Cứng hóa kênh mương nội đồng - động lực phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Nhã Nam

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/11/2025 | 1:38:09 PM

Nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, xã Nhã Nam quan tâm ưu tiên nguồn lực để nâng cấp hệ thống kênh mương nội đồng.

Thi công công trình cứng hóa kênh tưới tại thôn Trong, xã Nhã Nam.
Thi công công trình cứng hóa kênh tưới tại thôn Trong, xã Nhã Nam.

Những ngày cuối năm, công trình thi công tuyến kênh tưới nội đồng tại thôn Trong và Cao Kiên diễn ra sôi động. Nhà thầu đang huy động hàng chục máy xúc, máy cẩu, ô tô cùng nhiều nhân lực tập trung thi công các hạng mục công trình, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2025.


Nông dân thôn Trong kiên cố hóa kênh tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tại thôn Trong, công trình có tổng chiều dài hơn 820 m, mặt cắt rộng từ 45 - 50 cm, kết cấu bê tông M200, tường xây gạch bê tông không nung, có giằng ngang bê tông cốt thép. Dự án do Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Hòa làm chủ đầu tư. Ông Mạc Văn Giáp, Bí thư Chi bộ thôn Trong, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Hòa - chủ đầu tư cho biết: "Đến ngày 26/11, công trình đã hoàn thành hơn 50% khối lượng, gồm xây trát hơn 400 m kênh và đổ bê tông đáy trên 130 m. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi yêu cầu đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trước kế hoạch”.


Nông dân xã Nhã Nam chăm sóc vải thiều.

Theo ông Giáp, tuyến kênh này phục vụ tưới cho hơn 40 ha vải thiều sớm của thôn. Trước đây, tuyến kênh này là kênh đất, thường xuyên bồi lắng, sạt trượt khiến việc bảo đảm nước tưới phục vụ sản xuất gặp nhiều khó khăn. Hằng năm địa phương huy động lực lượng nạo vét nhưng vẫn không đáp ứng nhu cầu sản xuất. Hiện thôn đang định hướng mở rộng vùng trồng vải chất lượng theo tiêu chuẩn VietGAP phục vụ xuất khẩu, do đó việc cứng hóa kênh mương được bà con mong đợi.

Còn tại thôn Cao Kiên, công trình cứng hóa mặt kênh N5-3 và kênh tưới nội đồng cũng đang được thi công khẩn trương. Các hạng mục được bê tông hóa, xây gạch bê tông không nung bảo đảm khả năng lưu dẫn nước ổn định, đáp ứng yêu cầu tưới tiêu cho vùng sản xuất. Từ nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ và phần đối ứng của Nhân dân, các tuyến kênh khi hoàn thành sẽ tăng năng lực tưới tiêu cho hàng chục ha vùng nguyên liệu tập trung gồm: Vải thiều, lúa và hoa màu; đồng thời hạn chế thất thoát nước, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Văn Việt, Trưởng phòng Kinh tế xã Nhã Nam nhấn mạnh: "Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung theo hướng bền vững”.


Diện mạo nông thôn mới xã Nhã Nam.

Từ ngày 1/7/2025, xã Nhã Nam được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính: Liên Sơn, Tân Trung, An Dương và thị trấn Nhã Nam. Phát huy lợi thế địa phương có tài nguyên đất đai màu mỡ, xã chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật và tiêu chuẩn an toàn sinh học, nông nghiệp sạch. Toàn xã hiện có hơn 2.000 ha đất canh tác nông nghiệp; giá trị sản phẩm bình quân đạt 160 triệu đồng/ha. Địa phương cũng quan tâm quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, thuận lợi cho việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, gia tăng giá trị và phát triển bền vững.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã đặt mục tiêu huy động hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải tạo cảnh quan nông thôn - đô thị, phấn đấu trở thành phường trước năm 2030; đến năm 2030 thu nhập bình quân đầu người đạt từ 90 triệu đồng trở lên, giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác đạt tối thiểu 170 triệu đồng.

Để đạt mục tiêu trên, trong kế hoạch đầu tư trung hạn, xã tiếp tục ưu tiên nguồn lực cho phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, trong đó có các công trình thuỷ lợi quan trọng như: Cải tạo kênh và đập tràn Mai Châu; sửa chữa trạm bơm thôn Phúc Thành; sửa chữa tuyến kênh cứng cấp 3 từ thôn Hạ đến thôn Tân Lập; sửa chữa tuyến kênh cứng thôn Đình Chùa (xã Liên Sơn cũ); kênh đập Ao Bào thôn Dương Sơn; sửa chữa cống Đụn 3…

Cùng với đầu tư hạ tầng, xã đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, mở rộng diện tích cây trồng chủ lực như lúa chất lượng cao, nhóm cây ăn quả, rau quả thực phẩm chế biến. Địa phương khuyến khích tích tụ ruộng đất, phát triển vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị, lồng ghép hiệu quả các nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Chiến dịch cứng hóa các tuyến kênh mương nội đồng thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc hiện đại hóa hạ tầng phục vụ sản xuất, tạo nền tảng để phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, bền vững, góp phần đưa địa phương sớm hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới đô thị văn minh.

Tân Mai

Các tin khác
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang tại hội nghị. Ảnh: Viên Luyến/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, ngày 22/12, tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đặc biệt về tình hình hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan tại Kuala Lumpur (Malaysia), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang hoan nghênh những động thái kịp thời của ASEAN đồng thời khẳng định sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy các nỗ lực hòa giải giữa Campuchia -Thái Lan.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: ĐÌNH KHƯƠNG

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng đang diễn ra mạnh mẽ, khí thiên nhiên ngày càng được xem là một trong những nguồn năng lượng quan trọng, đóng vai trò cầu nối trong lộ trình hướng tới phát triển bền vững và giảm phát thải.

Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 đã lan tỏa sâu rộng, thực sự đi vào cuộc sống, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Từ đó, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, làm cho diện mạo làng quê Việt Nam ngày càng đổi mới, khởi sắc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Tập đoàn Viettel và UBND tỉnh Bắc Ninh sau Lễ ký Biên bản ghi nhớ.

Chiều 23/12, UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Tập đoàn Viettel) tổ chức Chương trình ký Biên bản ghi nhớ hợp tác thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (giai đoạn 2025-2030).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục