Huyện ủy, UBND huyện Lạc Sơn

Xã Hương Nhượng: Khơi dậy ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên giảm nghèo bền vững

Thứ hai, 30/9/2024 | 4:52:57 Chiều

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền xã Hương Nhượng (Lạc Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp thực tiễn tại địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành động, khơi dậy ý chí, tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt khó vươn lên thoát nghèo của người dân, nhất là những hộ nghèo, hộ cận nghèo.


Hoàn thành lớp đào tạo nghề, người dân xã Hương Nhượng (Lạc Sơn) được trang bị kiến thức và cấp chứng chỉ theo quy định.

Đến hết năm 2023, xã Hương Nhượng còn 8,55% hộ nghèo, 12,83% hộ cận nghèo (giảm 27 hộ nghèo, đạt 105% kế hoạch). Để đạt được kết quả tích cực này, cùng với tuyên truyền và triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ, huy động tối đa mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xã rà soát, thường xuyên nắm tình hình nhân dân để có phương án hỗ trợ kịp thời, phù hợp.

Đồng chí Bùi Văn Công, công chức văn hoá - xã hội kiêm phụ trách lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội xã Hương Nhượng cho biết: Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền giúp người dân kịp thời nắm bắt, tiếp cận các chế độ, chính sách, chương trình giảm nghèo và những thông tin hữu ích để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương. Đây cũng là một trong những giải pháp hiệu quả xã đã triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức trong thời gian qua.

Gia đình anh Bùi Văn Tây ở xóm Vín Hoà từng là hộ nghèo. Với mô hình nấu rượu và nuôi lợn bản địa đặc sản, gia đình anh đã vươn lên thoát nghèo năm 2023. Anh Tây chia sẻ: Cấp uỷ, chính quyền địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ, động viên gia đình tôi nỗ lực phát triển kinh tế, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Tôi còn được chia sẻ các mô hình phát triển kinh tế phù hợp, hiệu quả và thông tin về vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Được giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần, gia đình tôi có thêm niềm tin, động lực quyết tâm thoát nghèo.

Hiện nay, ngoài tuyên truyền trong các hội nghị, cuộc họp, lãnh đạo, cán bộ xã dành thời gian thăm hộ để nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của hộ nghèo, cận nghèo. Từ đó, hỗ trợ, hướng dẫn người dân tiếp cận các chính sách giảm nghèo của Nhà nước, hỗ trợ của địa phương; khuyến khích đồng bào vượt lên khó khăn để thoát nghèo. Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả hệ thống loa phát thanh cơ sở, chia sẻ thông tin, kiến thức hữu ích về mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Cùng với nguồn thông tin trên các phương tiện truyền thông, sách, báo, tạp chí, internet, người dân trong xã học hỏi thêm kinh nghiệm để áp dụng trong lao động, sản xuất. Các tờ rơi, tờ gấp về công tác giảm nghèo cũng được phát rộng rãi đến người dân. Với nhiều hình thức tuyên truyền, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo được triển khai kịp thời, đầy đủ đến cán bộ, Nhân dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo. Đáng mừng là không ít hộ nghèo, cận nghèo đã có ý thức chủ động, tự lực vượt khó, không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, xã hội.

Xác định đào tạo nghề, giải quyết việc làm là một trong những tiêu chí quan trọng của công tác giảm nghèo bền vững, Trung tâm Học tập cộng đồng xã đã phối hợp mở 2 lớp đào tạo nghề nuôi gà, chăn nuôi lợn cho 60 học viên các xóm Chum, Vín Hoà. Các lớp đào tạo nghề được mở dựa trên nhu cầu của người dân.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, chất lượng cuộc sống của người dân xã Hương Nhượng đã được cải thiện đáng kể. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 52 triệu đồng; 100% người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 88% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 4/4 khu dân cư đạt tiêu chuẩn văn hoá...


L.N