Xã Tân Dĩnh: Lồng ghép nguồn lực, giảm nghèo hiệu quả

  • Cập nhật: Thứ bảy, 6/12/2025 | 8:50:11 PM

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, xã Tân Dĩnh (Bắc Ninh) đã lồng ghép hiệu quả các nguồn lực giúp người dân tiếp cận vốn, tư liệu sản xuất để phát triển kinh tế. Số hộ nghèo giảm hằng năm, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Công ty cổ phần May Năm Châu tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần giảm nghèo.
Công ty cổ phần May Năm Châu tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần giảm nghèo.

Xã Tân Dĩnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Tân Dĩnh, Thái Đào và Đại Lâm, với tổng diện tích tự nhiên là 31,97 km2 , dân số hơn 35.370 người­và gồm 38 thôn. Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Tân Dĩnh luôn chú trọng triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Để tránh tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả trong công tác giảm nghèo, Ban chỉ đạo giảm nghèo xã chủ trương lồng ghép các nguồn lực, tập trung phát triển hạ tầng nông thôn. Mỗi năm, hàng chục tỷ động hỗ trợ theo chính sách của T.Ư và của tỉnh được lãnh đạo xã nghiên cứu, phân bổ phù hợp, trong đó ưu tiên hoàn thiện hệ thống đường nông thôn và cơ sở hạ tầng thiết yếu của giáo dục, y tế. Tổng nguồn vốn thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2020-2025 của 3 xã trước sáp nhập ước đạt 224,15 tỷ đồng. Theo bà Nguyễn Thị Hà, người dân thôn Đại Giáp, nhiều tuyến đường mở mới nên việc đi lại từ trung tâm xã cũ đến trung tâm xã Tân Dĩnh hiện nay khá thuận lợi. Cùng đó việc giao thương buôn bán cũng tiện hơn.


Trường Tiểu học Thái Đào được đầu tư xây mới

Trong các tiêu chí giảm nghèo đa chiều, mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin được xã quan tâm. Trong nhiệm kỳ qua, xã đã tập trung nguồn lực cho đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường trọng điểm chất lượng cao, kiên cố hóa trường, lớp học. Hiện 100% trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là 06/09 trường, đạt tỷ lệ 66,7% tổng số trường. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các ngành học, bậc học được xây dựng đảm bảo về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hóa về trình độ đào tạo, đáp ứng tốt yêu cầu dạy học. Chất lượng giáo dục toàn diện của các bậc học duy trì ổn định, có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục mũi nhọn được tập trung quan tâm.


Giờ học của học sinh Trường Tiểu học Thái Đào

Sau thời gian xây dựng, đầu năm học 2024-2025, Trường Tiểu học Thái Đào chính thức được đưa vào sử dụng với khuôn viên hơn 20 nghìn m2. Công trình xây dựng khang trang, trong đó có 30 phòng học, 8 phòng chức năng, 6 phòng học bộ môn và dãy nhà hiệu bộ. Ngoài ra còn có nhà đa năng, khu bếp ăn, phòng ăn riêng biệt. Cô giáo Lê Thị Thúy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Trường cũ có quy mô nhỏ, xây dựng từ nhiều năm trước nên không đáp ứng về diện tích, thiếu phòng học. Trong năm học 2024 - 2025, nhà trường được sử dụng công trình mới hiện đại, cô và trò rất phấn khởi. Đây là động lực để đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục làm tốt công tác giáo dục và đào tạo; đồng thời là điều kiện để trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào cuối năm 2024”. Ngay sau khi được bàn giao công trình, cán bộ, giáo viên nhà trường đã trồng nhiều bồn hoa, cây xanh. Từ khi có cơ sở vật chất mới, công tác chuyên môn được tăng cường. Hiện trường có 1.057 học sinh ở 28 lớp học. Hằng năm, kết quả giáo dục đại trà của nhà trường đều đạt và vượt chỉ tiêu giao; có nhiều học sinh đoạt giải cao tại các sân chơi trên mạng ở các cấp.


