(HBĐT) - Vào những khu vườn mẫu ở các xã của huyện Yên Thủy, chúng tôi ấn tượng bởi không gian thoáng đãng, sắp xếp bài bản, hợp lý và những góc trang trí tươi tắn, đẹp mắt. Đón xuân Quý Mão, mỗi khu vườn mẫu ở Yên Thủy là một bức tranh xinh đẹp về cuộc sống bình yên của người dân nơi đây. Có vườn vàng rực bưởi Diễn thơm ngát; có vườn thì ngát rau xanh, cây cảnh; lại có khu vườn rực rỡ các loài hoa khoe sắc bên bể cá cảnh, hòn non bộ… Tất cả tạo nên bức tranh trù phú, xinh đẹp và yên bình cho cuộc sống của người dân.

Khu vườn mẫu rợp bóng cây cảnh của hộ ông Tạ Ngọc Thực, xóm Tân Vương, xã Phú Lai (Yên Thủy) đem đến không gian yên bình, mát mẻ.

Xã Phú Lai được huyện chọn lựa xây dựng đạt tiêu chí nổi trội nhất trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 về cảnh quan môi trường. Đây cũng là địa phương có cảnh quan các khu dân cư xanh – sạch – đẹp. Nhiều tuyến đường tự quản sạch sẽ, được trồng hoa hai bên. Trên địa bàn xã Phú Lai cũng có nhiều vườn mẫu đẹp, góp phần làm khang trang cảnh quan chung của các khu dân cư.

Vườn mẫu của hộ ông Tạ Ngọc Thực (xóm Tân Vương) là một trong những khu vườn đẹp như thế. Trước thềm xuân Quý Mão, khu vườn càng đẹp hơn khi bưởi Diễn chín vàng; cây cối nảy lộc tốt tươi; chỗ nào cũng ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Ông Thực cho biết: Trước đây là vườn tạp, cây trồng tùy tiện, không theo quy hoạch. Các công trình xây dựng chưa được thiết kế quy củ. Để xây dựng vườn mẫu, gia đình tôi đã quy hoạch lại nhà, vườn hợp lý. Xây dựng vườn mẫu vừa giúp gia đình phát triển trồng cây ăn quả, vừa cải tạo được không gian sống xanh, sạch, đẹp, không khí trong lành cho gia đình.

Xây dựng vườn mẫu đã giúp nhiều khu vườn tạp "lột xác”, thay đổi từ cảnh quan đến hiệu quả kinh tế. Vườn mẫu được quy hoạch, sắp xếp các khu vực sản xuất hợp lý, hài hòa giữa cây trồng, vật nuôi. Việc bố trí các khu chăn nuôi, hệ thống tưới nước, hàng rào xanh đã tạo cảnh quan môi trường. Các vườn mẫu đều có hệ thống tưới tiêu tiết kiệm; chuồng trại chăn nuôi đúng quy cách, kỹ thuật, có sử dụng bể bioga hoặc chế phẩm sinh học...

Đồng chí Bùi Huyên, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thủy chia sẻ: Việc xây dựng vườn kiểu mẫu là giải pháp góp phần nâng tầm chất lượng nông thôn mới, bởi phát triển kinh tế vườn không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, đẹp mà còn nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn. Huyện đã tuyên truyền, khuyến khích bà con đăng ký xây dựng mô hình vườn kiểu mẫu. Các vườn kiểu mẫu của người dân đã từng bước tạo diện mạo mới cho địa phương. Trước đây, nhiều gia đình có đất vườn lô nhô, chỗ cao, chỗ thấp, cây cối um tùm. Từ khi thực hiện chủ trương xây dựng khu vườn kiểu mẫu, nhiều hộ đã san ủi, sửa sang khu vườn, quy hoạch từng khu vực chăn nuôi, trồng cây ăn quả, trồng hoa, cây cảnh…

Kinh tế phát triển, người dân không những có điều kiện chỉnh trang nhà cửa, vườn tược, chuồng trại chăn nuôi, xây dựng các khu vườn mẫu, mà còn tích cực đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng các công trình công cộng, góp phần thực hiện các tiêu chí về hạ tầng giao thông, văn hóa, thủy lợi… Ngoài ra, người dân cũng hăng hái tham gia làm đẹp đường làng, ngõ xóm, trồng hoa ven đường, giữ gìn vệ sinh, tạo cảnh quan nông thôn sạch đẹp.

Thực tế đi thăm các khu vườn mẫu ở Yên Thủy cho thấy, chi phí đầu tư xây dựng các khu vườn không lớn, các giải pháp khoa học kỹ thuật phần lớn là giải pháp thông thường, không quá mới lạ với người dân như đầu tư làm hàng rào cây xanh, sắp xếp lại các công trình phụ trong khuôn viên hộ gia đình, áp dụng kỹ thuật chăn nuôi bằng dùng các sản phẩm sinh học... Nhiều vườn mẫu được quy hoạch đẹp và tạo cảnh quan ở các khu vực từ khuôn viên, khu trồng cây ăn quả, rau, củ, quả… trang trí những góc cây cảnh, hoa như công viên thu nhỏ.

Tính đến nay, huyện Yên Thủy đã xây dựng được 134 vườn mẫu, tập trung nhiều ở các xã: Yên Trị, Ngọc Lương, Phú Lai… Việc xây dựng vườn mẫu nông thôn mới đã giúp người dân thay đổi nhận thức, hành động. Hình thành nền nếp lao động, sản xuất khoa học, sử dụng quỹ đất có hiệu quả cao hơn, từ đó nâng cao thu nhập; ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan môi trường sống... qua đó góp phần tạo dựng cảnh quan đẹp cho cả xóm, xã.

Dương Liễu

 

 



Các tin khác


1.581 hộ đồng bào dân tộc có nhu cầu sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư

(HBĐT) - Theo báo cáo của UBND tỉnh, qua rà soát, tỉnh có 1.126 hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có nhu cầu sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư tại chỗ, xen ghép và 455 hộ cần bố trí ổn định dân cư tập trung.

Xã Chí Đạo phát triển các mô hình sản xuất để giảm nghèo bền vững

(HBĐT) - Cách đây hơn 6 năm, anh Bùi Văn Chiến, hộ cận nghèo xóm Ong Man, xã Chí Đạo (Lạc Sơn) được vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội phát triển chăn nuôi trâu theo hướng vỗ béo. Cùng với sự nhanh nhạy trong nắm bắt nhu cầu thị trường, anh mở thêm cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng và mặt hàng gas tiêu dùng tại nhà.

Xã Tử Nê quan tâm cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Nhờ được phân bổ các nguồn lực và thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển KT-XH, đời sống người dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) xã Tử Nê, huyện Tân Lạc nói riêng đã có nhiều đổi thay.

Triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc

(HBĐT) - Hiện nay, các chính sách dân tộc tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030 và các chương trình, dự án khác triển khai trên địa bàn vùng dân tộc đã phát huy hiệu quả tích cực. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ĐBDTTS; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân chương trình phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2021 – 2023) và đánh giá kết quả 9 tháng năm 2023 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh chủ trì hội nghị.

Huyện Lạc Thủy chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Những năm qua, huyện Lạc Thủy đã huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) trên địa bàn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của ĐBDTTS được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục