Chuyển đổi, đa dạng cơ cấu cây trồng
- Cập nhật: Thứ năm, 27/11/2025 | 1:32:05 PM
Nằm ở khu vực có núi rừng trùng điệp, người dân xã Dương Hưu từ lâu gắn bó với mô hình trồng rừng kinh tế để có thêm của ăn, của để. Tuy nhiên, khai thác lợi thế chất đất, khí hậu, nhiều cây trồng, vật nuôi mới đã được đưa vào thử nghiệm và bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần đa dạng sản phẩm nông nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, hướng tới giảm nghèo bền vững.
|
|
Mô hình trồng dược liệu của hộ anh Lê Quang Thành, thôn Tảu.
|
Dược liệu bén rễ trên đất dốc
Thời điểm này, khu vườn gần 2 ha trồng cát sâm và ba kích của gia đình anh Lê Quang Thành, thôn Tảu, xã Dương Hưu đang phát triển xanh tốt, hứa hẹn sẽ cho mùa bội thu. Trước đây, trên diện tích này, anh Thành chủ yếu trồng keo và bạch đàn. Nhận thấy tiềm năng từ cây dược liệu và mong muốn nâng cao hiệu quả sử dụng đất, năm 2023, anh Thành mạnh dạn chuyển đổi 2ha trong tổng 5 ha đất rừng sang trồng cát sâm và ba kích-hai loại cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương. Quá trình chuyển đổi được hỗ trợ tích cực từ chính quyền, cơ quan chuyên môn như: Được cấp một phần giống, phân bón và tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng. Ngoài ra, anh còn được vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư vật tư, thuê nhân công. "Dược liệu là cây trồng mới với bà con trong thôn nhưng nhờ sự hướng dẫn tận tình của cán bộ kỹ thuật, người dân đã dần nắm vững quy trình canh tác. Hiện tại, cây sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống cao. Nếu thuận lợi, khi thu hoạch, mỗi ha có thể mang lại giá trị hàng trăm triệu đồng”.

.Ba kích đang sinh trưởng phát triển tốt.
Không chỉ hộ anh Thành, tại xã Dương Hưu có hàng chục hộ trồng cát sâm, ba kích. Theo lãnh đạo xã Dương Hưu, với điều kiện tự nhiên đặc thù, Dương Hưu có nhiều thuận lợi để phát triển sản xuất cây dược liệu. Trong đó, mô hình trồng cây dược liệu ba kích tím tại một số địa bàn đã thành công, giúp bà con nơi đây có thu nhập khá, từng bước thoát nghèo và làm giàu. Sau 5 năm trồng, mỗi ha ba kích tím cho thu từ 6,5-8,5 tấn/ha, cho thu nhập từ 0,9-1,2 tỷ đồng/ha/chu kỳ 5 năm. Ngoài ba kích, địa phương tiếp tục thử nghiệm một số giống dược liệu khác, khi có hiệu quả sẽ nhân rộng, tạo hướng đi mới thoát nghèo ở địa phương.
Hỗ trợ nhân rộng mô hình hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập
Xã Dương Hưu được thành lập trên cơ sở sáp nhập đơn vị hành chính giữa xã Long Sơn và xã Dương Hưu cũ. Với vị trí địa lý đặc thù, tiềm năng đất đai, tài nguyên rừng, xã Dương Hưu được xác định là điểm sáng phát triển của vùng cao trong giai đoạn 2026-2030. Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống cho người dân, xã đặt ra chỉ tiêu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, đến cuối năm 2027, xã phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững.

Khai thác lợi thế đất rộng, nhiều hộ phát triển đàn trâu.
Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, xã định hướng phát triển theo chiều sâu, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích đất canh tác. Cụ thể, giá trị sản xuất trên mỗi ha đất nông nghiệp đạt 90 triệu đồng/năm, đất lâm nghiệp đạt 20 triệu đồng/năm.
Cùng đó, xã Dương Hưu đặc biệt chú trọng khai thác tiềm năng bản địa để xây dựng thương hiệu nông sản vùng cao. Xã đặt mục tiêu phát triển từ 1-2 sản phẩm chủ lực, mang đậm bản sắc địa phương, đạt chuẩn OCOP, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đây không chỉ là hướng đi thiết thực để nâng tầm thương hiệu nông sản.
Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp, xã Dương Hưu tập trung ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chọn lọc giống có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu địa phương. Công tác bảo vệ mùa màng, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được triển khai đồng bộ, góp phần ổn định sản xuất và nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Nuôi lợn rừng giúp nhiều hộ dân có thêm thu nhập.
Xã cũng đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ, hình thành chuỗi giá trị nông sản, giúp nông dân yên tâm đầu tư, mở rộng quy mô, tạo sinh kế bền vững và thu nhập ổn định cho người dân vùng cao. Theo đại diện lãnh đạo xã, một trong những giải pháp trọng tâm nhằm tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân là đa dạng hóa các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp. Bên cạnh việc tiếp tục phát triển rừng trồng, thế mạnh truyền thống của địa phương, xã đã và đang đẩy mạnh hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình trồng trọt, sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng trở thành sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản và khẳng định thương hiệu địa phương trên thị trường.
Trong thời gian tới, xã sẽ tập trung nhân rộng mô hình trồng măng tre, loại cây vừa có khả năng chống xói mòn, rửa trôi đất hiệu quả vừa mang lại giá trị kinh tế cao cho người trồng. Đồng thời, xã định hướng phát triển vùng trồng dược liệu, nghiên cứu nhân rộng, phát triển đa dạng mô hình hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.
Hà Hiệp
Các tin khác
Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, ngày 22/12, tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt về tình hình hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan tại Kuala Lumpur (Malaysia), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang hoan nghênh những động thái kịp thời của ASEAN đồng thời khẳng định sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy các nỗ lực hòa giải giữa Campuchia -Thái Lan.
Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ, khí thiên nhiên ngày càng được xem là một trong những nguồn năng lượng quan trọng, đóng vai trò cầu nối trong lộ trình hướng tới phát triển bền vững và giảm phát thải.
Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 đã lan tỏa sâu rộng, thực sự đi vào cuộc sống, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Từ đó, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, làm cho diện mạo làng quê Việt Nam ngày càng đổi mới, khởi sắc.
Tỉnh Bắc Ninh thúc đẩy hợp tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo với Tập đoàn Viettel
Chiều 23/12, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Tập đoàn Viettel) tổ chức Chương trình ký Biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (giai đoạn 2025-2030).