Nhiều khu đô thị, khu dân cư được đầu tư trên địa bàn xã

Từ một xã thuần nông, Tân Dĩnh được đầu tư xây dựng, khang trang. Nhiều tuyến đường giao thông được mở mới, trải nhựa; nhà cao tầng, khu dân cư, khu đô thị mọc lên san sát. Toàn xã hiện có 171 doanh nghiệp, 10 hợp tác xã đang hoạt động hiệu quả, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho trên 6.250 lao động. Các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển. Đơn cử như Công ty cồ phần May Năm Châu là Công ty chuyên hàng may mặc, các dòng hàng áo jacket, nhồi bông, lông vũ, một số thương hiệu gia công truyền thống như: Massimoduti, Marks and spencil, Zara,… Năm 2024, tổng sản lượng hàng hóa của Công ty đạt 700 nghìn sản phẩm, đạt 3.200 nghìn USD; kim ngạch xuất khẩu đạt 45.000 nghìn USD, tỷ lệ hàng xuất khẩu đạt trên 98%, thị trường xuất khẩu chủ yếu là Châu Âu (Anh, Tây Ban Nha,…). Công ty có 450 công nhân, thu nhập bình quân 9,2 triệu đồng/người/tháng. Năm 2025, Công ty mở rộng sản xuất, tuyển dụng thêm lao động, phấn đấu sản xuất hơn 800 nghìn sản phẩm, tăng thu nhập cho công nhân bình quân đạt 9,8 triệu đồng/người/tháng. Chị Trần Thị Hiền, nhà ở xã Tân Dĩnh hiện đang làm việc tại công ty chia sẻ: "Tôi làm ở đây từ những ngày đầu, công việc ổn định lại gần nhà nên cuộc sống cũng ổn định hơn trước đây”. Với sự vào cuộc đồng bộ, đời sống người dân ngày càng khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,7% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025).

Về kế hoạch thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã Tân Dĩnh tiếp tục tập trung nguồn lực, thu hút đầu tư xây dựng xã Tân Dĩnh phát triển toàn diện và bền vững; Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của Nhân dân; phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế; phấn đấu đến năm 2030 xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí trở thành phường. Để giữ vững thành quả phát triển KT-XH, xã quan tâm giới thiệu việc làm, phát triển dịch vụ, mô hình sản xuất; thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Phấn đấu đến hết năm 2027, toàn xã không còn hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025).

 Minh Hà


Các tin khác
Chị Lưu Thị Thơm giới thiệu sản phẩm bưởi đỏ của gia đình.

Những năm gần đây, nông dân xã Lục Sơn (Bắc Ninh) mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa giống mới về quê. Với sự năng động, dám nghĩ, dám làm, nhiều hộ có thu nhập cao, diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc.

Cán bộ UBND xã Lục Sơn nắm bắt tình hình sản xuất, giải quyết việc làm tại xưởng chế biến gỗ của gia đình ông Chu Văn Thụ.

Với diện tích đất rừng lớn, xã Lục Sơn (Bắc Ninh) có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với chế biến gỗ. Khai thác lợi thế sẵn có, những năm gần đây, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã mạnh dạn đầu tư nhà xưởng, dây chuyền chế biến gỗ, từng bước nâng cao giá trị rừng trồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương.

Sản phẩm kẹo lạc do gia đình bà Giáp Thị Kiểm, thôn Tân Thể sản xuất được trang bị bao bì đẹp mắt

Thời gian qua, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tại xã Ngọc Thiện được triển khai sâu rộng, thu hút nhiều hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia, khơi dậy và phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương. Các sản phẩm OCOP được công nhận góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, đóng vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Ngô Tân Phượng tiếp Tham tán Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Sáng 12/12, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp xã giao đoàn công tác Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam do ông Ô Quốc Quyền, Tham tán Công sứ Đại sứ quán làm trưởng đoàn. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và đơn vị của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục