(HBĐT) - Ngày 28/9, tại UBND xã Hang Kia (Mai Châu), Viettel Hoà Bình phối hợp Hội Khuyến học (HKH) tỉnh và Sở GD&ĐT tổ chức lễ trao học bổng "Vì em hiếu học" năm học 2022 - 2023. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Mai Châu và các phòng, ban liên quan.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Viettel Hoà Bình trao học bổng cho học sinh huyện Mai Châu.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao học bổng cho 30 học sinh, mỗi em được nhận 2 triệu đồng, thuộc các xã Hang Kia, Pà Cò và Đồng Tân của huyện Mai Châu; đồng thời, trao biểu trưng 180 triệu đồng cho HKH huyện Mai Châu và 1,42 tỷ đồng cho HKH tỉnh.

Theo lãnh đạo Viettel Hoà Bình, với mong muốn chung tay, chia sẻ giảm bớt khó khăn, nâng bước cho những ước mơ hiếu học của học sinh nghèo, từ năm 2014 - 2021, Viettel đã phối hợp Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học tỉnh trao tặng 7.480 suất học bổng, tương đương 8,19 tỷ đồng cho học sinh nghèo, hiếu học trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2022, Viettel Hòa Bình tiếp tục dành thêm 1,42 tỷ đồng cho chương trình "Vì em hiếu học” trên địa bàn tỉnh. Tính từ năm 2014 - 2022, Viettel Hòa Bình đã trao 8.190 suất học bổng, tương đương 9,61 tỷ đồng, góp phần tiếp thêm động lực, hiện thực hóa ước mơ đến trường cho hàng nghìn em nhỏ.


Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh xã Hang Kia (Mai Châu).



Ban tổ chức trao học bổng cho học sinh xã Đồng Tân (Mai Châu).



 

Viettel Hoà Bình trao biểu trưng học bổng "Vì em hiếu học” năm học 2022 - 2023 cho Hội Khuyến học và Sở GD&ĐT tỉnh.

Phát biểu tại lễ trao học bổng, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng các học sinh được nhận học bổng; đồng thời ghi nhận và cảm ơn Viettel Hoà Bình đã luôn đồng hành, phối hợp HKH tỉnh, Sở GD&ĐT duy trì hoạt động truyền thống đầy tính nhân văn này trong suốt 9 năm qua. Những suất học bổng và những phần quà đầy tính nhân văn từ các nhà tài trợ còn là nguồn động viên tinh thần, phần nào tiếp thêm sức mạnh,giúp các em nỗ lực vươn lên, vững bước trên con đường học tập trong những năm tiếp theo.Chương trình học bổng "Vì em hiếu học"không chỉ hiện thực hóa ước mơ của các học sinh hiếu học, mà còn kêu gọi cộng đồng, tổ chức, cá nhân cùng chung tay tiếp sức,góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học của địa phương, khuyến khích các em thêm chăm ngoan, học giỏi.


H.T


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục