Hiệu quả từ những chính sách trợ lực giảm nghèo

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/12/2025 | 10:13:37 AM

Những năm qua, nhờ triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo ở xã Ngọc Thiện đạt nhiều kết quả tích cực. Từ chỗ khó khăn, người dân được quan tâm, hỗ trợ kịp thời, vươn lên thoát nghèo bền vững. Năm nay, toàn xã có 45 hộ tự nguyện viết đơn xin thoát nghèo.

Cán bộ xã Ngọc Thiện hướng dẫn người dân địa phương tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Cán bộ xã Ngọc Thiện hướng dẫn người dân địa phương tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Sau sáp nhập từ 5 đơn vị hành chính gồm: Ngọc Thiện, Ngọc Châu, Song Vân, Ngọc Vân và Việt Ngọc đã mở ra nhiều dư địa cho xã Ngọc Thiện phát triển. Xã hiện có 80 thôn với hơn 56 nghìn nhân khẩu, trong đó phần lớn người dân làm nông nghiệp. Địa bàn rộng, dân số đông đặt ra áp lực lớn đối với công tác quản lý, đặc biệt là nhiệm vụ giảm nghèo bền vững.


Ông Nguyễn Tiến Ngọc, Trưởng thôn Tân Minh chia sẻ về kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo với cán bộ xã Ngọc Thiện.

Thời điểm này, địa phương đang tập trung cao cho công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo. Để bảo đảm việc rà soát đúng quy định, xã cử cán bộ trực tiếp hướng dẫn các thôn phương pháp thực hiện; đồng thời lập nhóm Zalo chung để tiếp nhận, giải đáp vướng mắc. Các tổ công tác báo cáo tiến độ hằng ngày, qua đó xã kịp thời chỉ đạo các bộ phận tổ chức giám sát, thẩm định, xử lý khó khăn phát sinh. Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng Kinh tế xã, kết quả sơ bộ cho thấy toàn xã còn 156 hộ nghèo, 264 hộ cận nghèo, giảm so với năm 2024. Đáng mừng, có 45 hộ tự nguyện làm đơn xin thoát nghèo, tập trung ở các thôn: Suối Chính, Núi Ính, Vân Lập, Hội Phú, Đồng Khanh, Ải, Bãi Dinh, Trại Mới, Trung Đồng...


Cán bộ xã Ngọc Thiện tập trung kiểm tra, đối chiếu kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2025.

Sau hàng chục năm được Nhà nước, cấp ủy, ban quản lý thôn và các đoàn thể quan tâm hỗ trợ, năm nay Nhân dân thôn Ải phấn khởi khi đời sống của 3 hộ nghèo cuối cùng của thôn đã ổn định hơn trước, chính thức thoát khỏi danh sách hộ nghèo. Cùng với thôn Ải, mới đây các thôn Bãi Dinh, Trại Mới, Trung Đồng, Tân Minh… cũng đã xóa nghèo. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân về chính sách an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Tiến Ngọc, Trưởng thôn Tân Minh chia sẻ: "Thôn có 150 hộ với 680 nhân khẩu. Năm trước, thôn có 1 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo. Trong năm, chúng tôi giao cho đảng viên, các tổ chức đoàn thể phụ trách trực tiếp từng hộ để hỗ trợ. Thôn tổ chức rà soát, đánh giá nguyên nhân dẫn đến nghèo, từ đó xây dựng kế hoạch hỗ trợ cụ thể thông qua các dự án như: hỗ trợ xây nhà, tặng con giống, tập huấn trang bị kiến thức sản xuất… Đến nay, thôn không còn hộ nào nằm trong danh sách hộ nghèo, chỉ còn 4 hộ cận nghèo (gồm 2 hộ thoát nghèo và 2 hộ phát sinh)”.

Bà Dương Thị Vượt (sinh năm 1965) là hộ cuối cùng của thôn vừa mới thoát nghèo. Chồng mất sớm, chi phí lo cho 2 con ăn học tốn kém nên những năm trước cuộc sống gia đình bà Vượt luôn thiếu trước hụt sau, căn nhà cũ không có điều kiện sang sửa. Giúp bà có cuộc sống ổn định, năm 2024, địa phương và người thân đã vận động hỗ trợ tiền và ngày công giúp bà xây nhà mới. Cùng với đó, đến nay các con đã trưởng thành, có công việc ổn định nên gia đình bà Vượt đã làm đơn xin thoát nghèo. "Bao nhiêu năm tôi được địa phương quan tâm, hỗ trợ, đến nay cuộc sống đã vơi bớt khó khăn. Tôi xin thoát nghèo để chính sách đến được với những người đang thực sự thiếu thốn”, bà Vượt chia sẻ.

Nếu như khoảng 5 năm trở về trước, rất ít hộ tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo do còn nặng tâm lý trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ, thì nay thực tế đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc người dân tự nguyện viết đơn thoát nghèo không chỉ vì hoàn cảnh đã vơi bớt khó khăn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, sẵn sàng chia sẻ chính sách hỗ trợ với những gia đình thiếu thốn hơn. Những lá đơn xin thoát nghèo được viết lên từ nhận thức và trách nhiệm, trở thành động lực để các hộ tiếp tục vươn lên. Hành động đẹp này đang góp phần lan tỏa tinh thần tự lực, khơi dậy khát vọng vươn lên xóa nghèo bền vững ở nhiều địa phương.


Trường Tiểu học Ngọc Vân được đầu tư xây dựng khang trang.

Kinh nghiệm thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo tại xã Ngọc Thiện cho thấy, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về công tác giảm nghèo. Địa phương chú trọng thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ cây, con giống, cho vay ưu đãi, hỗ trợ xây dựng nhà ở, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Hình thức giúp đỡ từng bước chuyển từ "cho không” sang hỗ trợ có điều kiện, chú trọng "trao cần câu, không trao xâu cá”.

Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh hướng dẫn bà con chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa các giống cây trồng có năng suất cao, tiêu thụ thuận lợi như: ớt, ngô ngọt, cà chua, dưa chuột… vào canh tác. Tăng cường liên kết với các hợp tác xã, doanh nghiệp trong khâu tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, xã đã hình thành một số vùng sản xuất lúa tập trung; vùng sản xuất cây dược liệu, măng lục trúc, rau màu, nuôi trồng thủy sản với quy mô hàng trăm ha. Kinh tế phát triển, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc sức khỏe, phát triển giáo dục - đào tạo và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tân Mai


Các tin khác
Đảng viên Tống Văn Binh kiểm tra chất lượng nhãn trước khi thu hoạch.

Với vai trò tiền phong gương mẫu, cán bộ, đảng viên ở xã Lục Sơn (Bắc Ninh) luôn đi đầu trong phát triển kinh tế, góp phần thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần vươn lên của hộ nghèo.

Có kiến thức về chăn nuôi - thú y, anh Tống Văn Liên (bên phải), thôn Nghè Mản có thu nhập ổn định từ nuôi chim bồ câu.

Để giảm nghèo nhanh, bền vững, thời gian qua, xã Lục Sơn (Bắc Ninh) quan tâm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Có kiến thức, nhiều hộ mạnh dạn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Chị Lương Thị Linh và sản phẩm rượu men lá truyền thống của đồng bào dân tộc Nùng.

Nhằm gìn giữ nghề truyền thống của dân tộc mình, chị Lương Thị Linh (SN 1987), dân tộc Nùng ở thôn Bình Yên, xã Lục Sơn (Bắc Ninh) đã phát triển mô hình sản xuất, kinh doanh rượu men lá. Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm ổn định cho nhiều phụ nữ địa phương.

Đồng chí Mai Sơn tặng tranh dân gian Đông Hồ cho các đại biểu dự kỳ họp.

Chiều 9/12, vào lúc 14 giờ 38 phút giờ Ấn Độ (tức 16 giờ 8 phút giờ Việt Nam), tại kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hóa phi vật thể diễn ra tại Thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục