Chương trình văn nghệ hữu nghị Việt Nam - Lào mừng 50 năm Quốc khánh Lào
- Cập nhật: Thứ hai, 1/12/2025 | 3:25:22 PM
Nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (02/12/1975-02/12/2025), tối 30/11 tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào ở thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Chương trình Văn nghệ hữu nghị Lào - Việt Nam.
|
|
Tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng và Bác Hồ.
|
Những tiết mục biểu diễn do các nghệ sĩ Lào dàn dựng công phu, với sự tham gia của nghệ sĩ đến từ Việt Nam, đã ca ngợi Chủ tịch Kaysone Phomvihane; đồng thời tôn vinh đất nước và con người Lào trong hành trình gần 40 năm đổi mới và 50 năm xây dựng CHDCND Lào.
Âm nhạc, vũ điệu và nghệ thuật trình diễn đã tái hiện hình ảnh một nước Lào đang chuyển mình mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa truyền thống. Người xem có thể cảm nhận rõ nét vẻ đẹp hiền hòa, mến khách của người dân Lào, cùng không gian thanh bình, giàu bản sắc của đất nước Lào.
![]() |
|
Tiết mục văn nghệ ca ngợi mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào. |
Các nghệ sĩ hai nước Lào - Việt Nam còn mang đến những tiết mục tôn vinh tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào. Sự hòa quyện giữa phong cách nghệ thuật truyền thống độc đáo và những yếu tố sáng tạo, hiện đại đã tạo nên một không gian biểu diễn giàu cảm xúc, vừa đậm đà bản sắc văn hóa, vừa phản ánh hơi thở của thời đại mới.
![]() |
|
Âm nhạc, vũ điệu và nghệ thuật trình diễn đã tái hiện hình ảnh một nước Lào đang chuyển mình mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa truyền thống. |
Buổi biểu diễn không chỉ là món quà tinh thần ý nghĩa chào mừng 50 năm Quốc khánh Lào, mà còn là biểu tượng sinh động của mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng giữa Lào và Việt Nam.
Các tin khác
Với vai trò tiền phong gương mẫu, cán bộ, đảng viên ở xã Lục Sơn (Bắc Ninh) luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, góp phần thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần vươn lên của hộ nghèo.
Để giảm nghèo nhanh, bền vững, thời gian qua, xã Lục Sơn (Bắc Ninh) quan tâm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Có kiến thức, nhiều hộ mạnh dạn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
Nhằm gìn giữ nghề truyền thống của dân tộc mình, chị Lương Thị Linh (SN 1987), dân tộc Nùng ở thôn Bình Yên, xã Lục Sơn (Bắc Ninh) đã phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh rượu men lá. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm ổn định cho nhiều phụ nữ địa phương.
Chiều 9/12, vào lúc 14 giờ 38 phút giờ Ấn Độ (tức 16 giờ 8 phút giờ Việt Nam), tại kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại Thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.



