Bảo đảm chất lượng sản phẩm, an toàn phòng dịch khi xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/5/2022 | 5:04:27 PM

Sáng 9/5, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang chủ trì buổi làm việc trực tuyến với đồng chí Hồ Tỏa Cẩm, Tham tán Công sứ, phụ trách Kinh tế -Thương mại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội về việc chuẩn bị xuất khẩu vải thiều. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số sở, cơ quan liên quan của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Bắc Giang.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Thế Tuấn thông tin tóm tắt kết quả sản xuất, tiêu thụ vải thiều năm 2021 của tỉnh. Năm qua, tỉnh Bắc Giang đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là sự giúp đỡ của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trong công tác tiêu thụ vải thiều.

Sản lượng vải thiều toàn tỉnh tiêu thụ đạt 216 nghìn tấn. Trong đó, tiêu thụ nội địa 126 nghìn tấn, xuất khẩu 90 nghìn tấn. Riêng vải thiều xuất khẩu sang Trung Quốc đạt khoảng 85 nghìn tấn. Tổng doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ năm ngoái toàn tỉnh đạt hơn 6.800 tỷ đồng.

Năm nay, thời tiết diễn biến thuận lợi, sản lượng vải ước đạt 180 nghìn tấn; dự báo chất lượng quả vải ngon nhất từ trước tới nay. Thời gian thu hoạch dự kiến từ ngày 20/5 đến 20/7.

Tỉnh tiếp tục quan tâm, phát triển, mở rộng thị trường nội địa. Đối với thị trường xuất khẩu, tỉnh tập trung chỉ đạo các vùng trồng vải sản xuất bảo đảm chất lượng tốt nhất và an toàn. Đặc biệt, tỉnh quan tâm chỉ đạo sản xuất đối với 149 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, sản lượng khoảng 95 nghìn tấn.

Bắc Giang tiếp tục duy trì 300 cơ sở đóng gói phục vụ đủ nhu cầu xuất khẩu sang thị trường nước này. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn và hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn, thương nhân tham gia xuất khẩu tuân thủ, đáp ứng yêu cầu của Hải quan Trung Quốc.

Đồng chí Hồ Tỏa Cầm (bên trái màn hình) phát biểu tại hội nghị trực tuyến.

Đồng chí Hồ Tỏa Cầm (bên trái màn hình) phát biểu tại hội nghị trực tuyến.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Phan Thế Tuấn cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của Đại sứ quán Trung Quốc và đồng chí Hồ Tỏa Cẩm trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ xúc tiến và xuất khẩu vải thiều của Bắc Giang sang thị trường Trung Quốc. Đề nghị đồng chí Hồ Tỏa Cầm có ý kiến với chính quyền nhân dân khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây và tỉnh Vân Nam; Sở Thương mại và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp với tỉnh Bắc Giang tổ chức các điểm cầu trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều vào ngày 25/5.

Đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ mở luồng xanh ưu tiên xuất khẩu vải thiều, mỗi ngày từ 300-500 xe qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Lạng Sơn; mở thêm 2 cửa khẩu phụ Chi Ma, Cổng Trắng (Lạng Sơn); kéo dài thời gian làm việc hằng ngày tại cửa khẩu đến 21 giờ (giờ Trung Quốc). Ngoài ra, Trung Quốc xem xét hỗ trợ, tạo điều kiện cho thương nhân được xuất cảnh, đến tỉnh Bắc Giang khảo sát, đàm phán thu mua vải thiều.

Đồng chí Hồ Tỏa Cẩm cho biết, năm nay, Trung Quốc tiếp tục siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19, song Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Bắc Giang xuất khẩu vải thiều sang thị trường nước này. Đồng chí đề nghị tỉnh Bắc Giang tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch. Xe chở vải phải được phun khử khuẩn, lái xe được xét nghiệm Covid-19 theo phương pháp PCR. Để hoạt động tiêu thụ vải thiều thuận lợi, Trung Quốc sẽ chuẩn bị bãi đỗ cho các xe chở vải của Bắc Giang...

Trước những yêu cầu từ phía Trung Quốc, đồng chí Phan Thế Tuấn nhấn mạnh, tỉnh Bắc Giang sẽ tập trung chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn các nhà vườn chăm sóc vải bảo đảm an toàn; làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ khâu sản xuất, thu hái đến khâu bốc xếp hàng hóa, vận chuyển đi tiêu thụ. Các cá nhân trước khi vận chuyển vải thiều xuất khẩu đều được xét nghiệm Covid-19 theo phương pháp PCR.

Tỉnh thành lập tổ công tác nhằm tháo gỡ khó khăn, kịp thời hỗ trợ thương nhân tiêu thụ vải thiều; sẽ phát động 100 ngày tập trung cao cho hoạt động tiêu thụ vải thiều.

Theo Báo Bắc Giang(NT)

Các tin khác
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang tại hội nghị. Ảnh: Viên Luyến/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, ngày 22/12, tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt về tình hình hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan tại Kuala Lumpur (Malaysia), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang hoan nghênh những động thái kịp thời của ASEAN đồng thời khẳng định sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy các nỗ lực hòa giải giữa Campuchia -Thái Lan.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: ĐÌNH KHƯƠNG

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ, khí thiên nhiên ngày càng được xem là một trong những nguồn năng lượng quan trọng, đóng vai trò cầu nối trong lộ trình hướng tới phát triển bền vững và giảm phát thải.

Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 đã lan tỏa sâu rộng, thực sự đi vào cuộc sống, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Từ đó, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, làm cho diện mạo làng quê Việt Nam ngày càng đổi mới, khởi sắc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Tập đoàn Viettel và UBND tỉnh Bắc Ninh sau Lễ ký Biên bản ghi nhớ.

Chiều 23/12, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Tập đoàn Viettel) tổ chức Chương trình ký Biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (giai đoạn 2025-2030).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục