Trung Quốc tiếp tục siết chặt quy định về xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lạng Sơn

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/2/2022 | 4:25:35 PM

Theo Sở Công Thương Bắc Giang, hiện nay, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu chính Chi Ma và cửa khẩu phụ Tân Thanh vẫn đang thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK) nhưng do phía Trung Quốc tiếp tục kiểm soát dịch Covid-19 nghiêm ngặt nên hiệu suất thông quan hạn chế.

Một góc kho bãi cửa khẩu Pò Chài (Trung Quốc).
Một góc kho bãi cửa khẩu Pò Chài (Trung Quốc).

Trung bình mỗi ngày các cửa khẩu thông quan được khoảng 90-100 xe. Trong đó, tại cửa khẩu Hữu Nghị xuất 60-70 xe/ngày, cửa khẩu Tân Thanh 30-40 xe/ngày, cửa khẩu Chi Ma chỉ khoảng 5 xe/ngày.

Chính quyền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) yêu cầu các doanh nghiệp (DN), thương nhân Việt Nam xuất khẩu hàng hóa qua Trung Quốc cần chủ động, nâng cao biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, đặc biệt là khử khuẩn và đóng gói bao bì bảo quản hàng hóa.

Về khử khuẩn hàng hóa, yêu cầu khử khuẩn đối với từng kiện hàng xuất khẩu qua cặp cửa khẩu Ái Điểm - Chi Ma. Bao bì bên trong hàng hóa phải tăng thêm màng ni- lông bảo vệ để chống ngấm nước. Bao bì bên ngoài phải làm thành 6 mặt phẳng, thực hiện khử khuẩn đến các góc kẽ, tiện cho bốc dỡ.

Trừ những hàng hoá khử khuẩn cả xe, mỗi kiện hàng hóa sau khi bốc sang tải đều phải khử khuẩn toàn diện trước khi sang bãi hàng bên phía Trung Quốc. Nếu hàng hóa phía Việt Nam có bao bì không phù hợp với tiêu chuẩn phòng, chống dịch bệnh của Trung Quốc dẫn đến hàng hoá hư hỏng thì chủ hàng Việt Nam tự chịu trách nhiệm, đồng thời Trung Quốc không cho thông quan.

Về bao bì bên ngoài hàng khô, thị Bằng Tường yêu cầu DN, thương nhân Việt Nam xuất khẩu hàng khô sang Trung Quốc qua cặp cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và Tân Thanh - Pò Chài thực hiện đúng yêu cầu về bao bì bên ngoài hàng khô xuất khẩu. Theo đó, bên ngoài bao bì hàng khô xuất khẩu của Việt Nam phải được bọc màng ni-lông để tránh virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào hàng hoá.

Được biết, hiện nay Sở Công Thương Bắc Giang thành lập tổ công tác thường xuyên nắm bắt tình hình XNK hàng hóa tại các cửa khẩu để thông tin kịp thời đến người dân, DN, từ đó chủ động thực hiện, hạn chế thiệt hại.

Theo Báo Bắc Giang(NT)

Các tin khác
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang tại hội nghị. Ảnh: Viên Luyến/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, ngày 22/12, tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt về tình hình hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan tại Kuala Lumpur (Malaysia), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang hoan nghênh những động thái kịp thời của ASEAN đồng thời khẳng định sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy các nỗ lực hòa giải giữa Campuchia -Thái Lan.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: ĐÌNH KHƯƠNG

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ, khí thiên nhiên ngày càng được xem là một trong những nguồn năng lượng quan trọng, đóng vai trò cầu nối trong lộ trình hướng tới phát triển bền vững và giảm phát thải.

Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 đã lan tỏa sâu rộng, thực sự đi vào cuộc sống, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Từ đó, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, làm cho diện mạo làng quê Việt Nam ngày càng đổi mới, khởi sắc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Tập đoàn Viettel và UBND tỉnh Bắc Ninh sau Lễ ký Biên bản ghi nhớ.

Chiều 23/12, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Tập đoàn Viettel) tổ chức Chương trình ký Biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (giai đoạn 2025-2030).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục