Xã Kép: Khai thác lợi thế, xây dựng trung tâm dịch vụ logistics hiện đại

  • Cập nhật: Thứ sáu, 5/12/2025 | 4:45:35 PM

Xã Kép (Bắc Ninh) sở hữu vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở cửa ngõ giao thương quan trọng. Tận dụng thế mạnh và tiềm năng sẵn có, xã đang nỗ lực phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ logistics hiện đại.

Vận chuyển hàng hóa qua Ga Kép.
Vận chuyển hàng hóa qua Ga Kép.

Theo một số chuyên gia, xã Kép hiện đang sở hữu những lợi thế để trở thành một trung tâm dịch vụ logistics quan trọng của khu vực và cả nước. Đó là có vị trí đặc biệt thuận lợi, đóng vai trò là cửa ngõ giao thương quan trọng như: Có tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đi qua với nút giao tại Km 108 + 500 kết nối với quốc lộ 37, quốc lộ 1 cùng hệ thống các tuyến đường tỉnh được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại. Xã Kép có tuyến quốc lộ 1 chạy dọc phía Bắc và phía Nam của xã, cùng với quốc lộ 37 kết nối phía Tây của xã. Đây là các tuyến giao thông huyết mạch, kết nối các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh với tỉnh Lạng Sơn và cửa khẩu quốc tế (Đồng Đăng, Hữu Nghị).


Xã có đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn đi qua.

Nằm trên tuyến đường sắt liên vận quốc tế Hà Nội - Kép - Đồng Đăng - Bằng Tường (Trung Quốc), Ga Kép đã được phê duyệt là ga liên vận quốc tế đóng vai trò là trung tâm trung chuyển hàng hóa phục vụ xuất nhập khẩu hàng hóa của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và các tỉnh, thành phố lân cận. Vận chuyển hàng hóa qua Ga Kép đã giúp giảm chi phí và tăng tốc độ xuất nhập khẩu, đặc biệt là hàng đi, đến Trung Quốc và châu Âu. Mô hình này tạo điều kiện phát triển các dịch vụ hải quan, kho bãi, đóng gói, phân phối tại chỗ. Theo Hải quan Bắc Giang, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua ga từ đầu năm đến nay đạt hơn 25,7 triệu USD.


Công nghiệp của tỉnh phát triển mạnh mẽ, nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao.

Ngoài hạ tầng, sự vào cuộc tích cực, quyết liệt từ các cấp chính quyền tỉnh Bắc Ninh cũng là nền tảng quan trọng cho việc hình thành trung tâm logistics hiện đại. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Bắc Ninh ghi dấu ấn khi luôn giữ vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trên môi trường điện tử. Đặc biệt, "luồng xanh” là cơ chế ưu tiên xử lý thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ cho các dự án trọng điểm. Tỉnh Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhờ vào môi trường đầu tư hấp dẫn và hạ tầng đồng bộ. Các yếu tố thuận lợi bao gồm hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ phát triển mạnh mẽ, nguồn nhân lực chất lượng cao và sự hỗ trợ tích cực, quyết liệt từ các cấp chính quyền tỉnh Bắc Ninh tạo môi trường hấp dẫn, cạnh tranh để thu hút đầu tư. Năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2,5 triệu tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 182 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu 94 tỷ USD, nhập khẩu 88 tỷ USD.


Từ xã Kép cũng thuận lợi khi di chuyển đến Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Khai thác lợi thế, tiềm năng, hiện xã Kép đã quy hoạch khu logistics gắn với Ga Kép là ga liên vận quốc tế quy mô khoảng 40 ha, trong đó việc mở rộng nhà ga, cảng hàng hóa rất cần thiết và phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xã Kép đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Cảng cạn Hương Sơn có tính chất là cảng cạn ICD và kho bãi hàng hóa phục vụ hoạt động logistics với quy mô 43 ha ngay tại nút giao cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn tại Km 108 + 500. Cảng này cách Ga Kép khoảng 2 km với mục tiêu tạo không gian cho các dịch vụ kho bãi hiện đại, trung tâm phân phối, kho lạnh, đáp ứng nhu cầu lưu trữ và xử lý hàng hóa quy mô lớn.

