liên (bên phải), thôn Nghè Mản có thu nhập ổn định từ nuôi chim bồ câu.

Để giảm nghèo nhanh, bền vững, thời gian qua, xã Lục Sơn (Bắc Ninh) quan tâm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Có kiến thức, nhiều hộ mạnh dạn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Chị Lương Thị Linh và sản phẩm rượu men lá truyền thống của đồng bào dân tộc Nùng.

Nhằm gìn giữ nghề truyền thống của dân tộc mình, chị Lương Thị Linh (SN 1987), dân tộc Nùng ở thôn Bình Yên, xã Lục Sơn (Bắc Ninh) đã phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh rượu men lá. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm ổn định cho nhiều phụ nữ địa phương.

Đồng chí Mai Sơn tặng tranh dân gian Đông Hồ cho các đại biểu dự kỳ họp.

Chiều 9/12, vào lúc 14 giờ 38 phút giờ Ấn Độ (tức 16 giờ 8 phút giờ Việt Nam), tại kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại Thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục