Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Lực lượng vũ trang huyện Lạc Sơn:Nhân rộng mô hình mới, cách làm hay 

Thứ sáu, 19/5/2023 | 10:02:50 Sáng

(HBĐT) - Nhiều năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Lạc Sơn luôn tiên phong trong việc học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay thiết thực, hiệu quả được nhân rộng. Bên cạnh đó, LLVT huyện triển khai hiệu quả các khâu đột phá trong HT< Bác.




Ban CHQS huyện Lạc Sơn luôn chú trọng công tác huấn luyện cho lực lượng tự vệ các cơ quan, đơn vị.

Trung tá Đinh Hồng Lĩnh, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện cho biết: Ban CHQS huyện đã cụ thể hóa việc HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành những tiêu chí, mục tiêu. Trước tiên là nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Đảng ủy Quân sự huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nội dung nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp vững mạnh. Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong LLVT huyện. Thực hiện tốt "5 quản, 3 giữ”. Đến nay 100% cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, giờ giấc làm việc; không có trường hợp vi phạm kỷ luật phải xử lý.

LLVT huyện tiếp tục triển khai Đề án xây dựng làng, bản văn hoá - quốc phòng ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong khu vực phòng thủ gắn với phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Đã tổ chức phát quang hơn 3.000 m2 đường làng, ngõ xóm, làm mới 317 m đường bê tông; củng cố 9 chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm; khơi thông 2.500 m2 mương, rãnh thoát nước; tu sửa đường dẫn nước sạch cho 22 hộ dân; san lấp 200 m3 đất, đá làm mặt bằng đường giao thông, tổng trị giá trên 85 triệu đồng. Hàng năm, 100% đơn vị trong LLVT huyện khi tổ chức huấn luyện đã kết hợp làm công tác dân vận, như phát quang đường liên thôn, làm mới đường bê tông, nạo vét kênh mương, xây cống thoát nước..., tổng trị giá trên 700 triệu đồng.

Cơ quan quân sự huyện luôn duy trì hòm tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo. Thường xuyên giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên tiết kiệm, tích cực tham gia quyên góp ủng hộ người nghèo; khi đơn vị và LLVT huyện tổ chức sự kiện quan trọng, tập trung đông người như ra quân huấn luyện, lễ kỷ niệm… tiến hành tổ chức quyên góp tập trung. Trong 5 năm qua số tiền quyên góp được hơn 560 triệu đồng, đã hỗ trợ xây dựng 7 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết…

Học Bác tinh thần tương thân, tương ái, LLVT huyện đã triển khai và duy trì mô hình "Đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học; "Vết chân tròn đồng hành cùng các em đến trường” mang ý nghĩa sâu sắc, giúp học sinh có điều kiện theo học và rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội. Từ năm 2016 đến nay đã hỗ trợ 220 triệu đồng; chương trình "Đồng hành cùng em đến trường" tiếp tục được duy trì sâu rộng.

Đồng chí Chính trị viên phó Ban CHQS huyện cho biết thêm: Ngoài ra, LLVT huyện tập trung làm tốt một số khâu đột phá như: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện; chấp hành kỷ luật, pháp luật nói chung, quy định khi tham gia giao thông nói riêng trong LLVT huyện. Cụ thể, Đảng ủy Quân sự huyện đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương đối với đảng ủy các xã, thị trấn, chi bộ các trường THPT trên địa bàn. Mô hình kiểm tra được Đảng ủy Quân sự tỉnh ghi nhận và nhân rộng thực hiện ở các địa phương khác. Qua đó tạo sự chuyển biến trong nhận thức, tích cực vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đồng thời tạo chuyển biến trong chất lượng công việc, chất lượng công tác tham mưu của cán bộ Ban CHQS huyện, xây dựng hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong tình hình mới.
         
Dương Liễu