Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Huyện Lạc Sơn kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ và gặp mặt đại biểu người có công tiêu biểu

Thứ ba, 26/7/2022 | 5:04:43 Chiều

(HBDDT) - Ngày 26/7, huyện Lạc Sơn tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022) và gặp mặt đại biểu người có công (NCC) tiêu biểu năm 2022.


Lãnh đạo huyện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa” giai đoạn 2017 - 2022.

Trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, huyện Lạc Sơn có 1.013 người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, có 448 đồng chí thương binh, 164 đồng chí là bệnh binh, 517 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, có 54 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, có 3 cán bộ lão thành cách mạng, 6 cán bộ tiền khởi nghĩa, 8 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và 2.283 người hoạt động kháng chiến được tặng huân, huy chương kháng chiến.

Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", trong những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Lạc Sơn đã hết lòng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và NCC với cách mạng. Giai đoạn 2017- 2022 đã chi trả trợ cấp thường xuyên cho 1.327 đối tượng; cấp thẻ BHYT cho 10.685 lượt đối tượng chính sách. NCC với cách mạng; xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên 1,8 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 9 nhà tình nghĩa, tu sửa nâng cấp 11 nhà...

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh -  Liệt sỹ,  Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc huyện Lạc Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa tiếp tục góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho  NCC. Tiêu biểu như: Thăm hỏi, tặng quà, động viên, chăm sóc thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ, NCC với cách mạng; thắp nến tri ân; tổ chức dâng hương tại nghĩa trang, các nhà bia tưởng niệm; tổ chức đoàn đi dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị, Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên - tỉnh Hà Giang; huy động các nhà hảo tâm, tổ chức xã hội và toàn dân tham gia đóng góp Quỹ đền ơn - đáp nghĩa; hỗ trợ xây dựng, nâng cấp, sửa chữa nhà tình nghĩa; tiếp nhận và an táng hài cốt liệt sỹ...

Nhân dịp này, UBND huyện Lạc Sơn đã biểu dương, khen thưởng15 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Đền ơn - đáp nghĩa” giai đoạn 2017 - 2022.


Đỗ Hương
 (Huyện ủy Lạc Sơn)