Pha tranh bóng giữa U19 T&T Thái Nguyên (áo xanh) và chủ nhà U19 Phong Phú Hà Nam (áo đỏ).
Tham dự giải năm nay có 6 đội bóng gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Zantino Vĩnh Phúc, Than Khoáng Sản Việt Nam, T&T Thái Nguyên và chủ nhà Phong Phú Hà Nam. Các đội thi đấu vòng tròn lượt đi (thi đấu tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam) và lượt về (tại Sân vận động tỉnh Hà Nam) tính điểm xếp hạng chọn đội Vô địch, Nhì, Ba.
Với khoảng cách 3 điểm sau 10 vòng đấu trên bảng xếp hạng, trận đấu giữa U19 T&T Thái Nguyên (19 điểm) và chủ nhà U19 Phong Phú Hà Nam (22 điểm) trở thành trận chung kết của giải đấu.
Với lợi thế đang hơn chỉ số đối đầu ở lượt đi cùng với điểm tựa sân nhà, khán giả nhà, các cầu thủ chủ nhà Phong Phú Hà Nam chơi nhiệt huyết và chắc chắn trong các đợt tổ chức tấn công lẫn phòng thủ để tìm kết quả có lợi nhất.
Trong khi đó, U19 T&T Thái Nguyên muốn vô địch phải giành thắng lợi cách biệt 2 bàn nên đã vùng lên tấn công mạnh mẽ. Tất cả đã tạo nên trận đấu hấp dẫn và căng thẳng với nhiều pha tấn công đẹp mặt. Dù huấn luyện cả hai đội đã có nhiều điều chỉnh về chiến thuật và nhân sự nhưng không đội nào ghi được bàn thắng.
Với kết quả hòa 0-0, chủ nhà Phong Phú Hà Nam đã lên ngôi vô địch với 23 điểm.
Trong khi đó, U19 Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên vị trí thứ 2 với 21 điểm, sau trận thắng U19 Hà Nội ở trận đấu cuối cùng của giải.
Như vậy, sau 10 vòng đấu gay cấn và hấp dẫn, đội U19 Phong Phú Hà Nam đã xuất sắc giành ngôi vô địch và nhận phần thưởng cúp, cờ, Huy chương Vàng và 100 triệu đồng. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, thầy trò huấn luyện viên Trần Lệ Thủy giành ngôi vô địch.
U19 Thành phố Hồ Chí Minhgiành ngôi Á quân và U19 T&T Thái Nguyên kết thúc mùa giải với vị trí thứ 3 chung cuộc.
Ban Tổ chức đã trao giải Vua phá lưới cho cầu thủ Lưu Hoàng Vân (U19 Phong Phú Hà Nam) với 7 bàn thắng; Thủ môn xuất sắc nhất giải thuộc về Trần Thị Cẩm My của đội U19 Thành phố Hồ Chí Minh; danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Lê Hồng Yêu của U19 Phong Phú Hà Nam. U19 Hà Nội đoạt giải Phong cách.