Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu

Lực lượng vũ trang huyện Mai Châu: Đồng hành cùng em đến trường

Thứ năm, 17/10/2024 | 9:21:08 Sáng

Với tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm lá rách nhiều” và tình cảm yêu mến dành cho các em học sinh, trong năm học 2024 - 2025, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Mai Châu đã quyên góp ủng hộ và trao tặng hàng chục suất quà dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.


 

Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện Mai Châu trao tặng xe đạp và góc học tập cho học sinh hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học 2024 - 2025.

Tại buổi lễ trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình "Đồng hành cùng em đến trường”, do Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Mai Châu tổ chức trước ngày khai giảng năm học 2024 - 2025, chị Ngần Thị Thanh và con trai Ngần Văn Điệp ở xóm Khán, xã Vạn Mai không giấu được xúc động. Chồng mất sớm khi con còn nhỏ, cuộc sống của gia đình vốn đã khó khăn, mất đi chỗ dựa, 2 mẹ con chị Thanh lại càng khó khăn khi cũng chỉ biết bám vào phần ruộng đất chẳng lớn hơn cái sân trước nhà là mấy. Thương mẹ vất vả, cậu bé Ngần Văn Điệp chẳng dám đòi hỏi ở mẹ điều gì. Bởi em hiểu, để nuôi mình ăn học mẹ đã phải gắng gượng hết sức. Bất kỳ thứ gì phát sinh thêm sẽ làm cho đôi vai gầy của mẹ trĩu nặng, kể cả một chiếc xe đạp cho em bớt đi những bước chân mệt nhoài trên con đường đến trường. "Khi được các anh, chị dân quân xã thông báo cháu được các chú, các bác ở cơ quan Quân sự huyện tặng chiếc xe đạp để đến trường, mẹ con tôi mừng phát khóc. Từ lâu tôi đã muốn mua cho cháu một chiếc xe đạp để cháu đỡ vất vả khi đến trường trong ngày nắng, ngày mưa. Nhưng hoàn cảnh quá khó khăn nên điều đó cũng vẫn chỉ là dự định”, chị Thanh chia sẻ.

Cũng như hoàn cảnh của mẹ con chị Thanh, bố mất sớm nên 2 mẹ con cô bé Lò Thị Thanh Tâm ở xóm Nhuối, xã Tòng Đậu mất đi một điểm tựa vững chắc. Cuộc sống của 2 mẹ con chỉ quanh quẩn với cái nghèo, cái khó. Ngôi nhà nhỏ chẳng có gì được gọi là đáng giá. Thế nên con đường từ nhà đến trường của cô bé cứ dài theo những bước chân nhọc nhằn của nắng, mưa... "Được các chú, các bác ở Ban CHQS huyện tặng cháu chiếc xe đạp, đó là món quà vô cùng quý giá đối với mẹ con tôi. Đây sẽ là động lực quan trọng để cháu cố gắng nhiều hơn nữa, trở thành con ngoan, trò giỏi”, chị Bùi Thị Lịch, mẹ cháu Tâm xúc động chia sẻ.

Tại buổi lễ đã trao tặng 38 phần quà cho các em, gồm 31 xe đạp và 7 góc học tập. Theo Thượng tá Lê Tuấn Hùng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Mai Châu, món quà có thể chưa nhiều, giá trị có thể chưa cao, nhưng trên hết đó là tình cảm của CBCS LLVT huyện dành cho các em. Mong các em yêu quý, giữ gìn món quà đó để "đồng hành cùng em đến trường”.

Thượng tá Lê Tuấn Hùng chia sẻ thêm: Mai Châu là huyện miền núi, điều kiện KT-XH, đời sống của đồng bào, nhất là ởđịa bàn vùng sâu, vùng cao gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, nhiều học sinh đến trường trong hoàn cảnh khó khăn. Qua khảo sát và nắm thực tế, chúng tôi nhận thấy trên địa bàn vẫn còn nhiều học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự quan tâm, chia sẻ, động viên, giúp các em vững bước hơn trên con đường đến trường.

Xuất phát từ thực tế đó, thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh về thực hiện chương trình "Đồng hành cùng em đến trường”, Đảng ủy, Ban CHQS huyện đã phát động phong trào ủng hộ trong LLVT huyện. Đồng thời, duy trì thành nền nếp việc thực hành tiết kiệm, trở thành hành động tự giác, thường xuyên đối với mỗi CBCS. Từ việc chung tay, đồng hành, tiết kiệm từng nghìn đồng của CBCS, trong năm 2024, LLVT huyện đã quyên góp được 54,9 triệu đồng. Trong đó, CBCS Ban CHQS huyện, lực lượng dự bị động viên của huyện tiết kiệm được trên 21,7 triệu đồng; lực lượng dân quân 16 xã, thị trấn tiết kiệm được 24,7 triệu đồng; CBCS các đơn vị tự vệ tiết kiệm được 9 triệu đồng, cùng với sự tham gia hỗ trợ của các nhà hảo tâm đã trao tặng 38 phần quà cho các em.

Theo đồng chí Nguyễn Trần Anh, Bí thư Huyện ủy Mai Châu, đây là những hành động đẹp, hết sức ý nghĩa của bộ đội Cụ Hồ được ghi dấu trong lòng dân. Từ những chương trình, hành động, việc làm cụ thể của CBCS LLVT trong toàn huyện là động lực động viên học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện có điều kiện tiếp tục vươn lên trong học tập.

  

Vũ Phong