Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Hội LHPN xã Tân Lập vận động, hỗ trợ hội viên thoát nghèo

Thứ tư, 11/10/2023 | 10:15:09 Sáng

(HBDDT) - Cách đây ít năm, chị Bùi Thị Phưởng, hội viên nghèo chi hội xóm Chiềng Vang 1, xã Tân Lập (Lạc Sơn) được vay 30 triệu đồng từ nguồn vốn phụ nữ khởi nghiệp. Gia đình chị đầu tư vào con giống, xây chuồng trại, thức ăn chăn nuôi ban đầu để từng bước phát triển quy mô đàn gia cầm.


Hội viên phụ nữ xóm Lâu Kỵ, xã Tân Lập (Lạc Sơn) được hỗ trợ giống vật nuôi để tạo nguồn sinh kế bền vững.

Chị Phưởng chia sẻ: Lúc đầu đàn gà khoảng 300 con, về sau với hiệu quả trông thấy, cộng với kỹ thuật, kinh nghiệm đã có nên tôi mạnh dạn nuôi tăng lên 1.000 con và hiện tại là 3.000 con, mỗi năm xuất bán 2 - 3 lứa. Kinh tế gia đình dần ổn định, tôi có điều kiện mở rộng sản xuất, nuôi thêm 30 con lợn thịt, 200 con vịt cổ xanh và giun quế. Đến nay, tôi đã được công nhận thoát nghèo, vươn lên hộ có thu nhập khá.  
Để chị em có điều kiện phát triển kinh tế, đồng vốn và việc định hướng, chỉ dẫn cách làm ăn có ý nghĩa quyết định. Thời gian qua, Hội LHPN nữ xã Tân Lập đã đứng ra tín chấp, nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội giúp hàng trăm lượt hội viên đủ điều kiện vay vốn. Từ đó, toàn hội phát triển 60 mô hình trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ. Các mô hình ngày càng nhân rộng ở các chi, tổ Hội, góp phần thực hiện công cuộc giảm nghèo bền vững tại địa phương. Năm 2022, từ nguồn dự án, 10 hộ hội viên phụ nữ nghèo thuộc các xóm: Lâu Kỵ, Rậm, Mòi 1 được hỗ trợ mô hình chăn nuôi bò lai sinh sản. Nhờ con giống đảm bảo, hộ hưởng lợi tiếp thu, vận dụng đúng kỹ thuật đã được tập huấn nên đàn bò sinh trưởng, phát triển tốt. 7 trong số 11 con bò thuộc dự án đã  sinh sản, góp phần tạo sinh kế bền vững cho hộ nghèo, cận nghèo.

Hiện nay, bên cạnh công việc nông nghiệp thời vụ, nhiều chị em đi làm công nhân tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện để nâng cao thu nhập. Qua phối hợp tuyên truyền, vận động, tư vấn về chủ trương, chính sách xuất khẩu lao động, toàn xã có hàng chục lao động nữ đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, như các chị: Bạch Thị Hằng ở xóm Chiềng Vang 1; Bùi Thị Loan, Bùi Thị Lừn, Bùi Thị Sử ở xóm Chiềng Vang 2; Quách Thị Luân ở xóm Mòi 1... 

Chị Bùi Thị Thùy, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Lập cho biết: Hội hiện có 14 chi hội phụ nữ, gồm 13 chi hội xóm và 1 chi hội trường học với hơn 1.600 hội viên. Những năm gần đây, cùng với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các chương trình, hoạt động của Hội, phong trào giúp đỡ phụ nữ nghèo vươn lên xóa đói, giảm nghèo được Hội LHPN xã, các chi, tổ Hội chú trọng và xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ. Một số trường hợp phụ nữ nghèo, khó khăn về nhà ở như: chị Bùi Thị Mến ở xóm Chiềng Vang 2 đã được huy động nguồn lực hỗ trợ xây nhà kiên cố và tiền mua con giống để từng bước phát triển sản xuất; chị Bùi Thị Nhàn ở xóm Mòi 1 được chị em trong chi hội giúp đỡ ngày công và ủng hộ, giúp đỡ bằng tiền mặt khi chị không may bị ốm đau, bệnh tật. 

 Trong nhiệm kỳ 2021-2026, toàn xã Tân Lập phấn đấu có ít nhất 120 hộ ra khỏi diện nghèo, cận nghèo. Riêng Hội LHPN xã đăng ký với Hội cấp trên mỗi năm vận động giúp đỡ ít nhất 5 hội viên phụ nữ thoát nghèo. Trên cơ sở chỉ tiêu đã đề ra, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong cán bộ, hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua "Vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”, mô hình "Giúp phụ nữ thoát nghèo”, hoạt động "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”... Đồng thời, đa dạng hình thức giúp đỡ phụ nữ nghèo về giống, vốn, kiến thức, tạo điều kiện để chị em được tiếp cận khoa học kỹ thuật. Qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương.     

Bùi Minh