Thôn Then phát triển mô hình trồng hoa, mở hướng thoát nghèo bền vững
- Cập nhật: Thứ sáu, 5/12/2025 | 4:03:47 PM
Những năm gần đây, thôn Then, xã Tân Dĩnh trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế nhờ mô hình trồng hoa do hội viên phụ nữ khởi xướng. Từ những luống lay ơn, loa kèn, đồng tiền đầu tiên, nhiều hộ dân đã có thêm thu nhập ổn định, từng bước thoát nghèo và vươn lên khá giả.
|
|
|
Những cánh đồng hoa giúp Nhân dân thôn Then có kinh tế phát triển.
|
Trước đây, kinh tế gia đình bà Vũ Thị Phẩy khá chật vật, chủ yếu dựa vào trồng lúa và làm thuê theo mùa vụ. Từ khi được Chi hội Phụ nữ thôn vận động tham gia tổ hợp tác trồng hoa, cuộc sống gia đình bà đã thay đổi rõ rệt. Bà dành 5 sào để trồng lay ơn, mỗi vụ kéo dài chỉ từ 2,5 đến 3 tháng nhưng mang lại thu nhập 60 – 70 triệu đồng. Nhờ thị trường ổn định và có đầu mối thu mua ngay tại thôn, bà không phải mang sản phẩm đi xa, tiết kiệm thời gian và chi phí vận chuyển. "Ngày trước tôi chỉ mong đủ ăn. Từ khi trồng hoa, kinh tế gia đình khấm khá hơn. Hoa dễ chăm, phù hợp với đất, lại được chị em trong tổ hợp tác cùng hỗ trợ về kỹ thuật nên hiệu quả rất rõ. Tôi rất phấn khởi vì cây hoa đã giúp gia đình ổn định thu nhập và có điều kiện nuôi con cái học hành tốt hơn”, bà Phẩy bày tỏ.
.jpg)
Nông dân thôn Then thu hoạch hoa
Không chỉ gia đình bà Phẩy, nhiều hộ khác trong thôn cũng mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa theo hướng hàng hóa, nhờ vậy thu nhập ngày một tăng. Theo chị Trần Thị Thìn, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Then, trước đây các hộ trồng hoa chủ yếu làm nhỏ lẻ, năng suất và đầu ra chưa ổn định. Nhận thấy cây hoa – nhất là lay ơn và loa kèn – phù hợp với thổ nhưỡng địa phương và cho giá trị kinh tế cao, Chi hội đã vận động hội viên liên kết sản xuất, hình thành tổ hợp tác trồng hoa. "Từ 9 sào ban đầu của một vài hộ tham gia thử nghiệm, đến nay diện tích trồng hoa của tổ hợp tác đã mở rộng đáng kể. Các giống lay ơn, đồng tiền, loa kèn được duy trì và phát triển tốt nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, nhất là khâu bón phân, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Năm nào hoa cũng được mùa, được giá nên chị em rất phấn khởi”, chị Thìn chia sẻ.
Sự ra đời của tổ hợp tác không chỉ giúp các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, mà còn tạo điều kiện để hội viên tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi của Hội Phụ nữ xã. Nhiều buổi tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa được tổ chức tại ruộng, giúp các hộ mạnh dạn thay đổi tập quán canh tác truyền thống. Đến nay, nhiều hộ dân trong thôn Then đã có thu nhập ổn định từ 100 – 150 triệu đồng/năm nhờ trồng hoa. Vào những thời điểm cận Tết Nguyên đán, các loại hoa lay ơn, hoa đồng tiền của thôn luôn được thương lái đặt hàng trước, giúp người trồng tránh tình trạng "được mùa mất giá”.
Bà Giáp Thị Lý, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Dĩnh đánh giá: "Tổ hợp tác trồng hoa ở thôn Then là mô hình hiệu quả, phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương. Không chỉ giúp chị em tăng thu nhập, mô hình còn khuyến khích phụ nữ mạnh dạn đổi mới tư duy kinh tế, biết liên kết và hỗ trợ nhau phát triển sản xuất. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động mở rộng diện tích trồng hoa ra toàn xã, hướng tới giảm nghèo bền vững và tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn”.

Kinh tế phát triển, đời sống người dân được nâng lên.
Theo bà Lý, xã đang khuyến khích nhân rộng mô hình gắn với chuyển giao khoa học kỹ thuật và tư vấn thị trường cho người dân. Đồng thời, Hội Phụ nữ xã dự kiến phối hợp với các đơn vị liên quan mở thêm lớp đào tạo nông nghiệp công nghệ cao, giúp chị em sản xuất hoa theo hướng an toàn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.
Được biết thôn Then vốn là địa bàn thuần nông, đời sống người dân trước đây phụ thuộc chủ yếu vào lúa, ngô và chăn nuôi nhỏ lẻ. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đặc biệt là đưa các loại hoa có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, đã tạo bước chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế hộ. Không chỉ cải thiện thu nhập cho các gia đình, những luống hoa rực rỡ còn mang đến diện mạo mới cho vùng quê. Nhiều tuyến đường nội đồng được mở rộng, việc vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn. Các hộ liên kết chặt chẽ trong sản xuất, từng bước hình thành vùng chuyên canh hoa quy mô nhỏ nhưng hiệu quả. Với quyết tâm của chính quyền địa phương và sự năng động của hội viên phụ nữ, mô hình trồng hoa ở thôn Then đang mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững, phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần quan trọng vào chương trình giảm nghèo của xã Tân Dĩnh.
Huyền Hà
Các tin khác
Với vai trò tiền phong gương mẫu, cán bộ, đảng viên ở xã Lục Sơn (Bắc Ninh) luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, góp phần thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần vươn lên của hộ nghèo.
Để giảm nghèo nhanh, bền vững, thời gian qua, xã Lục Sơn (Bắc Ninh) quan tâm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Có kiến thức, nhiều hộ mạnh dạn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
Nhằm gìn giữ nghề truyền thống của dân tộc mình, chị Lương Thị Linh (SN 1987), dân tộc Nùng ở thôn Bình Yên, xã Lục Sơn (Bắc Ninh) đã phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh rượu men lá. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm ổn định cho nhiều phụ nữ địa phương.
Chiều 9/12, vào lúc 14 giờ 38 phút giờ Ấn Độ (tức 16 giờ 8 phút giờ Việt Nam), tại kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại Thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

