Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Đảng bộ xã Bắc Phong khẳng định vai trò lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Thứ năm, 15/9/2022 | 8:29:23 Sáng

(HBĐT) - Trở lại thăm xã Bắc Phong (Cao Phong) những ngày đầu tháng 9, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay lớn trong diện mạo của địa phương. Từ quốc lộ 6 rẽ vào trung tâm xã và những con đường giao thông nội xóm, hàng hoa hai bên đường tươi mới rực rỡ trong nắng thu. Cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, nhà ở dân cư quy hoạch, xây dựng khang trang. Màu xanh cây trái trải dài khắp đồng đất, người dân chăm chỉ làm ăn xây dựng cuộc sống mới, chất lượng cuộc sống người dân được cải thiện rõ rệt. Xã Bắc Phong đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021. Đây là kết quả của nhiều năm nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ và huy động sự tham gia của toàn dân.


Thời gian qua, xã Bắc Phong (Cao Phong) quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Xã Bắc Phong không xa trung tâm huyện, nhưng lại có xuất phát điểm thấp, kinh tế của xã chủ yếu là nông, lâm nghiệp và thương mại - dịch vụ. Xây dựng NTM là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong suốt những năm qua. Đảng bộ xã đã xây dựng nghị quyết, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí thường trực, đảng ủy viên, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM phụ trách các lĩnh vực, tiêu chí xây dựng NTM. Trong quá trình thực hiện, lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, vận động quần chúng làm tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đảng bộ xã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với xây dựng NTM. Đến nay, Bắc Phong đã cơ bản chuyển đổi diện tích đất trồng lúa sang trồng mía, đất vườn đồi sang trồng cây có múi. Hiện, diện tích cây ăn quả đạt 670 ha, mía 20 ha. Tiềm năng đất đai, lao động được khai thác hiệu quả. Xã quan tâm phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Trên địa bàn xã có nhiều mô hình phát triển kinh tế, dịch vụ, xây dựng, trồng cây có múi hiệu quả như gia đình các ông: Nguyễn Hoàng Thái, Đỗ Quốc Sơn, Phan Văn Đá, Vũ Ngọc Triệu, xóm Hải Phong...

Các tổ chức chức CT-XH tích vận động hội viên tham gia chương trình xây dựng NTM, thực hiện tốt phong trào đóng góp công sức làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa; phong trào nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh. Các xóm Tiềng, Dệ, Hải Phong… thay đổi lớn trong diện mạo hạ tầng, xây dựng đoạn đường nở hoa làm đẹp cảnh quan môi trường…

Các loại hình tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, ngành nghề truyền thống có bước phát triển tích cực. Xã đã huy động trên 262 tỷ đồng để xây dựng NTM, trong đó người dân đóng góp khoảng 11,8%. Xã từng bước hoàn thiện các tiêu chí về NTM. Đường giao thông từ huyện đến trung tâm xã được nhựa hóa, 100% đường liên xóm được cứng hóa. 2 trường học đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xã đã quy hoạch sân vận động và 10 xóm có nhà văn hóa đáp ứng yêu cầu. Vệ sinh môi trường được bảo đảm.

Từ chỗ xuất phát điểm thấp với sự cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, đến năm 2021, xã Bắc Phong đạt 19/19 tiêu chí NTM, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,78%. Đồng chí Khương Xuân Lịch, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Việc đạt chuẩn xã NTM chỉ là kết quả bước đầu. Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo giữ vững các tiêu chí đã đạt được, huy động tối đa mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển sản xuất, định hướng, hỗ trợ người dân ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ vào chế biến gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm, mở mang các ngành nghề nhằm giải quyết việc làm, cải thiện thu nhập bền vững cho người dân.

Lê Chung