Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong đảm bảo công tác quốc phòng - quân sự địa phương

Thứ năm, 15/12/2022 | 9:10:19 Sáng

(HBĐT) - Thời gian qua, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Cao Phong đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng dưới sự quán triệt, triển khai nội dung kế hoạch năm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Từng mặt công tác được cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực, nhất là trong công tác huấn luyện, giáo dục chính trị, tạo tâm thế sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.


Chiến sỹ Trung đội dân quân cơ động huyện Cao Phong duyệt đội hình đội ngũ  tại hội thao Trung đội dân quân cơ động cấp tỉnh năm 2022.

Các đơn vị LLVT duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), nắm vững tình hình an ninh chính trị, tình hình Nhân dân, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra. Thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn, quy định về SSCĐ; phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quản lý tốt địa bàn, duy trì thông tin liên lạc thông suốt 24/24h. Ban CHQS huyện tổ chức hiệp đồng với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn và UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, địa phương; chủ động xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Ban CHQS huyện đã tham mưu Hội đồng giáo dục QP-AN huyện tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng kiến thức về QP-AN cho các đối tượng. Cụ thể, cử 2 đồng chí thuộc đối tượng 2 và 17 đồng chí thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2022 theo kế hoạch của cấp trên. Huyện tổ chức giáo dục QP&AN cho học sinh THPT năm học 2022 - 2023 cho gần 1.200 lượt học sinh.

Công tác xây dựng lực lượng đảm bảo sẵn sàng khi có tình huống xảy ra được chú trọng. Các lực lượng gồm: Bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên được tổ chức, sắp xếp biên chế đầy đủ, vững mạnh về chính trị tư tưởng, khả năng chiến đấu cao do được huấn luyện thường xuyên ở 100% đầu mối, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được Đảng ủy, Chỉ huy Ban CHQS huyện thực hiện hiệu quả, đảm bảo số lượng, chất lượng tốt cả về phẩm chất đạo đức, trình độ, sức khỏe, được cấp trên đánh giá cao. Năm 2022, lễ giao nhận quân của huyện hoàn thành 100% chỉ tiêu giao với hơn 100 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, trong đó có 9 tân binh là đảng viên.

Năm 2022, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã hoàn thành kế hoạch giáo dục chính trị với 100% đạt yêu cầu, trên 80% đạt khá, giỏi. Đây là nền tảng để nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao cho cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Vật chất, hậu cần phục vụ cho các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được đảm bảo. Vũ khí, trang bị kỹ thuật được bảo quản, sắp xếp, quản lý theo đúng quy định, đảm bảo an toàn SSCĐ.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Trung tá Bùi Khánh Tiệp, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: "Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Quản lý, nắm chắc địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra trên cơ sở duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ từ huyện đến cơ sở. Tham gia tập huấn cán bộ đầu năm và chuẩn bị tốt lễ ra quân huấn luyện, tổ chức huấn luyện cho các lực lượng. Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, hoàn thiện hồ sơ cho thanh niên nhập ngũ năm 2023. Làm tốt việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức QP-AN. Tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập dự kiến diễn ra trong năm”.

Gia Khánh