Truyền dạy dân ca quan họ tại phường Quế Võ
- Cập nhật: Thứ sáu, 5/12/2025 | 2:30:52 PM
Để góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phường Quế Võ (Bắc Ninh) vừa tổ chức lớp học hát dân ca quan họ năm 2025 tại Nhà văn hóa tổ dân phố Lựa.
|
|
Các học viên thực hành trình diễn quan họ.
|
Trong 20 ngày, 65 học viên là những hạt nhân văn nghệ, người yêu quan họ tại các tổ dân phố và thành viên một số câu lạc bộ quan họ thực hành được các cán bộ Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến du lịch tỉnh truyền dạy các làn điệu tiêu biểu và kỹ thuật hát quan họ; tìm hiểu lề lối, vốn bài cổ; thực hành hát đối đáp và nâng cao nhận thức về vai trò gìn giữ giá trị quan họ.
Dự kiến lớp học kết thúc vào ngày 15/12, qua đó góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản trong biểu diễn, giúp người dân hiểu rõ nguồn gốc, ý nghĩa và đặc trưng nghệ thuật Quan họ Bắc Ninh.
Sau thời gian học, các học viên phấn đấu trình diễn nhuần nhuyễn các làn điệu quan họ cổ và lời mới, trở thành lực lượng nòng cốt tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ, hội thi, liên hoan nghệ thuật tại địa phương; hỗ trợ phong trào hát dân ca ở khu dân cư và góp phần duy trì lề lối sinh hoạt quan họ.
Hiện phường Quế Võ có 5 làng quan họ thực hành của các tổ dân phố: Guột, Đanh, Đỉnh, Đông và số 4. Lớp dạy hát quan họ tạo sân chơi giao lưu, bồi dưỡng hạt nhân nòng cốt cho phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phong phú, sôi nổi.
Các tin khác
Với vai trò tiền phong gương mẫu, cán bộ, đảng viên ở xã Lục Sơn (Bắc Ninh) luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, góp phần thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần vươn lên của hộ nghèo.
Để giảm nghèo nhanh, bền vững, thời gian qua, xã Lục Sơn (Bắc Ninh) quan tâm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Có kiến thức, nhiều hộ mạnh dạn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
Nhằm gìn giữ nghề truyền thống của dân tộc mình, chị Lương Thị Linh (SN 1987), dân tộc Nùng ở thôn Bình Yên, xã Lục Sơn (Bắc Ninh) đã phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh rượu men lá. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm ổn định cho nhiều phụ nữ địa phương.
Chiều 9/12, vào lúc 14 giờ 38 phút giờ Ấn Độ (tức 16 giờ 8 phút giờ Việt Nam), tại kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại Thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

