Vượt khó vươn lên, tạo nhiều việc làm
- Cập nhật: Thứ sáu, 5/12/2025 | 8:44:57 AM
Vượt khó, mạnh dạn chuyển đổi hướng sản xuất là hướng đi mới của vợ chồng chị Giáp Thị Thơm, anh Nguyễn Văn Tưởng ở thôn Tân Lập 2, xã Ngọc Thiện. Hiện Cơ sở may Tưởng Thơm do anh chị gây dựng đã giúp nhiều phụ nữ nông thôn có việc làm ngay tại quê hương với thu nhập ổn định.
|
|
|
Anh Nguyễn Văn Tưởng kiểm tra sản phẩm.
|
Chúng tôi đến thăm cơ sở trong những ngày cuối tháng 11. Dù chỉ rộng hơn 200m2 nhưng cơ sở của chị Thơm, anh Tưởng được bố trí khoa học, thoáng đãng với hệ thống máy may hiện đại. Hiện tại, cơ sở tạo việc làm cho 30 lao động làm việc tại xưởng, 10 người nhận hàng về nhà làm (thời vụ) với thu nhập bình quân 10 triệu đồng/người/tháng. Chuyên gia công sản phẩm may mặc cho khu vực chợ Ninh Hiệp (Hà Nội), bình quân mỗi tháng cơ sở đạt doanh thu 350 triệu đồng; trừ chi phí, tiền lãi thu về hơn 150 triệu đồng/tháng.

Chị Nguyễn Thị Chúc được tạo việc làm ổn định tại cơ sở.
Tốt nghiệp phổ thông, do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, anh Tưởng (sinh năm 1983) không có cơ hội học tiếp lên đại học. Để phụ giúp bố mẹ, anh làm nghề tự do, ai thuê gì làm nấy. Cưới chị Thơm ở cùng thôn, vợ là người có kinh nghiệm trong nghề may nên vợ chồng cùng bàn nhau khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương. Nói là làm, giữa năm 2022, vợ chồng anh chị mạnh dạn vay mượn người thân, bạn bè, dồn hết chút vốn tích lũy thành lập Cơ sở May Tưởng Thơm. Thời gian đầu gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, kinh nghiệm quản lý sản xuất, nhất là mảng thị trường nhưng với nỗ lực không ngừng nghỉ, giờ đây cơ sở đã hoạt động ổn định tại địa phương.
Anh Tưởng chia sẻ: Nhận thấy địa phương có nhiều lao động nữ vẫn thiếu việc làm trong lúc nông nhàn, nhất là phụ nữ trung tuổi nên tôi quyết định chuyển hướng sản xuất với mô hình may gia công. Nghề may tuy không đòi hỏi kỹ thuật cao nhưng người thợ may cũng phải khéo tay và tỉ mỉ để tạo ra sản phẩm chất lượng. Đây là nghề rất phù hợp cho phụ nữ nông thôn, vừa chăm sóc gia đình vừa có việc làm ổn định.

Cơ sở May Tưởng Thơm hiện tạo việc làm cho nhiều phụ nữ nông thôn.
Đã từng sống trong hoàn cảnh khó khăn nên anh Tưởng, chị Thơm luôn cảm thông, quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh, số phận không may mắn. Từ khi thành lập đến nay, cơ sở của anh chị đã phối hợp tổ chức 3 lớp dạy nghề miễn phí cho 60 lao động nữ trong xã; tạo việc làm cho nhiều chị em hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật. Chị Nguyễn Thị Chúc (sinh năm 1986) hoàn cảnh rất khó khăn. Bản thân chị bị khuyết tật ở tay, các con thì còn nhỏ, kinh tế gia đình eo hẹp. Chị chia sẻ: "Tôi đã vài lần đi xin việc nhưng chủ doanh nghiệp từ chối. Khi đến cơ sở may Tưởng Thơm, tôi được nhận vào làm việc với mức lương 8 triệu đồng/tháng. Có thu nhập ổn định, cuộc sống của gia đình tôi vơi bớt khó khăn”. Hay như chị Dương Thị Hoa (sinh năm 1978), chồng chị bị tai nạn cách đây 5 năm nằm liệt tại chỗ, mọi sinh hoạt đều phải có người hỗ trợ. Hai con chị chưa có việc làm ổn định. Chị Hoa được anh Tưởng, chị Thơm tạo điều kiện nhận hàng về nhà làm, giúp chị vừa có thu nhập, lại tiện việc chăm sóc chồng.
Năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo xã Ngọc Thiện ước còn 1,41%; cận nghèo còn 2,37%. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2030, xã không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Để hoàn thành mục tiêu này, đòi hỏi sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, trong đó có sự đồng lòng, nỗ lực của các tầng lớp Nhân dân. Việc mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất như của gia đình anh Nguyễn Văn Tưởng, chị Giáp Thị Thơm, thôn Tân Lập 2 sẽ là hướng đi mới cần được khuyến khích nhân rộng, tạo thêm nhiều việc làm với nguồn thu nhập ổn định cho lao động nông thôn.
Các tin khác
Với vai trò tiền phong gương mẫu, cán bộ, đảng viên ở xã Lục Sơn (Bắc Ninh) luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, góp phần thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần vươn lên của hộ nghèo.
Để giảm nghèo nhanh, bền vững, thời gian qua, xã Lục Sơn (Bắc Ninh) quan tâm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Có kiến thức, nhiều hộ mạnh dạn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
Nhằm gìn giữ nghề truyền thống của dân tộc mình, chị Lương Thị Linh (SN 1987), dân tộc Nùng ở thôn Bình Yên, xã Lục Sơn (Bắc Ninh) đã phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh rượu men lá. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm ổn định cho nhiều phụ nữ địa phương.
Chiều 9/12, vào lúc 14 giờ 38 phút giờ Ấn Độ (tức 16 giờ 8 phút giờ Việt Nam), tại kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại Thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