Theo đồng chí Phạm Công Toản, Bí thư Đảng ủy xã Kép, sự phát triển công nghiệp mạnh mẽ của tỉnh và quy hoạch các khu, cụm công nghiệp trong xã cũng như các khu vực lân cận tạo ra nguồn "cầu” khổng lồ cho dịch vụ logistics. Cụ thể, xã Kép đang thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng 2 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 140 ha, đề xuất quy hoạch mới Khu công nghiệp Quang Thịnh, Cụm công nghiệp Kép 1, Cụm công nghiệp Kép 2 với quy mô khoảng 350 ha, đặc biệt Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn rộng 600 ha gần Ga Kép; các Khu công nghiệp: Tân Hưng, Nghĩa Hưng, Tân Thanh, Mỹ Thái, Mỹ Thái - Xuân Hương... xung quanh bán kính khoảng 10 km tạo ra chuỗi cung ứng lớn, bảo đảm nguồn hàng hóa đầu vào và đầu ra ổn định, liên tục, đa dạng, kéo theo cần dịch vụ vận tải, kho bãi, hải quan chuyên nghiệp hiện đại.

Với quy mô dân số và diện tích hiện tại, xã Kép có nền tảng tốt để chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Nguồn nhân lực dồi dào, 5 xã cũ của huyện Lạng Giang khoảng 250 nghìn người, trong đó dân số xã Kép là 43 nghìn người là một lợi thế lớn, có nguồn lao động tại chỗ, có thể đào tạo để phục vụ cho dịch vụ logistics và vận hành các cơ sở hạ tầng kho bãi, ga liên vận. Việc đầu tư phát triển logistics sẽ thúc đẩy xã Kép chuyển mình từ một xã nông nghiệp, nông thôn sang trung tâm dịch vụ - công nghiệp mới của tỉnh Bắc Ninh, góp phần tăng thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

Nhờ lợi thế hạ tầng giao thông đồng bộ, Ga Kép được công nhận là ga liên vận quốc tế, cùng quy hoạch khu logistics tập trung và nhu cầu nguyên liệu, hàng hóa đầu vào cho ngành công nghiệp lớn từ các khu, cụm công nghiệp lân cận, xã Kép đang hội tụ đầy đủ điều kiện phát triển. Sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và nguồn nhân lực dồi dào tại chỗ càng thêm động lực để địa phương này trở thành một trung tâm tập trung phân phối hàng hóa logistics quan trọng, không chỉ phục vụ tỉnh Bắc Ninh mà còn là điểm trung chuyển hàng hóa từ các tỉnh, thành phía Bắc đi Trung Quốc, châu Âu và ngược lại.

Trịnh Lan


Các tin khác
Chị Lưu Thị Thơm giới thiệu sản phẩm bưởi đỏ của gia đình.

Những năm gần đây, nông dân xã Lục Sơn (Bắc Ninh) mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa giống mới về quê. Với sự năng động, dám nghĩ, dám làm, nhiều hộ có thu nhập cao, diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

Cán bộ UBND xã Lục Sơn nắm bắt tình hình sản xuất, giải quyết việc làm tại xưởng chế biến gỗ của gia đình ông Chu Văn Thụ.

Với diện tích đất rừng lớn, xã Lục Sơn (Bắc Ninh) có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với chế biến gỗ. Khai thác lợi thế sẵn có, những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã mạnh dạn đầu tư nhà xưởng, dây chuyền chế biến gỗ, từng bước nâng cao giá trị rừng trồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương.

Sản phẩm kẹo lạc do gia đình bà Giáp Thị Kiểm, thôn Tân Thể sản xuất được trang bị bao bì đẹp mắt

Thời gian qua, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tại xã Ngọc Thiện được triển khai sâu rộng, thu hút nhiều hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia, khơi dậy và phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương. Các sản phẩm OCOP được công nhận góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đóng vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Ngô Tân Phượng tiếp Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Sáng 12/12, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp xã giao đoàn công tác Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam do ông Ô Quốc Quyền, Tham tán Công sứ Đại sứ quán làm trưởng đoàn. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và đơn vị của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục