Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh phối hợp tổ chức Lễ đón nhận bằng ghi danh Di sản văn hóa thế giới

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/12/2025 | 3:05:53 PM

Chuỗi các sự kiện tại Yên Tử diễn ra từ ngày 18 - 22/12, trong đó trọng tâm là Lễ tưởng niệm 717 năm ngày nhập Niết bàn của Phật hoàng Trần Nhân Tông và Lễ đón nhận bằng ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới. Sự kiện do tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng tỉnh Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng tổ chức.

Lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa Thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đêm 17/8.
Lễ công bố giá trị nổi bật toàn cầu của Di sản Văn hóa Thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đêm 17/8.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Nhân sự kiện này, tỉnh Quảng Ninh tổ chức 1 tuần bao gồm chuỗi sự kiện liên kết với nhau, từ văn hóa, ẩm thực, tìm hiểu về Phật giáo Trúc Lâm, chương trình concert để nhân dân và du khách cùng tham gia kết nối, trải nghiệm hoạt động ở Quảng Ninh”.

Cụ thể, trong chuỗi hoạt động của Đại lễ tưởng niệm 717 năm Ngày Nhập Niết bàn của Phật hoàng Trần Nhân Tông có Khóa tu "Yên Tử - Suối nguồn Tuệ Giác lần thứ VII”; Đêm hoa đăng tưởng niệm; Lễ cúng Phật - cúng Tổ - nhiễu tháp Huệ Quang. Đại lễ tưởng niệm sẽ diễn ra vào ngày 20/12.

Lễ đón Bằng công nhận Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới tổ chức vào 20 giờ ngày 20/12 tại Quảng trường Minh Tâm, Khu di tích và danh thắng Yên Tử, phường Yên Tử.

Cùng với đó, Festival Yên Tử "Hành trình di sản, tinh hoa thế giới” diễn ra với nhiều hoạt động: Triển lãm thành tựu Di sản ngàn năm "Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”; Hội chợ Thương mại - OCOP và Lễ hội ẩm thực; Giao lưu trình diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian; Tuần phim Di sản; Giải đua xe đạp Quảng Ninh mở rộng năm 2025 "Về miền Di sản”… Chuỗi sự kiện góp phần tôn vinh giá trị lịch sử - văn hóa và lan tỏa hình ảnh Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đến đông đảo người dân, du khách.

Tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức sự kiện Countdown mừng năm mới 2026 tại Quảng trường 30/10 (phường Hạ Long) vào ngày 31/12, quy mô dự kiến có thể lên tới gần 50.000 người. Đây là sự kiện điểm nhấn cuối cùng trong năm 2025 của địa phương, đánh dấu chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch quy mô lớn tổ chức thành công suốt năm qua, trong đó có 2 đêm concert thu hút hàng nghìn khán giả/đêm và để lại nhiều dấu ấn nổi bật.

Theo Báo BNĐT

Các tin khác
Đảng viên Tống Văn Binh kiểm tra chất lượng nhãn trước khi thu hoạch.

Với vai trò tiền phong gương mẫu, cán bộ, đảng viên ở xã Lục Sơn (Bắc Ninh) luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, góp phần thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần vươn lên của hộ nghèo.

Có kiến thức về chăn nuôi - thú y, anh Tống Văn Liên (bên phải), thôn Nghè Mản có thu nhập ổn định từ nuôi chim bồ câu.

Để giảm nghèo nhanh, bền vững, thời gian qua, xã Lục Sơn (Bắc Ninh) quan tâm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Có kiến thức, nhiều hộ mạnh dạn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Chị Lương Thị Linh và sản phẩm rượu men lá truyền thống của đồng bào dân tộc Nùng.

Nhằm gìn giữ nghề truyền thống của dân tộc mình, chị Lương Thị Linh (SN 1987), dân tộc Nùng ở thôn Bình Yên, xã Lục Sơn (Bắc Ninh) đã phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh rượu men lá. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm ổn định cho nhiều phụ nữ địa phương.

Đồng chí Mai Sơn tặng tranh dân gian Đông Hồ cho các đại biểu dự kỳ họp.

Chiều 9/12, vào lúc 14 giờ 38 phút giờ Ấn Độ (tức 16 giờ 8 phút giờ Việt Nam), tại kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại Thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục