Xã Ngọc Thiện: Hỗ trợ nhà ở, giúp người nghèo an cư

  • Cập nhật: Thứ bảy, 6/12/2025 | 8:42:14 PM

Xác định việc “an cư” là nền tảng để người dân “lạc nghiệp”, thời gian qua, xã Ngọc Thiện (tỉnh Bắc Ninh) đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình, đề án hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách. Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền cùng tinh thần đoàn kết, chung tay của người dân, nhiều công trình đã hoàn thành, giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế.

Xã Ngọc Thiện tích cực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo sửa chữa, xây mới nhà ở.
Xã Ngọc Thiện tích cực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo sửa chữa, xây mới nhà ở.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Đảng ủy, UBND xã Ngọc Thiện chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, đầy đủ các chính sách hỗ trợ người nghèo về y tế, nhà ở, giáo dục, tiền điện... Cùng đó, mỗi tổ chức, đoàn thể lại có cách làm riêng để giúp đoàn viên, hội viên hoàn cảnh khó khăn từng bước vươn lên trong cuộc sống. Đơn cử như: Hội Nông dân phát động phong trào thi đua "Sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; Hội LHPN có chương trình "Phụ nữ giúp nhau phát triển sản xuất, giúp đỡ phụ nữ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững"... Bà Dương Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết, hằng năm, MTTQ và các tổ chức thành viên đều tập trung huy động các nguồn lực tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn. Cùng đó vận động kinh phí xây mới, sửa chữa nhà cho các hộ khó khăn về nhà ở. Kết quả vận động, hỗ trợ được công khai để nhân dân nắm được.


Đời sống kinh tế người dân xã Ngọc Thiện ngày càng khởi sắc, góp phần giảm nghèo.

Ngoài huy động sự đóng góp của nhân dân địa phương, xã Ngọc Thiện còn vậnđộng được nguồn lực từ các tập thể, cá nhân ngoài địa bàn và các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. Trong căn nhà mới đầy đủ tiêu chí 3 "cứng” (mái cứng, khung tường cứng, nền cứng),anh Giáp Văn Màu ở thôn Hồng Phúc không khỏi xúc động khi giấc mơ"an cư” đã thành hiện thực. Được biết, anh Màu sức khỏe hạn chếnên không làm được việc nặng. Hai con nhỏ đang tuổi ăn học, thu nhậpbấp bênh, cả gia đìnhsống trong ngôi nhà cũ mái ngói đã xuống cấp, hễ mưa lớn là lại chạy dột. Dịp này, được cấp ủy, chính quyền các cấp và các nhà hảo tâm, anh em họ hàng giúp sức nên gia đình đã có được căn nhà vững chắc.Tương tự hoàn cảnh anh Màu, nhiều hộ khó khăn về nhà ở khác trên địa bàn xã Ngọc Thiện cũng đã được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị và cộng đồng dân cư gúp sức. Trong giai đoạn 2021 - 2024, MTTQ xã Ngọc Thiện đã phối hợp với các tổ chức thành viên hỗ trợ kinh phí cùng hàng trăm ngày công lao động để xây mới, sửa chữa hàng chục ngôi nhà cho người nghèo, cận nghèo; tổ chức thăm, tặng hàng nghìn suất quà dịp Tết Nguyên đán.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiều chỉ tiêu phát triển KT - XH của xã hoàn thành. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm nhanh, đến cuối nhiệm kỳ xã có 194 hộ nghèo, chiếm 1,41%; 326 hộ cận nghèo chiếm 2,37%. Đây là thành quả của việc thường xuyên quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp trong cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân; không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; thường xuyên đổi mới nội dung, linh hoạt trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, khơi dậy sức mạnh nội lực trong nhân dân. Ngay sau sáp nhập đơn vị hành chính từ 1/7/2025, Đảng ủy, UBND xã Ngọc Thiện đã tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Cùng đó tiếp tục giao MTTQ chủ trì rà soát, giúp đỡ những trường hợp khó khăn. Với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau”, vừa qua, MTTQ xã Ngọc Thiện đã xã hội hóa được kinh phí hỗ trợ xây 4 ngôi nhà cho hộ nghèo trên địa bàn. Các công trình đang được xây dựng, phấn đấu bàn giao trước Tết Nguyên đán để người nghèo yên tâm đón năm mới, cuộc sống mới. Được biết, mỗi hộ sẽ được doanh nghiệp hỗ trợ 50 triệu đồng/ngôi nhà.

Theo đồng chí Nguyễn Tiến Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã, số hộ nghèo hiện nay chủ yếu là đối tượng bảo trợ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên khó tự lực thoát nghèo. Bởi vậy trong thời gian tới, xã tập trung huy động nguồn lực hỗ trợ các hộ tiếp cận các dịch vụ cơ bản, đặc biệt là được sống trong những ngôi nhà vững chắc, an toàn trong mùa mưa bão, có nguồn thu ổn định. Cùng đó đẩy mạnh truyền thông, khích lệ ý chí vượt khó của người dân; triển khai các giải pháp chống tái nghèo.

PV

Các tin khác
Đảng viên Tống Văn Binh kiểm tra chất lượng nhãn trước khi thu hoạch.

Với vai trò tiền phong gương mẫu, cán bộ, đảng viên ở xã Lục Sơn (Bắc Ninh) luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, góp phần thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần vươn lên của hộ nghèo.

Có kiến thức về chăn nuôi - thú y, anh Tống Văn Liên (bên phải), thôn Nghè Mản có thu nhập ổn định từ nuôi chim bồ câu.

Để giảm nghèo nhanh, bền vững, thời gian qua, xã Lục Sơn (Bắc Ninh) quan tâm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Có kiến thức, nhiều hộ mạnh dạn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Chị Lương Thị Linh và sản phẩm rượu men lá truyền thống của đồng bào dân tộc Nùng.

Nhằm gìn giữ nghề truyền thống của dân tộc mình, chị Lương Thị Linh (SN 1987), dân tộc Nùng ở thôn Bình Yên, xã Lục Sơn (Bắc Ninh) đã phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh rượu men lá. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm ổn định cho nhiều phụ nữ địa phương.

Đồng chí Mai Sơn tặng tranh dân gian Đông Hồ cho các đại biểu dự kỳ họp.

Chiều 9/12, vào lúc 14 giờ 38 phút giờ Ấn Độ (tức 16 giờ 8 phút giờ Việt Nam), tại kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại Thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục