Thái Nguyên chuẩn bị tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa, nghệ thuật các dân tộc thiểu số năm 2025

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/12/2025 | 3:26:08 PM

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, Ngày hội giao lưu văn hóa, nghệ thuật truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 10/12 tại Nhà văn hóa xóm Tỉn Keo, xã Phú Đình.

Các trò chơi dân gian truyền thống cũng được tổ chức tại Ngày hội, trong đó có trò chơi tung còn.
Các trò chơi dân gian truyền thống cũng được tổ chức tại Ngày hội, trong đó có trò chơi tung còn.

Sự kiện được tổ chức trong một ngày với nhiều hoạt động đặc sắc, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Ngày hội mở đầu bằng Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại ATK Định Hóa. Ngay sau đó, Ban Tổ chức sẽ khai mạc chương trình và đưa vào trưng bày các sản phẩm văn hóa, ẩm thực đặc trưng; đồng thời tổ chức các trò chơi dân gian, tạo không gian trải nghiệm cho người dân và du khách.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình giao lưu nghệ thuật diễn ra lúc 19 giờ cùng ngày. Các câu lạc bộ văn hóa tiêu biểu của các dân tộc sẽ trình diễn nhiều loại hình nghệ thuật dân gian đã được UNESCO ghi danh hoặc được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trong đó có: Hát Then – đàn Tính, Lượn cọi, hát Ví, múa Bát, múa Chầu của người Tày; múa Tắc Xình và hát Sấng Cọ của người Sán Chay; hát Soọng cô của người Sán Dìu; múa Khèn của người Mông; hát Pả Dung của người Dao; hát Sli của người Nùng…

ngay hoi
Múa Tắc Xình của người Sán Chay sẽ được biểu diễn tại Ngày hội.

UBND tỉnh Thái Nguyên kỳ vọng Ngày hội sẽ trở thành dịp để các nghệ nhân, cộng đồng dân tộc thiểu số giao lưu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu. Đồng thời, sự kiện cũng hướng tới mục tiêu gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025.

Theo Báo NB&CL

Các tin khác
Đảng viên Tống Văn Binh kiểm tra chất lượng nhãn trước khi thu hoạch.

Với vai trò tiền phong gương mẫu, cán bộ, đảng viên ở xã Lục Sơn (Bắc Ninh) luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, góp phần thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần vươn lên của hộ nghèo.

Có kiến thức về chăn nuôi - thú y, anh Tống Văn Liên (bên phải), thôn Nghè Mản có thu nhập ổn định từ nuôi chim bồ câu.

Để giảm nghèo nhanh, bền vững, thời gian qua, xã Lục Sơn (Bắc Ninh) quan tâm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Có kiến thức, nhiều hộ mạnh dạn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Chị Lương Thị Linh và sản phẩm rượu men lá truyền thống của đồng bào dân tộc Nùng.

Nhằm gìn giữ nghề truyền thống của dân tộc mình, chị Lương Thị Linh (SN 1987), dân tộc Nùng ở thôn Bình Yên, xã Lục Sơn (Bắc Ninh) đã phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh rượu men lá. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm ổn định cho nhiều phụ nữ địa phương.

Đồng chí Mai Sơn tặng tranh dân gian Đông Hồ cho các đại biểu dự kỳ họp.

Chiều 9/12, vào lúc 14 giờ 38 phút giờ Ấn Độ (tức 16 giờ 8 phút giờ Việt Nam), tại kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại Thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục