Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn và Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long dự Ngày hội đại đoàn kết xóm Mừng, xã Hợp Phong

Thứ ba, 8/11/2022 | 2:22:33 Chiều

(HBĐT) - Ngày 8/11, xóm Mừng, xã Hợp Phong (Cao Phong) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Đến dự, chung vui với Nhân dân có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước; Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Sở KH&CN, Sở GTVT, Tỉnh Đoàn, huyện Cao Phong.


 Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước trao quà cho xóm Mừng, xã Hợp Phong (Cao Phong).

 


Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quà của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ tỉnh cho xóm Mừng, xã Hợp Phong (Cao Phong). 

Xóm Mừng là xóm vùng cao đặc biệt khó khăn, có 40 hộ, 225 nhân khẩu, dân tộc Mường chiếm 99%. Năm 2022, Nhân dân khắc phục khó khăn, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất theo hướng hàng hoá. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 24 triệu đồng; hộ nghèo còn 14 hộ; 100% trẻ em được đến trường; 100% hộ được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 95% hộ đạt gia đình văn hoá; xóm đạt khu dân cư văn hoá. Nhân dân đã đóng góp ngày công chỉnh trang khu dân cư, trồng đường hoa dã quỳ hướng đến phát triển du lịch cộng đồng; sửa chữa mương bai sản xuất, hiến đất xây dựng nông thôn mới. ANTT được đảm bảo; bản sắc văn hoá được giữ gìn, hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan được bài trừ.

Phát động và ký kết phong trào thi đua năm 2023, xóm phấn đấu giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa; không có người vi phạm hoặc mắc các tệ nạn xã hộikhông có trường hợp tảo hôn.Thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng; 97% hộ đạt gia đình văn hoá; không có trẻ em bỏ học. Duy trì,phát triển các phong trào văn hóa văn nghệ, thể thục thể thao…

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước biểu dương kết quả xóm Mừng đạt được. Đề nghị xóm tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, chung tay vượt khó, trên cơ sở tiềm năng thế mạnh tìm ra giải pháp để các hộ nghèo sớm thoát nghèo. Cán bộ, Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo ANTT. Bài trừ các hủ tục lạc hậu, gìn giữ nét đẹp văn hoá dân tộc. Quan tâm sự nghiệp giáo dục, đảm bảo con em mạnh khoẻ, đến trường đúng độ tuổi để học tập vươn lên trở thành những công dân tốt, đóng góp cho sự phát triển của địa phương, đất nước. Mong xóm tiếp tục phát huy kết quả để xây dựng cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc cả về vật chất và tinh thần.


 Các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước; Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quà học sinh khó khăn ở xóm Mừng, xã Hợp Phong (Cao Phong).


Đại diện Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho học sinh khó khăn ở xóm Mừng, xã Hợp Phong (Cao Phong).

Nhân dịp ngày hội, xóm và các hộ nghèo, học sinh khó khăn được nhận quà của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ tỉnh, các ngành của tỉnh đến dự và huyện Cao Phong với tổng trị giá 131 triệu đồng.


Cẩm Lệ