Xã Tân Dĩnh: Chung tay giúp người nghèo an cư
- Cập nhật: Thứ hai, 8/12/2025 | 2:24:56 PM
Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn xã Tân Dĩnh (tỉnh Bắc Ninh) không ngừng chung sức đồng lòng, huy động mọi nguồn lực giúp người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cải thiện nhà ở để họ yên tâm lao động, sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.
|
|
|
Cán bộ thôn Gốm thăm hỏi tình hình đời sống hộ ông Nguyễn Văn Chiến.
|
Xã Tân Dĩnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Tân Dĩnh, Thái Đào và Đại Lâm, với tổng diện tích tự nhiên là 31,97 km2 , dân số hơn 35.370 người sinh sống ở 38 thôn. Giao thương thuận lợi, kinh tế phát triển, cấp uỷ, chính quyền xã quan tâm lồng ghép các nguồn lực để thực hiện an sinh xã hội. Gia đình ông Nguyễn Văn Chiến và bà Giáp Thị Tuất (67 tuổi) ở thôn Gốm là hộ cận nghèo nhiều năm nay. Căn nhà cũ xuống cấp, hư hỏng nhiều khiến hai ông bà luôn thường trực nỗi lo mỗi khi mưa bão. Thực hiện chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, đầu năm 2025, gia đình ông được hỗ trợ 45 triệu xây nhà. Với hộ cận nghèo lại tuổi cao như ông bà thì kinh phí đối ứng làm nhà là cả vấn đề. Nắm bắt được nỗi lo của gia đình, cán bộ thôn đã gặp gỡ, vận động người thân của ông Chiến chung vai giúp đỡ. Nhờ vậy, công trình được khởi công và hoàn thành đưa vào sử dụng mới đây với diện tích 70m2, tường gạch, mái tôn, nhà vệ sinh khép kín. Ông Trần Văn Thụ, trưởng thôn cho biết: "Để công tác hỗ trợ đạt hiệu quả, chúng tôi tổ chức họp, thông báo công khai danh sách hộ được đề nghị hỗ trợ, bảo đảm khách quan. Cùng đó huy động các hội đoàn thể giúp ngày công lao động. Những ngày thi công dù thời tiết nắng nóng song nhiều đoàn viên, hội viên phụ nữ, thanh niên thường xuyên có mặt, giúp đỡ tháo dỡ, vận chuyển vật liệu. Qua kết quả rà soát sơ bộ năm nay, thôn còn 1 hộ nghèo, 1 cận nghèo”. Phấn khởi khi có căn nhà mới, ông Chiến chia sẻ, hai ông bà có 3 người con nhưng kinh tế cũng không khá giả. Bản thân ông bà sức khỏe yếu. Nay có ngôi nhà vững chắc để ở, hai ông bà yên tâm khi mùa mưa bão đến. Từ năm 2024 đến nay, xã phối hợp hỗ trợ xây mới, sửa chữa 8 nhà "Đại đoàn kết” cho hộ nghèo với tổng số tiền trị giá trên 500 triệu đồng và trên 300 ngày công; tổ chức thăm, tặng hàng trăm suất quà dịp Tết Nguyên đán. Với sự chung sức đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã ở cuối nhiệm kỳ 2020-2025 giảm còn 0,7% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025).
.jpg)
Ngôi nhà khang trang của gia đình ông Nguyễn Văn Chiến
Ngay sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực. 9 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư toàn xã hội của xã là 1.994 tỷ đồng, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu ước tăng 15,6%. Trong đó: Nông - Lâm nghiệp và Thủy sản tăng 2,0%; Công nghiệp- xây dựng tăng 20,5%; dịch vụ tăng 8,7%. Đây là thành quả của việc thường xuyên quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp trong cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân; không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; thường xuyên đổi mới nội dung, linh hoạt trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; phát huy hiệu quả các phong trào thi đua, khơi dậy sức mạnh nội lực trong nhân dân.
.jpg)
Bà Giáp Thị Tuất dọn dẹp nhà cửa.
.jpg)
Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.
Theo lãnh đạo UBND xã, số hộ nghèo hiện nay chủ yếu là đối tượng bảo trợ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên khó tự lực thoát nghèo. Bởi vậy trong thời gian tới, xã tập trung huy động nguồn lực hỗ trợ các hộ tiếp cận các dịch vụ cơ bản, đặc biệt là được sống trong những ngôi nhà vững chắc, an toàn trong mùa mưa bão, có nguồn thu ổn định. Cùng đó đẩy mạnh truyền thông, khích lệ ý chí vượt khó của người dân; triển khai các giải pháp chống tái nghèo.
Hà Linh
Các tin khác
Với vai trò tiền phong gương mẫu, cán bộ, đảng viên ở xã Lục Sơn (Bắc Ninh) luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, góp phần thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần vươn lên của hộ nghèo.
Để giảm nghèo nhanh, bền vững, thời gian qua, xã Lục Sơn (Bắc Ninh) quan tâm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Có kiến thức, nhiều hộ mạnh dạn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
Nhằm gìn giữ nghề truyền thống của dân tộc mình, chị Lương Thị Linh (SN 1987), dân tộc Nùng ở thôn Bình Yên, xã Lục Sơn (Bắc Ninh) đã phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh rượu men lá. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm ổn định cho nhiều phụ nữ địa phương.
Chiều 9/12, vào lúc 14 giờ 38 phút giờ Ấn Độ (tức 16 giờ 8 phút giờ Việt Nam), tại kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại Thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

