Huyện ủy, UBND huyện Cao Phong

Cuộc sống mới ở Thung Nai

Chủ nhật, 5/5/2024 | 7:25:36 Sáng

Chúng tôi có dịp trở lại thăm xã vùng hồ Thung Nai của huyện Cao Phong. Từ xã có xuất phát điểm thấp, những năm gần đây, Thung Nai có sự thay đổi rõ rệt về diện mạo, cảnh quan, đời sống người dân. Con đường 435 từ TP Hòa Bình đã đến tận xã Suối Hoa (Tân Lạc), qua địa bàn xã Thung Nai 8 km đang phát huy hiệu quả, thu hút nhiều khách du lịch lên cảng Thung Nai.


Hạ tầng giao thông xã Thung Nai (Cao Phong) được đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.

Những năm qua, kết cấu hạ tầng giao thông, thiết chế văn hóa, trường học, khu trung tâm xã và các xóm được đầu tư giúp người dân tiếp cận, thụ hưởng tốt hơn các chính sách an sinh xã hội. Xã vùng hồ Thung Nai được biết đến có cảnh quan thiên nhiên hữu tình, mơ mộng. Đây là điều kiện tốt để phát triển các loại hình du lịch, dịch vụ, nhưng suốt một thời gian dài, Thung Nai đẹp mà nghèo. Bên cạnh đó, nếu xét về xây dựng nông thôn mới thì xã có xuất phát điểm thấp. Sự thay đổi của Thung Nai được diễn ra trong vài năm trở lại đây.

Đồng chí Bùi Văn Thoa, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ xã Thung Nai có 160 đảng viên, sinh hoạt ở 9 chi bộ. Toàn xã có 5 xóm, 556 hộ với trên 2.300 nhân khẩu. Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phân công phân nhiệm cụ thể, rõ ràng, lấy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị để đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên, công chức. Đến nay, chất lượng cán bộ, công chức xã 100% có trình độ đại học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, xã chú trọng thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo; xây dựng, từng bước hoàn thiện quy chế làm việc, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hầu hết cán bộ, đảng viên thể hiện vai trò tiên phong thực hiện chủ trương, chính sách, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, tham gia phong trào phát triển sản xuất, xây dựng cuộc sống mới.

Với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, nhiều mặt công tác có chuyển biến rõ nét. Xã tập trung lãnh đạo nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chăn nuôi bản địa, đẩy mạnh phát triển các ngành nghề thương mại, dịch vụ. Về sản xuất nông nghiệp, xã đã chuyển đổi cơ bản diện tích đất đồi, vườn sang trồng các loại cây có giá trị cao hơn như cam, quý, bưởi. Năm 2023, tổ hợp sản xuất bưởi xã Thung Nai có sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP đã ký hợp đồng liên kết với HTX 3T để tiêu thụ sản phẩm đảm bảo bền vững. Toàn xã có 143 hộ kinh doanh du lịch, trong đó có 43 hộ kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ, 89 hộ kinh doanh vận tải, 11 hộ kinh doanh ăn uống. Bà con đã mạnh dạn vay vốn đầu tư làm vận tải vận chuyển khách, nuôi trồng thủy sản, làm dịch vụ ăn uống phục vụ du lịch lên vùng hồ Hòa Bình. Xã có 1 HTX vận tải đường thủy với 32 thành viên và 14 thành viên liên kết tham gia cung cấp các sản phẩm du lịch, dịch vụ phục vụ du lịch hồ Hòa Bình. Nhiều hộ ở các xóm vùng hồ như xóm Mới, Nai, Tiện đã đầu tư nuôi thủy sản, tham gia cung ứng dịch vụ du lịch, từ đó có cuộc sống khá giả từ ngành nghề du lịch, dịch vụ.

Tranh thủ sự giúp đỡ từ các nguồn lực, cán bộ, nhân dân xã Thung Nai tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bà con tích cực hiến đất, đóng góp công sức làm đường giao thông, công trình phúc lợi, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, khuôn viên cửa nhà. Với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của xã còn 5,45%, thu nhập bình quân đầu người đạt 43,6 triệu đồng.

Hương Lan