Đa dạng mô hình kinh tế, giảm nghèo hiệu quả ở xã Nhã Nam

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/11/2025 | 1:44:02 PM

Với đặc thù là xã thuần nông nên trong lãnh đạo phát triển kinh tế, cấp ủy Đảng, chính quyền xã Nhã Nam đã quan tâm giúp người dân tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Qua đó từng bước cải thiện đời sống người dân, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Thành viên Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp Anh An sử dụng dàn máy sấy lạnh, nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm vải thiều sấy.
Thành viên Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp Anh An sử dụng dàn máy sấy lạnh, nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm vải thiều sấy.

Xã Nhã Nam được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Nhã Nam và các xã: An Dương, Liên Sơn, Tân Trung của huyện Tân Yên cũ với diện tích tự nhiên hơn 34,4 km2, dân số hơn 33,1 nghìn người. Xác định phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững, cấp ủy, chính quyền xã đặc biệt chú trọng công tác đào đạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn; triển khai hiệu quả các nguồn vốn, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế… Trung bình mỗi năm, xã phối hợp với các đơn vị mở 10-15 lớp dạy nghề, tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho người dân, qua đó tạo việc làm mới cho hàng trăm lao động. Đặc biệt, để người nghèo có sinh kế bền vững, hạn chế tái nghèo, theo lãnh đạo UBND xã, UBND xã chỉ đạo các thôn rà soát tình hình, nắm bắt nhu cầu của người dân để xây dựng, nhân rộng các mô hình, dự án hỗ trợ vốn, giống, phương tiện sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo.


 Từ các nguồn hỗ trợ, nhiều hộ dân ở xã Nhã Nam mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, vươn lên trở thành hộ khá, giàu ở địa phương.

 Là hộ nghèo của xã, vợ chồng ông Nguyễn Văn Thịnh, thôn Sặt thường xuyên đau ốm nên hạn chế khả năng lao động, kinh tế gia đình eo hẹp. Trước hoàn cảnh khó khăn đó, năm 2023, UBND xã đã hỗ trợ sinh kế cho gia đình. Ông chia sẻ: "Được chính quyền hỗ trợ 1 con bò sinh sản, hướng dẫn phòng dịch, gia đình tôi cố gắng chăm sóc tốt nên bò đã sinh 1 lứa, gia đình thu lãi 30 triệu đồng”. Với ông Thịnh và nhiều hộ nghèo khác, đây là nguồn trợ lực thiết thực, phù hợp, giúp họ vượt khó, vươn lên để từng bước cải thiện đời sống, thoát khỏi hộ nghèo, cận nghèo. Từ năm 2023 đến nay, trên địa bàn xã triển khai 2 dự án nuôi bò sinh sản với 48 hộ tham gia và 1 dự án nuôi lợn thương phẩm gồm 17 hộ tham gia. Hầu hết các hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia dự án đều được tiếp cận kiến thức chăm sóc, phòng dịch bệnh cho vật nuôi, phát huy hiệu quả nguồn hỗ trợ.


 Dự án nuôi bò sinh sản giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo có sinh kế ổn định để vươn lên thoát nghèo bền vững.

 Khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xã Nhã Nam khuyến khích người dân phát triển các mô hình kinh tế theo hướng liên kết, xây dựng các hợp tác xã nhằm tạo đầu ra thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động nông thôn, góp phần giảm nghèo hiệu quả. Đơn cử như Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp Anh An, thôn Giữa 2, chuyên ép dầu lạc với sản phẩm đã đạt OCOP 3 sao vào đầu năm 2024. Ngoài ép dầu lạc, vừng, đỗ tương, 5 thành viên hiện có của hợp tác xã còn phát triển thêm sản phẩm nhãn, vải thiều sấy. Mới đây, hợp tác xã đầu tư dàn máy sấy lạnh, trị giá gần 300 triệu đồng; trong đó, nhà nước hỗ trợ 50%. Bà Diêm Thị Vui, Giám đốc Hợp tác xã cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, tiếp tục có kế hoạch phát triển sản phẩm dầu vừng, dầu đỗ tương để đạt OCOP 3 sao trong thời gian sớm nhất”. Được biết, thời điểm cao điểm, hợp tác xã tạo việc làm cho 10 lao động, chủ yếu là các trường hợp hoàn cảnh khó khăn ở địa phương.


 

Cán bộ Phòng Văn hóa – Xã hội xã Nhã Nam tham quan Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp Anh An.

 Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác giảm nghèo, đến nay diện mạo nông thôn mới xã Nhã Nam đã có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao. Năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 0,56%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng/năm, vượt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 81,5%, trong đó được cấp bằng, chứng chỉ đạt 36%; hằng năm, tạo việc làm mới cho 500 người. Cơ sở vật chất trường học, trạm y tế được quan tâm chỉnh trang, nâng cấp tạo điều kiện cho người dân thụ hưởng các dịch vụ chất lượng. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt 100%; chất lượng giáo dục ở các bậc học luôn đạt cao.

Để thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thời gian tới, xã Nhã Nam tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực xã hội, ưu tiên hỗ trợ vốn, đầu tư sản xuất để hộ nghèo có động lực vươn lên. UBND xã chỉ đạo các thôn thường xuyên nắm tình hình đời sống người dân; rà soát từng hoàn cảnh để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Cùng đó, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết bao tiêu theo chuỗi giá trị; quan tâm trợ giúp người nghèo sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet, ứng dụng công nghệ thông tin để học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp thoát nghèo bền vững. Tiếp tục triển khai hiệu quả tiểu dự án giảm nghèo về thông tin, trong đó chú trọng tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông cơ sở.

PV

Các tin khác
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang tại hội nghị. Ảnh: Viên Luyến/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, ngày 22/12, tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt về tình hình hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan tại Kuala Lumpur (Malaysia), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang hoan nghênh những động thái kịp thời của ASEAN đồng thời khẳng định sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy các nỗ lực hòa giải giữa Campuchia -Thái Lan.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: ĐÌNH KHƯƠNG

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ, khí thiên nhiên ngày càng được xem là một trong những nguồn năng lượng quan trọng, đóng vai trò cầu nối trong lộ trình hướng tới phát triển bền vững và giảm phát thải.

Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 đã lan tỏa sâu rộng, thực sự đi vào cuộc sống, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Từ đó, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, làm cho diện mạo làng quê Việt Nam ngày càng đổi mới, khởi sắc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Tập đoàn Viettel và UBND tỉnh Bắc Ninh sau Lễ ký Biên bản ghi nhớ.

Chiều 23/12, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Tập đoàn Viettel) tổ chức Chương trình ký Biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (giai đoạn 2025-2030).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục