Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Nỗ lực hoàn thành giải ngân nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ hai, 21/4/2025 | 9:31:44 Sáng

Các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) đóng vai trò trụ cột, kiến tạo những đổi thay tích cực, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang nỗ lực hoàn thiện các công việc, thủ tục để bàn giao các công trình, dự án trước tháng 6/2025.


Đồng chí Bùi Văn Tinh, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc cho biết: Năm 2025, tổng nguồn vốn thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện là hơn 88,8 tỷ đồng. Đến ngày 31/3/2025 mới giải ngân được 2,9 tỷ đồng, đạt 4,34%. Tổng nguồn vốn thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2025 của huyện trên 24,7 tỷ đồng, đến nay đã hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư 25/25 dự án khởi công mới. Xác định tầm quan trọng, tính cấp bách của nhiệm vụ, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương trong huyện đã và đang triển khai một loạt giải pháp đồng bộ, quyết liệt. Các cuộc họp giao ban được tổ chức thường xuyên với tần suất cao hơn, tập trung rà soát tiến độ từng chương trình, dự án, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc và đề ra các phương án tháo gỡ kịp thời.

Đồng chí Hoàng Thị Thu Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy chia sẻ: Trong 2 năm 2024 - 2025, huyện được giao trên 9 tỷ đồng vốn đầu tư từ CTMTQG xây dựng nông thôn mới. Tính đến ngày 8/4/2025 đã giải ngân trên 6 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch. Đối với CTMTQG giảm nghèo bền vững, giải ngân đạt kết quả cao. CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tổng nguồn vốn đầu tư giao gần 17 tỷ đồng, đến hết tháng 3/2025 đã giải ngân trên 15 tỷ đồng, đạt 88,7% kế hoạch. Điểm nhấn trong nỗ lực "về đích" lần này là sự tăng cường phối hợp liên ngành, liên cấp. Các sở, ban, ngành chủ trì các chương trình, dự án chủ động làm việc với các địa phương, đơn vị liên quan để giải quyết các thủ tục hành chính, đẩy nhanh giải ngân vốn, đảm bảo nguồn lực được phân bổ và sử dụng hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng các chương trình, dự án cũng được đặc biệt chú trọng. Các đoàn công tác liên ngành thường xuyên xuống cơ sở để nắm tình hình thực tế, từ đó có những điều chỉnh, chỉ đạo đảm bảo các chương trình, dự án đạt mục tiêu đề ra.

Theo đồng chí Bùi Huyên, Phó Chủ tịch UBND huyên Yên Thủy, không chỉ tập trung vào tiến độ, huyện đặc biệt quan tâm đến chất lượng và hiệu quả thực tế của các chương trình, dự án. Mục tiêu cuối cùng là mang lại những thay đổi tích cực, bền vững cho cuộc sống người dân. Các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phải đảm bảo chất lượng, các chính sách hỗ trợ phải đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả thiết thực.

Có thể nói, sự vào cuộc tích cực của người dân cũng là một yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của các chương trình, dự án trong các CTMTQG. Thông qua các buổi họp cộng đồng, các kênh truyền thông, người dân được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, nội dung và tiến độ các chương trình, dự án. 

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Mỗi đồng vốn được giải ngân kịp thời là một viên gạch xây nên những ngôi nhà khang trang cho người nghèo, là con đường giao thông thuận lợi nối những vùng quê còn khó khăn, là cơ hội học tập tốt hơn cho con em đồng bào dân tộc thiểu số, là nguồn lực để phát triển những mô hình kinh tế bền vững ở nông thôn... Sự chậm trễ trong giải ngân đồng nghĩa với việc kéo dài những khó khăn, thiệt thòi của người dân, làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào hiệu quả của các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Do vậy, việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, minh bạch cần được coi là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách. Cần có những giải pháp cụ thể, thiết thực để tháo gỡ các nút thắt, khơi thông dòng vốn, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn chặn tình trạng thất thoát, lãng phí. Lợi ích thiết thực của nhân dân chính là thước đo cao nhất cho sự thành công của các CTMTQG.

  Việt Lâm