Huyện ủy, UBND huyện Kim Bôi

Huyện Kim Bôi: Đảm bảo an ninh nông thôn

Thứ ba, 14/12/2021 | 9:20:22 Sáng

(HBĐT) – Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn trên địa bàn huyện Kim Bôi luôn ổn định. Từ khi tăng cường lực lượng công an chính quy về xã, thị trấn, các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, giải quyết vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn càng được thực hiện hiệu quả.



Công an xã Xuân Thủy (Kim Bôi) làm tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong khu cách ly tại địa phương, được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công an huyện đã làm tốt công tác tổ chức cán bộ, chủ động rà soát, làm việc trực tiếp với cấp ủy, chính quyền các cấp để sắp xếp, bố trí lực lượng công an xã bán chuyên trách vào các chức danh phù hợp, làm cơ sở để điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Đến nay, Công an huyện đã hoàn thành việc bố trí mỗi xã 5 đồng chí công an chính quy. Qua đó góp phần đáp ứng tốt hơn yêu cầu giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn trong tình hình mới.

Tại xã Xuân Thủy, kể từ khi triển khai lực lượng công an chính quy, tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo. Chị Bùi Thị Tươi, xóm Đầm Sáng chia sẻ: Lực lượng công an thường xuyên tuần tra, có kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự để Nhân dân yên tâm phát triển kinh tế. Nhất là thời gian gần đây, khi trên địa bàn xuất hiện F0, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ, chiến sỹ công an tích cực kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch…

Không chỉ tại địa bàn xã Xuân Thủy, theo Trung tá Quách Văn Toản, Đội trưởng Đội an ninh (Công an huyện), từ khi lực lượng công an chính quy triển khai về địa phương đã tạo chuyển biến về mọi mặt. Xét về mặt tâm lý xã hội, sự có mặt của công an chính quy tại xã phần nào răn đe, ngăn ngừa các đối tượng phạm pháp. Bên cạnh đó, công tác quản lý các đối tượng tại cơ sở được đẩy mạnh và thực hiện bài bản, các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ phát huy hiệu quả, toàn diện. Hiện tượng thanh niên say rượu tụ tập gây mất an ninh trật tự giảm hẳn; tình trạng sử dụng kích điện đánh bắt cá gây ảnh hưởng đến môi trường được hạn chế… Đồng thời, quản lý chặt chẽ hơn hoạt động của người nước ngoài, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện giải quyết các vụ việc phát sinh, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài, hình thành điểm nóng…

Tuy nhiên, theo nhận định của Công an huyện, an ninh khu vực nông thôn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là trong tranh chấp đất đai, khi huyện đang chuẩn bị đón hàng loạt các dự án đầu tư tại địa phương. Trung tá Bùi Văn Đông, Trưởng Công an huyện cho biết, năm 2021, toàn huyện xảy ra 2 vụ việc gây mất an ninh nông thôn thì cả 2 đều từ việc tranh chấp đất đai. Nguyên nhân được chỉ ra là do công tác quản lý đất đai còn nhiều bất cập, doanh nghiệp được giao đất để triển khai dự án chưa thực hiện đúng các cam kết với Nhân dân, ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, công tác thông tin, báo cáo giải quyết vụ việc của chính quyền cơ sở còn chậm… Hiện, Công an huyện tiếp tục tăng cường nắm tình hình, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng phạm tội, tuyên truyền, vận động Nhân dân và tham mưu cho các cấp, ngành giải quyết vụ việc theo thẩm quyền, từng bước ổn định tình hình.

Trong thời gian tới, để giữ vững an ninh nông thôn, Công an huyện tập trung giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp ngay tại cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp; đẩy mạnh đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không để gia tăng tội phạm…, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ đắc lực mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

Hải Yến