Khai thác lợi thế, nâng cao giá trị gỗ rừng trồng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/11/2025 | 1:32:16 PM

Là địa bàn có diện tích rừng trồng trọng điểm của tỉnh, sản lượng gỗ hằng năm lớn nên nhiều hộ dân trong xã Dương Hưu đã phát triển nghề chế biến lâm sản. Cùng đó, xã tiếp tục thu hút đầu tư doanh nghiệp có tiềm lực hoạt động ngành nghề chế biến gỗ đầu tư vào địa bàn, góp phần nâng cao giá trị gỗ rừng trồng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Một xưởng gỗ ở thôn Thoi tạo việc làm cho nhiều người địa phương.
Một xưởng gỗ ở thôn Thoi tạo việc làm cho nhiều người địa phương.

Những ngày này, xưởng gỗ của gia đình chị Nguyễn Thị Toàn, thôn Thượng, xã Dương Hưu luôn sôi động, nhộn nhịp. Tiếng máy xẻ gỗ vang lên liên hồi, hòa cùng nhịp xe chở gỗ nối đuôi nhau ra vào tấp nập. Những cây gỗ vừa được thu hoạch nhanh chóng được đưa vào xưởng, xẻ thành từng thanh gỗ thẳng tắp, xếp chồng thành khối gọn gàng. Ghé đúng hôm xưởng xẻ gỗ thông, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa. Trong xưởng, 7 lao động đều là người địa phương đang miệt mài làm việc. Khi gỗ được xẻ xong, các thanh gỗ được sắp xếp ngay ngắn, rồi xe nâng đưa lên ô tô vận chuyển đến nhà máy. Chị Toàn chia sẻ: "Gỗ thông nhiều nhựa, nếu để lâu dễ bị chuyển màu, giảm giá trị nên phải nhanh chóng đưa đi tiêu thụ ngay”.


Chị Nguyễn Thị Toàn kiểm tra mẻ gỗ sau xẻ.

Nhận thấy nguồn nguyên liệu gỗ tại địa phương dồi dào, năm 2019 gia đình chị Toàn mạnh dạn mở xưởng ván bóc, đến năm 2021 tiếp tục đầu tư thêm xưởng xẻ lan. Đến nay, gia đình anh đã sở hữu 4 máy xẻ, 2 ô tô vận tải, 1 máy gắp gỗ và 1 xe nâng để thực hiện các công đoạn, giảm công lao động, tăng năng suất; góp phần giải quyết việc làm cho lao động trong vùng. Ngoài xưởng xẻ lan, gia đình chị vẫn duy trì thêm xưởng gỗ bóc, ngày hàng chục khối gỗ được đưa vào sản xuất, tạo ra đáp ứng nhu cầu sản phẩm của các doanh nghiệp chế biến gỗ sâu.


Anh Ngọc Văn Định có việc làm tại quê.

Nhờ nguồn nguyên liệu ổn định, thị trường tiêu thụ rộng mở, sản phẩm của gia đình chị đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu về vượt hơn 1 tỷ đồng. Với mong muốn mở rộng quy mô, gia đình đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư thêm thiết bị hiện đại. Dự định sắp tới là phấn đấu sắm máy sấy gỗ để chủ động hơn trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm phụ thuộc vào thời tiết, đồng thời gia tăng giá trị kinh tế.

Không chỉ hộ chị Toàn, khai thác lợi thế diện tích rừng trồng rộng, sản lượng gỗ hằng năm lớn, nhiều hộ dân trong xã Dương Hưu mạnh dạn đầu tư mở xưởng gỗ, biến nguồn nguyên liệu sẵn có thành sản phẩm có giá trị cao, vừa tận dụng tiềm năng địa phương, vừa tạo thêm việc làm ổn định cho lao động nông thôn. Nhờ đó, thu nhập của người dân ngày càng được cải thiện, đời sống khởi sắc.


Một xưởng bóc gỗ trên địa bàn.

Anh Ngọc Văn Định, thôn Thượng chia sẻ, hai vợ chồng anh cùng nhau gắn bó với công việc tại xưởng gỗ ngay trên địa bàn. Anh đảm nhận vận hành xe nâng, máy xẻ, chị xếp gỗ sau khi đã được xẻ thành từng thanh. Công việc được tính theo khoán, mỗi ngày hai vợ chồng có thể mang về khoảng 800 nghìn đồng.

Điều thuận lợi là xưởng nằm gần nhà nên ngoài giờ làm việc, anh chị vẫn có thể tranh thủ chăm lo việc nhà, đưa đón các cháu đến trường. Trung bình mỗi tháng, hai vợ chồng làm đều đặn khoảng 20 ngày, nhờ đó gia đình có thêm nguồn thu nhập mà không phải đi làm ăn xa. Bên cạnh nghề xưởng, anh chị còn duy trì làm ruộng và chăm 2 ha rừng keo.

Không chỉ dừng lại ở quy mô hộ gia đình, xã Dương Hưu xác định hướng đi dài hơi, tạo sức bật cho lĩnh vực này là thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực tham gia đầu tư vào lĩnh vực chế biến gỗ. Từ đầu năm đến nay, địa phương đã đón nhận 3 doanh nghiệp lớn gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn Viên nén gỗ Dương Linh, Công ty cổ phần Chế biến gỗ Sơn Động và Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Phẩm Toàn với tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng bổ sung công nghệ và vốn cho ngành chế biến lâm sản, tạo ra sự chuyển dịch từ sản xuất nhỏ lẻ sang quy mô công nghiệp.

Các dự án này tập trung vào chế biến sâu lâm sản, dự kiến tạo việc làm cho hơn 350 lao động địa phương. Điều này sẽ mở ra cơ hội nâng cao tay nghề, tiếp cận công nghệ mới cho người dân.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Dương Hưu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm; riêng thu nhập từ kinh tế lâm nghiệp hằng năm đạt trên 215 tỷ đồng, đưa lâm nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của xã.

Theo đó, xã tiếp tục khuyến khích phát triển cơ sở chế biến gỗ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, đất đai, hạ tầng cho doanh nghiệp đầu tư. Việc kết hợp giữa lợi thế tài nguyên rừng trồng với nguồn vốn và công nghệ từ doanh nghiệp sẽ tạo động lực cho địa phương phát triển kinh tế lâm nghiệp hiện đại, nâng cao đời sống Nhân dân.

 Hà Hiệp


Các tin khác
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang tại hội nghị. Ảnh: Viên Luyến/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, ngày 22/12, tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt về tình hình hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan tại Kuala Lumpur (Malaysia), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang hoan nghênh những động thái kịp thời của ASEAN đồng thời khẳng định sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy các nỗ lực hòa giải giữa Campuchia -Thái Lan.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: ĐÌNH KHƯƠNG

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ, khí thiên nhiên ngày càng được xem là một trong những nguồn năng lượng quan trọng, đóng vai trò cầu nối trong lộ trình hướng tới phát triển bền vững và giảm phát thải.

Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 đã lan tỏa sâu rộng, thực sự đi vào cuộc sống, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Từ đó, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, làm cho diện mạo làng quê Việt Nam ngày càng đổi mới, khởi sắc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Tập đoàn Viettel và UBND tỉnh Bắc Ninh sau Lễ ký Biên bản ghi nhớ.

Chiều 23/12, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Tập đoàn Viettel) tổ chức Chương trình ký Biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (giai đoạn 2025-2030).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục